Ấn Độ thử thành công tên lửa mang đầu đạn hạt nhân

Tên lửa Agni II dài 20m, đường kính 1m, nặng 17 tấn và có tầm bắn lên tới 2.000 km.

Tên lửa Agni II trong một cuộc diễu hành của Quân đội Ấn Độ (Ảnh: KT)

Ngày 30/9, Ấn Độ đã phóng thử thành công tên lửa Agni II, có khả năng mang đầu đạn hạt nhân từ căn cứ quân sự tại huyện Bhadrak, bang Orissa ở miền Đông nước này.

Tên lửa được phóng đi từ bãi thử Intergrated Test Range-ITR vào lúc 9h30 sáng, theo giờ địa phương (tức 11h30 theo giờ Việt Nam). Tên lửa còn được trang bị một hệ thống dẫn đường đặc biệt, nhằm đảm bảo đạt độ chuẩn xác cao nhất. Đây là loại vũ khí quan trọng trong chương trình phòng thủ hạt nhân của Ấn Độ.

Trước đó, lần lượt trong các ngày 24 và 26/9, Ấn Độ cũng thử thành công tên lửa đạn đạo đất đối đất Shourya, có tầm bắn 600 km và tên lửa đạn đạo Prithvi-II có tầm bắn 350 km, cũng từ bãi thử này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên