Algeria bắt đầu chiến dịch tranh cử Tổng thống

VOV.VN - Đương kim Tổng thống Algeria cam kết sẽ cải cách hiến pháp để tạo ra hệ thống chính trị rộng rãi hơn nếu ông giành thắng lợi.

Hôm 23/3, chiến dịch vận động tranh cử ở Algeria bắt đầu được khởi động. Đương kim Tổng thống Abdelaziz Bouteflika cũng bắt đầu chiến dịch tranh cử bằng lá thư gửi người dân giải thích rằng sức khỏe của ông không ảnh hưởng tới việc tái tranh cử. 

Đương kim Tổng thống Abdelaziz Bouteflika (Ảnh: in2eastafrical)

Qua thăm dò, với sự ủng hộ của đảng cầm quyền Mặt trận Giải phóng Dân tộc (FLN), Tổng thống Bouteflika có nhiều khả năng trúng thêm nhiệm kỳ 5 năm nữa.

Với nhiều người dân Algeria, Tổng thống Bouteflika là người đã giúp ổn định đất nước sau cuộc chiến tranh vào những năm 1990 với các nhóm phiến quân cực đoan, một cuộc xung đột khiến nhiều người dân vẫn còn lo ngại về mọi biến động chính trị.

Một người dân nói: “Tôi sẽ bỏ phiếu cho Tổng thống Bouteflika. Tôi muốn ông tiếp tục làm Tổng thống. Chính ông đã phụng dưỡng và cống hiến nhiều cho đất nước”.

Kể từ khi bị đột quỵ phải điều trị bệnh ở Pháp, Tổng thống Bouteflika hiếm khi xuất hiện trước công chúng. Lần đầu tiên ông lên tiếng về việc tham gia tranh cử là vào đầu tháng 3 vừa qua.

Trong bức thư gửi người dân, ông cho biết, sức khỏe không thể ngăn cản ông tái tranh cử và cam kết sẽ cải cách hiến pháp để tạo ra một hệ thống chính trị rộng rãi hơn nếu ông giành thắng lợi. Trong khi đó, một số đảng đối lập tuyên bố tẩy chay cuộc bầu cử vào ngày 17/4./.




Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ lĩnh Taliban có thể tham gia tranh cử Tổng thống
Thủ lĩnh Taliban có thể tham gia tranh cử Tổng thống

(VOV) - Cuộc bầu cử dự kiến diễn ra vào đầu tháng 4/2014.

Thủ lĩnh Taliban có thể tham gia tranh cử Tổng thống

Thủ lĩnh Taliban có thể tham gia tranh cử Tổng thống

(VOV) - Cuộc bầu cử dự kiến diễn ra vào đầu tháng 4/2014.

Hoàn tất thủ tục tranh cử Tổng thống ở Armenia
Hoàn tất thủ tục tranh cử Tổng thống ở Armenia

Tổng cộng 7 ứng cử viên hoàn tất thủ tục tranh cử Tổng thống mới của Armenia, ngày bỏ phiếu ấn định vào 18/2 tới.

Hoàn tất thủ tục tranh cử Tổng thống ở Armenia

Hoàn tất thủ tục tranh cử Tổng thống ở Armenia

Tổng cộng 7 ứng cử viên hoàn tất thủ tục tranh cử Tổng thống mới của Armenia, ngày bỏ phiếu ấn định vào 18/2 tới.

Venzuela khởi động chiến dịch tranh cử Tổng thống
Venzuela khởi động chiến dịch tranh cử Tổng thống

(VOV) - Chiến dịch tranh cử sẽ chính thức kết thúc vào ngày 11/4 tới.

Venzuela khởi động chiến dịch tranh cử Tổng thống

Venzuela khởi động chiến dịch tranh cử Tổng thống

(VOV) - Chiến dịch tranh cử sẽ chính thức kết thúc vào ngày 11/4 tới.

Nhà vô địch quyền anh Ukraine tranh cử Tổng thống
Nhà vô địch quyền anh Ukraine tranh cử Tổng thống

VOV.VN - Ông Vitali Klitschko đưa ra tuyên bố này sau khi chính quyền của Tổng thống đương nhiệm có động thái ngăn chặn ông này tranh cử.

Nhà vô địch quyền anh Ukraine tranh cử Tổng thống

Nhà vô địch quyền anh Ukraine tranh cử Tổng thống

VOV.VN - Ông Vitali Klitschko đưa ra tuyên bố này sau khi chính quyền của Tổng thống đương nhiệm có động thái ngăn chặn ông này tranh cử.

Venezuela chính thức cuộc đua tranh cử Tổng thống
Venezuela chính thức cuộc đua tranh cử Tổng thống

(VOV) - Hai ứng cử viên: Nicolas Maduro, Tổng thống lâm thời và Henrique Capriles, Đảng đối lập  đã đăng ký tranh cử tổng thống.

Venezuela chính thức cuộc đua tranh cử Tổng thống

Venezuela chính thức cuộc đua tranh cử Tổng thống

(VOV) - Hai ứng cử viên: Nicolas Maduro, Tổng thống lâm thời và Henrique Capriles, Đảng đối lập  đã đăng ký tranh cử tổng thống.

Thống tướng El Sisi chuẩn bị tranh cử Tổng thống Ai Cập
Thống tướng El Sisi chuẩn bị tranh cử Tổng thống Ai Cập

VOV.VN - Theo nhận định của giới phân tích, Thống tướng El Sisi sẽ giành thắng lợi với khoảng 70% đến 85% phiếu ủng hộ.

Thống tướng El Sisi chuẩn bị tranh cử Tổng thống Ai Cập

Thống tướng El Sisi chuẩn bị tranh cử Tổng thống Ai Cập

VOV.VN - Theo nhận định của giới phân tích, Thống tướng El Sisi sẽ giành thắng lợi với khoảng 70% đến 85% phiếu ủng hộ.

Cựu trưởng đoàn đám phán hạt nhân Iran tranh cử Tổng thống
Cựu trưởng đoàn đám phán hạt nhân Iran tranh cử Tổng thống

(VOV) - Ông Hassan Rowhani từng chủ trì đàm phán hạt nhân với Anh, Pháp, Đức và bị chỉ trích quá mềm mỏng với phương Tây.

Cựu trưởng đoàn đám phán hạt nhân Iran tranh cử Tổng thống

Cựu trưởng đoàn đám phán hạt nhân Iran tranh cử Tổng thống

(VOV) - Ông Hassan Rowhani từng chủ trì đàm phán hạt nhân với Anh, Pháp, Đức và bị chỉ trích quá mềm mỏng với phương Tây.

Bộ trưởng Quốc phòng Ai Cập bác bỏ việc tranh cử tổng thống
Bộ trưởng Quốc phòng Ai Cập bác bỏ việc tranh cử tổng thống

VOV.VN -Ông Al-Sisi đưa ra tuyên bố này khi trả lời phỏng vấn báo Bưu điện Washington hôm 3/8.

Bộ trưởng Quốc phòng Ai Cập bác bỏ việc tranh cử tổng thống

Bộ trưởng Quốc phòng Ai Cập bác bỏ việc tranh cử tổng thống

VOV.VN -Ông Al-Sisi đưa ra tuyên bố này khi trả lời phỏng vấn báo Bưu điện Washington hôm 3/8.