Ấn Độ phẫn nộ khi liên tục xảy ra các vụ cưỡng hiếp tập thể

VOV.VN - Làn sóng phẫn nộ đang gia tăng tại Ấn Độ sau khi liên tiếp xảy ra các vụ cưỡng hiếp tập thể nhằm vào nữ giới.

Cảnh sát Ấn Độ cho biết, một phụ nữ Ấn Độ 23 tuổi, bị nhóm thanh niên cưỡng hiếp sau đó thiêu sống đã tử vong ngày 7/12 tại bệnh viện ở thủ đô New Delhi.

Người phụ nữ này đã gửi đơn tố cáo đến cảnh sát sau khi cô bị một nhóm thanh niên cưỡng hiếp vào tháng 12 năm ngoái. Hôm 5/12, khi cô đang trên đường đến tham dự phiên tòa thì bị một nhóm người, trong đó có cả những kẻ đã cưỡng hiếp cô, ném dầu hỏa và thiêu sống. Nạn nhân đã được đưa đến bệnh viện tại thủ đô New Delhi nhưng không qua khỏi.

Cảnh sát điều tra tại hiện trường vụ việc. Ảnh: AP

Đây là vụ tấn công lớn thứ 2 tại Ấn Độ nhằm vào phụ nữ trong vòng chưa đầy 2 tuần qua. Cảnh sát Ấn Độ trong tuần qua cũng đã bắn chết 4 người đàn ông, bị tình nghi cưỡng hiếp và giết chết một bác sỹ thú y 27 tuổi. Hành động này của cảnh sát đã nhận được sự ủng hộ của nhiều người dân đang rất phẫn nộ về tình trạng bạo lực gia tăng với phụ nữ tại nước này.

Bang Uttar Pradesh là bang đông dân nhất Ấn Độ và thường xuyên xảy ra các vụ tấn công nhằm vào phụ nữ, với hơn 4.200 vụ hiếp dâm trong năm 2017, cao nhất đất nước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tội ác: Hai thầy giáo Ấn Độ cưỡng hiếp nữ sinh, gây tổn thương não
Tội ác: Hai thầy giáo Ấn Độ cưỡng hiếp nữ sinh, gây tổn thương não

VOV.VN - Cảnh sát Ấn Độ cho hay, hai thầy giáo gọi nữ sinh đi học thêm rồi cưỡng hiếp cô. Sau đó họ ép cô phải đi phá thai và cô đã bị tổn thương não sau đó.

Tội ác: Hai thầy giáo Ấn Độ cưỡng hiếp nữ sinh, gây tổn thương não

Tội ác: Hai thầy giáo Ấn Độ cưỡng hiếp nữ sinh, gây tổn thương não

VOV.VN - Cảnh sát Ấn Độ cho hay, hai thầy giáo gọi nữ sinh đi học thêm rồi cưỡng hiếp cô. Sau đó họ ép cô phải đi phá thai và cô đã bị tổn thương não sau đó.

'Quái vật IS' khai giết 500 người, cưỡng hiếp 200 phụ nữ
'Quái vật IS' khai giết 500 người, cưỡng hiếp 200 phụ nữ

Amar – một tay súng IS bị nhà chức trách Iraq bắt giữ gần đây - thừa nhận y đã giết 500 người và cưỡng hiếp hơn 200 phụ nữ.

'Quái vật IS' khai giết 500 người, cưỡng hiếp 200 phụ nữ

'Quái vật IS' khai giết 500 người, cưỡng hiếp 200 phụ nữ

Amar – một tay súng IS bị nhà chức trách Iraq bắt giữ gần đây - thừa nhận y đã giết 500 người và cưỡng hiếp hơn 200 phụ nữ.

Cô dâu IS muốn quay về Anh tố bị chồng cưỡng hiếp
Cô dâu IS muốn quay về Anh tố bị chồng cưỡng hiếp

VOV.VN-Shamima Begum đã rời khỏi Anh để tham gia tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS, hiện cô muốn quay về Anh để chứng minh rằng cô là nạn nhân bị cưỡng hiếp.

Cô dâu IS muốn quay về Anh tố bị chồng cưỡng hiếp

Cô dâu IS muốn quay về Anh tố bị chồng cưỡng hiếp

VOV.VN-Shamima Begum đã rời khỏi Anh để tham gia tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS, hiện cô muốn quay về Anh để chứng minh rằng cô là nạn nhân bị cưỡng hiếp.