Ấn Độ: tai nạn xe bus làm 18 người chết

Cảnh sát đã điều động lực lượng cứu hộ cùng máy bay trực thăng đến hiện trường vụ tai nạn.

Chiều 7/9, cảnh sát Ấn Độ cho biết, tại khu vực Kashmir do Ấn Độ kiểm soát, xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khi một chiếc xe bus bị rơi xuống vực, làm 18 người chết và hơn 20 người bị thương.

Chiếc xe bus khi đang lưu thông trên một con đường vừa được sửa chữa lại trên bờ sông, bất ngờ mặt đường bị lở khiến chiếc xe lao xuống vực. Cảnh sát đã điều động lực lượng cứu hộ cùng máy bay trực thăng đến hiện trường vụ tai nạn. Trong số 23 người bị thương, có 9 người bị thương nặng.

Tại khu vực Kashmir do Ấn Độ kiểm soát, do địa hình hiểm trở, đường xá giao thông xấu, nên thường xuyên xảy ra các vụ tai nạn giao thông. Đầu tháng 6 vừa qua, một chiếc xe bus chở 30 người đã bị lao xuống dòng sông chảy xiết, làm hơn 20 người thiệt mạng. Cũng trong tháng 6, hai chiếc xe bus ở khu vực Kashmir đâm vào nhau, làm 15 người chết và 20 người bị thương./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên