Ảnh: Kỳ công tạo ra nhiên liệu từ rác nhựa ở Syria

VOV.VN - Thành phố bị bao vây Douma (Syria) bị khan hiếm nhiên liệu nghiêm trọng. Người dân ở đây đã tìm ra cách độc đáo tạo nhiên liệu để chạy các loại máy.

Cựu công nhân xây dựng Abu Kassem đã lập ra một xưởng lọc nhiên liệu từ rác thải nhựa.
Trong quá trình này, nhựa được đốt cháy và khí thoát ra từ đó được cô đặc lại thành nhiên liệu. Quá trình này cực kỳ vất vả, nguy hiểm và đòi hỏi sự cẩn trọng cao độ.
Nhân công cho xưởng của Kassem là 3 người con trai của ông và những người họ hàng. Xưởng đã hoạt động được khoảng 3 năm rưỡi.
Kỹ thuật lọc nhiên liệu này đã được học từ các đoạn video hướng dẫn trên internet.
Gia đình Kassem thu thập các chai lọ, các dụng cụ nấu ăn bỏ đi, thậm chí các ống nước thải... làm nguyên liệu tạo ra nhiên liệu lỏng hoặc khí.
Nhiên liệu lỏng được tinh lọc thành xăng, diesel hoặc benzene. Khí thì dùng làm gas phục vụ nhu cầu trong nhà hoặc đem bán.
Nhiên liệu được đem bán cho các lò nướng bánh, nông dân cần bơm nước, và những người đi ô tô hoặc xe máy.
Xưởng làm việc 15 giờ/ngày, 6 ngày trong tuần. Một ngày xưởng sử dụng gần 1 tấn nhựa. 100kg nhựa tạo ra xấp xỉ 85 lít nhiên liệu.
Một lít nhiên liệu benzene thu về khoảng 2.200 bảng Syria, còn 1 lít diesel bán được 2.000 bảng Syria (khoảng 9,3 USD)./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cận cảnh cuộc sống trong vùng bị vây hãm ngay gần thủ đô của Syria
Cận cảnh cuộc sống trong vùng bị vây hãm ngay gần thủ đô của Syria

VOV.VN - Sau nửa năm, mới đây một đoàn viện trợ lương thực và thuốc men lần đầu đến được Douma, thị trấn của phe đối lập bị bao vây ở gần Damascus (Syria).

Cận cảnh cuộc sống trong vùng bị vây hãm ngay gần thủ đô của Syria

Cận cảnh cuộc sống trong vùng bị vây hãm ngay gần thủ đô của Syria

VOV.VN - Sau nửa năm, mới đây một đoàn viện trợ lương thực và thuốc men lần đầu đến được Douma, thị trấn của phe đối lập bị bao vây ở gần Damascus (Syria).

Ảnh: Lực lượng người Kurd ở Syria được Mỹ trang bị vũ khí chống IS
Ảnh: Lực lượng người Kurd ở Syria được Mỹ trang bị vũ khí chống IS

VOV.VN - Mỹ quyết định cung cấp vũ khí cho lực lượng bảo vệ dân quân người Kurd (YPG) tại Syria nhằm ủng hộ chiến dịch giải phóng thành phố Raqqa khỏi IS.

Ảnh: Lực lượng người Kurd ở Syria được Mỹ trang bị vũ khí chống IS

Ảnh: Lực lượng người Kurd ở Syria được Mỹ trang bị vũ khí chống IS

VOV.VN - Mỹ quyết định cung cấp vũ khí cho lực lượng bảo vệ dân quân người Kurd (YPG) tại Syria nhằm ủng hộ chiến dịch giải phóng thành phố Raqqa khỏi IS.