Ảnh: 7 năm trốn trong Đại sứ quán Ecuador của Nhà sáng lập WikiLeaks

VOV.VN - Sau 7 năm trốn trong Đại sứ quán Ecuador ở Anh, nhà sáng lập WikiLeaks Assange đã bị bắt, gây nên những phản ứng trái chiều trong dư luận thế giới.

Nhà sáng lập WikiLeaks người Australia Julian Assange trên đường tới tòa án Westminster Magistrates sau khi bị cảnh sát Anh bắt giữ ở London ngày 11/4/2019.

Động thái này đã "dọn đường" cho việc dẫn độ ông Assange về Mỹ vì một trong những vụ rò rỉ thông tin mật lớn nhất lịch sử, sau 7 năm nhà sáng lập này xin tị nạn chính trị tại Đại sứ quán Ecuador ở Anh.

Ngay 1 giờ sau khi ông Assage bị bắt, các công tố viên Mỹ đã buộc tội ông Assange vì đã cấu kết với cựu sĩ quan tình báo Chelsea Manning xâm nhập vào máy tính mật của chính phủ Mỹ.


Chú mèo của ông Julian Assange ngồi trên ban công của Đại sứ quán Ecuador tại London ngày 30/7/2018.

Julian Assange được trông thấy ở Đại sứ quán Ecuador tại London, Anh ngày 19/5/2017.

Nhà sáng lập WikiLeaks phát biểu trước báo giới ở ban công Đại sứ quán Ecuador ngày 18/5/2017.

Năm 2016, nhà sáng lập WikiLeaks đã nhận nuôi 1 chú mèo nhưng sau đó, theo tờ  La Repubblica của Italy, ông Assange đã đem cho chú mèo này để nó thoát khỏi sự cô lập trong Đại sứ quán và có một cuộc sống khỏe mạnh hơn.

Công tố viên Ingrid Isgren từ Thụy Điển đến Đại sứ quán Ecuador tại London để phỏng vấn nhà sáng lập WikiLeaks Julian Assange ngày 14/11/2016.

Julian Assange ngó ra ngoài ban công sau tấm rèm cửa trước khi có bài phát biểu tại Đại sứ quán Ecuador ở London ngày 5/2/2016.

Cảnh sát Anh cho biết, vụ bắt giữ ông Assange tiến hành sau khi họ được phía Ecuador mời đến Đại sứ quán nước này. Tổng thống Ecuador Lenin Moreno đề nghị Anh không dẫn độ nhà sáng lập WikiLeaks đến xét xử tại các quốc gia có án tử hình và Anh đã chấp nhận yêu cầu này.

Ông Julian Assange phát biểu tại một cuộc họp báo ở Đại sứ quán Ecuador tại London ngày 18/8/2014.

Nhà sáng lập WikiLeaks đứng cùng với Ngoại trưởng Ecuador Ricardo Patino (phải) ngày 16/6/2013. Báo chí quốc tế đã có những phản ứng trái chiều về việc ông Assange bị bắt giữ. Người tiền nhiệm của Tổng thống Ecuador Moreno - ông Rafael Correa đã gọi ông Moreno là "kẻ phản bội lớn nhất trong lịch sử Ecuador và Mỹ Latin".

Từ năm 2012, ông Assange đã xin tị nạn chính trị và ở lại trong Đại sứ quán Ecuador tại Anh sau khi bị Thuỵ Điển và Anh phát các lệnh truy nã về các tội danh cá nhân. Trong ảnh là nhà sáng lập WikiLeaks chuẩn bị phát biểu trước truyền thông tại Đại sứ quán Ecuador ngày 19/8/2012.

Hình ảnh truy nã Julian Assange được đăng tải trên trang web của Interpol ngày 7/12/2010.

Nhà sáng lập WikiLeaks trong buổi phát biểu trước truyền thông bên ngoài nhà một người bạn của ông là nhà báo Vaughan Smith tại Norfolk, Anh ngày 17/12/2010./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Dư luận quốc tế trái chiều về vụ bắt giữ người sáng lập WikiLeaks
Dư luận quốc tế trái chiều về vụ bắt giữ người sáng lập WikiLeaks

VOV.VN -Người sáng lập WikiLeaks Julian Assange đã bị cảnh sát Anh bắt giữ tại London. Dư luận thế giới có nhiều phản ứng trái ngược về vụ việc.

Dư luận quốc tế trái chiều về vụ bắt giữ người sáng lập WikiLeaks

Dư luận quốc tế trái chiều về vụ bắt giữ người sáng lập WikiLeaks

VOV.VN -Người sáng lập WikiLeaks Julian Assange đã bị cảnh sát Anh bắt giữ tại London. Dư luận thế giới có nhiều phản ứng trái ngược về vụ việc.

Biểu tình ở Ecuador phản đối vụ bắt giữ người sáng lập WikiLeaks
Biểu tình ở Ecuador phản đối vụ bắt giữ người sáng lập WikiLeaks

VOV.VN -Khoảng 100 người dân Ecuador đã biểu tình bên ngoài tòa nhà Bộ Ngoại giao phản đối việc bắt giữ người sáng lập WikiLeaks Julian Assange.

Biểu tình ở Ecuador phản đối vụ bắt giữ người sáng lập WikiLeaks

Biểu tình ở Ecuador phản đối vụ bắt giữ người sáng lập WikiLeaks

VOV.VN -Khoảng 100 người dân Ecuador đã biểu tình bên ngoài tòa nhà Bộ Ngoại giao phản đối việc bắt giữ người sáng lập WikiLeaks Julian Assange.