Ai sẽ kế nhiệm Đức Giáo hoàng Benedict XVI?

(VOV) - Dư luận đồn đoán vị Giáo hoàng mới có thể đến từ Mỹ Latinh.

Vào giữa tháng 3 tới, khoảng 115 Hồng y sẽ bắt đầu bầu vị Giáo hoàng mới đứng đầu Giáo hội Công giáo La Mã. Các chuyên gia của Giáo hội Công giáo cho rằng, các Hồng y sẽ chọn lựa một vị Giáo hoàng mới vừa là người thánh thiện vừa là nhà quản trị tài ba.

Đến thời điểm này, các Hồng y khắp thế giới đã bắt đầu những cuộc tiếp xúc không chính thức để bàn bạc vấn đề ai sẽ là nhà lãnh đạo kế tiếp của Giáo hội Công giáo, trong khi Tòa thánh Vatican đã hoạch định một lễ tiễn hoành tráng Đức Giáo hoàng Benedict XVI trước khi ông chính thức từ chức.

Theo kế hoạch, các vị Hồng y sẽ tập trung tại Tòa thánh Vatican trong vòng 15 ngày sau khi Đức Giáo hoàng Benedict XVI chính thức từ chức và tuyên thệ giữ bí mật khi họ bước vào các cuộc họp kín bầu Giáo hoàng. Các Hồng y sẽ được cách ly biệt lập với bên ngoài cho đến khi một Giáo hoàng mới được bầu ra.

Quyết định bầu chọn Giáo hoàng mới sẽ được thực hiện thông qua lá phiếu kín và Hồng y được bầu chọn là Giáo hoàng phải nhận được 2/3 số phiếu.

Theo Huffington Post, với quyết định từ chức đột ngột của Giáo hoàng Benedict XVI - đây sẽ là người lãnh đạo giáo phái Kitô lớn nhất thế giới từ chức trong vòng 600 năm qua, nhiều người tin rằng vị Giáo hoàng mới có thể đến từ Mỹ Latinh và nhiều ánh mắt đang hướng tới ứng cử viên hàng đầu đến từ Brazil - Tổng giám mục Odilo Scherer.

Mặc dù chưa có sự gián đoạn nào đối với vai trò lãnh đạo của Châu Âu ở Vatican nhưng các dữ liệu về nhân khẩu học đang đưa ra một tình thế khá hấp dẫn về khả năng châu Mỹ Latinh có thể sẽ “lấp chỗ trống” lần này.

Theo Reuters, khoảng 42% người Công giáo trên thế giới hiện đang sống ở Mỹ Latinh, trong khi Châu Âu chỉ có 25%.

Darci Nicioli, Đức Giám mục phụ tá của Aparecida, nói trên tờ G1 của Brazil rằng Tổng giám mục Scherer là một trong năm vị Hồng y của Brazil làm ứng cử viên cho vị trí Giáo hoàng mới.

Reuters nhận định Tổng giám mục Scherer là ứng cử viên sáng giá nhất của Châu Mỹ Latinh có thể thay thế Giáo hoàng Benedict.

Sinh ra tại bang Rio Grande do Sul, miền đông nam Brazil, ông Scherer vốn là hậu duệ từ một gia đình nhập cư từ Đức. Vị Tổng giám mục 63 tuổi đã có học vị tiến sĩ về thần học ở Đại học Pontifical Gregorian ở Rome. Năm 2007, ông tiếp quản đại hạt São Paulo – địa hạt lớn nhất ở Brazil với 6 triệu người Công giáo, theo BBC.
 
Bên cạnh đó cũng đang nổi lên những ý kiến cho rằng đã đến lúc có một Đức Giáo hoàng từ Châu Phi, nơi đang chứng kiến sự tăng lên đáng kể của người theo Công giáo. Trong khi đó, Đức Hồng y Marc Ouellet của Canada, Hồng y Francis Arinze của Nigeria hay Hồng y Peter Turkson của Ghana, Hồng y Timothy Dolan của New York cũng được đánh giá là những ứng cử viên sáng giá có khả năng kế thừa ngai vị lãnh đạo Giáo hội Công giáo.

 Dư luận đồn đoán rằng Giáo hội có thể sẽ có một vị Giáo hoàng đầu tiên không phải người châu Âu trong khi các khu vực như châu Phi và châu Mỹ Latinh chiếm một tỉ lệ người Công giáo khá cao trên thế giới. Sau khi Đức Giáo hoàng Benedict thông báo sẽ từ chức,  Tổng Giám mục Guatemala Oscar Julio Vian Morales nhấn mạnh: “Đây có thể là thời kỳ cho một Giáo hoàng da đen hoặc da vàng, da đỏ hay người Mỹ Latinh”.

Giáo hoàng Benedict XVI đã làm toàn thể Giáo hội Công giáo La Mã sững sờ khi thông báo sẽ từ chức vào ngày 28/2 tới, một sự kiện chưa từng xảy ra trong khoảng 600 năm qua. Ngài tuyên bố mình không còn đủ sức khỏe về tinh thần và thể chất để tiếp tục công việc. Được bầu vào ngày 19/4/2005, Giáo hoàng Benedict XVI được một số người hoan nghênh vì đã cố gắng tái xác nhận một Giáo hội Công giáo truyền thống. Tuy nhiên, những người khác chỉ trích ngài làm tổn thương cuộc đối thoại với người Hồi giáo, người Do Thái và các tôn giáo khác thuộc Ki tô giáo.

Anh trai của Giáo hoàng Benedict XVI cho biết, ông sẽ không can thiệp vào việc chọn người kế nhiệm sau khi chính thức công bố quyết định từ chức vào ngày 28/2, tuy nhiên, ông “sẵn lòng tham vấn” nếu thực sự cần thiết đối với việc chọn ra giáo hoàng mới.

Theo Linh mục Lombardi cho biết, sau khi từ nhiệm, trước tiên, Giáo hoàng sẽ đến cư trú tại một ngôi nhà ở Nam Rome (Italy), sau đó sẽ chuyển đến sống ẩn dật trong một tu viện kín bên trong Vatican./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhiều tín đồ bị sốc khi Giáo hoàng Benedict từ chức
Nhiều tín đồ bị sốc khi Giáo hoàng Benedict từ chức

(VOV) -Lãnh đạo nhiều nước trên thế giới cũng đã có phản ứng sau tuyên bố từ nhiệm của Giáo hoàng Benedict XVI.

Nhiều tín đồ bị sốc khi Giáo hoàng Benedict từ chức

Nhiều tín đồ bị sốc khi Giáo hoàng Benedict từ chức

(VOV) -Lãnh đạo nhiều nước trên thế giới cũng đã có phản ứng sau tuyên bố từ nhiệm của Giáo hoàng Benedict XVI.

Đức Giáo hoàng Benedict XVI bất ngờ tuyên bố từ chức
Đức Giáo hoàng Benedict XVI bất ngờ tuyên bố từ chức

(VOV) - Giáo hoàng Benedict XVI là Giáo hoàng đầu tiên thoái vị trong gần 600 năm qua.

Đức Giáo hoàng Benedict XVI bất ngờ tuyên bố từ chức

Đức Giáo hoàng Benedict XVI bất ngờ tuyên bố từ chức

(VOV) - Giáo hoàng Benedict XVI là Giáo hoàng đầu tiên thoái vị trong gần 600 năm qua.