Người Sài Gòn đồng loạt bật chế độ bảo vệ bản thân bằng cách đeo khẩu trang

VOV.VN -Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, TP.HCM yêu cầu toàn bộ người dân trên địa bàn phải đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà, tiếp xúc nơi công cộng.

 Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, TP.HCM yêu cầu toàn bộ người dân trên địa bàn phải đeo khẩu trang khi ra khỏi nha, tiếp xúc nơi công cộng. Với những cá nhân không chấp hành, sẽ bị xử phạt từ 100.000 đến 300.000 đồng (theo điểm a khoản 1 Điều 11 Nghị định số 176/2013). Luật áp dụng từ ngày 5/8.

Với những cá nhân không chấp hành, sẽ bị xử phạt từ 100.000 đến 300.000 đồng (theo điểm a khoản 1 Điều 11 Nghị định số 176/2013). Luật áp dụng từ ngày 5/8.

Sáng 5/8, theo ghi nhận của chúng tôi, tại nhiều tuyến đường Sài Gòn, người dân chấp hành nghiêm chỉnh việc đeo khẩu trang phòng dịch. Trước đó, các chuyên gia y tế nhận định rằng, đây là cách đơn giản, dễ thực hiện và mang lại hiệu quả phòng dịch nhất định.

Sáng 5/8, theo ghi nhận của chúng tôi, tại nhiều tuyến đường Sài Gòn, người dân chấp hành nghiêm chỉnh việc đeo khẩu trang phòng dịch. Trước đó, các chuyên gia y tế nhận định rằng, đây là cách đơn giản, dễ thực hiện và mang lại hiệu quả phòng dịch nhất định.

Hai loại khẩu trang được sử dụng phổ biến là khẩu trang y tế và khẩu trang vải. Trong ảnh, người dân dừng đèn đỏ trên đường Võ Thị Sáu.

Hai loại khẩu trang được sử dụng phổ biến là khẩu trang y tế và khẩu trang vải. Trong ảnh, người dân dừng đèn đỏ trên đường Võ Thị Sáu.

Tại công viên Lê Văn Tám, từ sáng sớm đã có rất đông người dân đến tập thể dục, tất cả đều chủ động phòng dịch bằng cách đeo khẩu trang.

Tại công viên Lê Văn Tám, từ sáng sớm đã có rất đông người dân đến tập thể dục, tất cả đều chủ động phòng dịch bằng cách đeo khẩu trang.

Hiện tại, TP.HCM đã ghi nhận 8 ca nhiễm Covid-19 từ ngày ca cộng đồng quay trở lại. Trong thời gian này, chính quyền khuyến cáo người dân hạn chế ra đường khi không cần thiết, phải đeo khẩu trang, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng và giữ khoảng cách an toàn (tối thiểu 2m) khi tiếp xúc.

Hiện tại, TP.HCM đã ghi nhận 8 ca nhiễm Covid-19 từ ngày ca cộng đồng quay trở lại. Trong thời gian này, chính quyền khuyến cáo người dân hạn chế ra đường khi không cần thiết, phải đeo khẩu trang, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng và giữ khoảng cách an toàn (tối thiểu 2m) khi tiếp xúc.

Dịch bệnh bùng phát trở lại đúng thời điểm học sinh được nghỉ hè, nhiều gia đình có ý định tổ chức cho con em mình tham quan, du lịch. Việc du lịch, du lịch đến các vùng có dịch đang được khuyến cáo hạn chế vào thời điểm này.

Dịch bệnh bùng phát trở lại đúng thời điểm học sinh được nghỉ hè, nhiều gia đình có ý định tổ chức cho con em mình tham quan, du lịch. Việc du lịch, du lịch đến các vùng có dịch đang được khuyến cáo hạn chế vào thời điểm này.

Người Sài Gòn đồng loạt bật chế độ bảo vệ bản thân bằng cách đeo khẩu trang mọi lúc, mọi nơi 6

Những người lớn tuổi được cảnh báo là có nguy cơ mắc Covid-19 cao hơn các nhóm đối tượng khác. 

Những người lớn tuổi được cảnh báo là có nguy cơ mắc Covid-19 cao hơn các nhóm đối tượng khác. 

Sinh hoạt của người dân Sài Gòn vẫn diễn ra bình thường, chỉ khác là trong mọi hoạt động công cộng đều có thêm khẩu trang.

Sinh hoạt của người dân Sài Gòn vẫn diễn ra bình thường, chỉ khác là trong mọi hoạt động công cộng đều có thêm khẩu trang.

Một góc công viên sáng 5/8, khi mọi người dân đều tuân thủ việc đeo khẩu trang khi có mặt ở nơi công cộng.

Một góc công viên sáng 5/8, khi mọi người dân đều tuân thủ việc đeo khẩu trang khi có mặt ở nơi công cộng.

Người Sài Gòn đồng loạt bật chế độ bảo vệ bản thân bằng cách đeo khẩu trang mọi lúc, mọi nơi 10

Người Sài Gòn đồng loạt bật chế độ bảo vệ bản thân bằng cách đeo khẩu trang mọi lúc, mọi nơi 11

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên