Ấn Độ và Pakistan trao đổi danh sách các cơ sở hạt nhân

(VOV) -Việc trao đổi danh sách được tiến hành hàng năm từ năm 1992 theo thoả thuận song phương

Hôm nay (1/1), Ấn Độ và Pakistan đã trao đổi danh sách các cơ sở hạt nhân theo thoả thuận Cấm tấn công nhằm vào các cơ sở hạt nhân giữa 2 nước.

Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Ấn Độ cho biết, việc trao đổi danh sách các cơ sở hạt nhân được tiến hành đồng thời thông qua các kênh ngoại giao tại thủ đô New Delhi của Ấn Độ và thủ đô Islamabad của Pakistan. Việc trao đổi danh sách được tiến hành hàng năm từ năm 1992 theo thoả thuận song phương 2 nước ký từ năm 1988.

Theo thỏa thuận này, các nước láng giềng sở hữu vũ khí hạt nhân buộc phải đệ trình danh sách tất cả các cơ sở và kho hạt nhân của mỗi nước - kể cả dân sự lẫn quân sự - vào ngày 1/1 hàng năm.

Cả Ấn Độ và Pakistan đều là các nước mạnh về hạt nhân và đã xảy ra 3 cuộc chiến tranh kể từ năm 1947./.



Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ấn Độ, Pakistan và Afghanistan cần đánh bại khủng bố
Ấn Độ, Pakistan và Afghanistan cần đánh bại khủng bố

Ngày 22/1, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Gates nói rằng, ba nước cần tổ chức một trận đánh lớn để đánh bại chủ nghĩa khủng bố và cực đoan vì sự ổn định tại khu vực.

Ấn Độ, Pakistan và Afghanistan cần đánh bại khủng bố

Ấn Độ, Pakistan và Afghanistan cần đánh bại khủng bố

Ngày 22/1, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Gates nói rằng, ba nước cần tổ chức một trận đánh lớn để đánh bại chủ nghĩa khủng bố và cực đoan vì sự ổn định tại khu vực.

Ấn Độ- Pakistan cải thiện quan hệ qua các trận đấu Cricket
Ấn Độ- Pakistan cải thiện quan hệ qua các trận đấu Cricket

(VOV) -Để chuẩn bị cho sự kiện này, trước đó, Ấn Độ và Pakistan đã đạt được thoả thuận về việc nới lỏng quy chế cấp thị thực giữa 2 nước.

Ấn Độ- Pakistan cải thiện quan hệ qua các trận đấu Cricket

Ấn Độ- Pakistan cải thiện quan hệ qua các trận đấu Cricket

(VOV) -Để chuẩn bị cho sự kiện này, trước đó, Ấn Độ và Pakistan đã đạt được thoả thuận về việc nới lỏng quy chế cấp thị thực giữa 2 nước.