Ảnh: Lãnh đạo thế giới đến viếng cố Tổng thống Bush “cha”

VOV.VN - Nhiều nhà lãnh đạo trên thế giới đã đến Mỹ để tham dự lễ tang và chia buồn cùng gia quyến cố Tổng thống George H.W.Bush ngày 5/12.

Cựu Tổng thống Mỹ George W. Bush và cựu Đệ nhất phu nhân Laura Bush đặt tay lên ngực khi linh cữu cố Tổng thống George H. W. Bush được đưa từ tòa nhà Quốc hội Mỹ tới Nhà thờ Quốc gia Washington ngày 5/12. Ảnh: Getty
Tổng thống Mỹ Donald Trump và Đệ nhất phu nhân Melania Trump bắt tay chào hỏi vợ chồng cựu Tổng thống Barack Obama tại tang lễ của cố Tổng thống Bush "cha". Ảnh: Getty
Vợ chồng Tổng thống Trump tại lễ Quốc tang của cựu Tổng thống George H.W. Bush tại Nhà thờ Quốc gia ở Washington ngày 5/12. Ảnh: AP
Vợ chồng Phó Tổng thống Mike Pence tiếp đón Hoàng thân Anh Charles khi ông đến viếng đám tang Tổng thống thứ 41 của Mỹ ngày 5/12. Ảnh: AFP
Thủ tướng Đức Angela Merkel cũng có mặt trong lễ tang của cố Tổng thống Bush "cha". Trong ảnh là bà Merkel đang trò chuyện cùng cựu Tổng thống Mỹ Jimmy Carter. Ảnh: EPA
Vua Jordan Abdullah II và Hoàng hậu Rania tới chia buồn cùng gia quyến cố Tổng thống George H. W. Bush. Ngoài ra, một số nhà lãnh đạo thế giới khác cũng tới tham dự lễ viếng cựu Tổng thống Bush “cha” như: Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda, Hoàng tử Bahrain Abdulla bin Hamad Al Khalifa, cựu Tổng thống Mexico Carlos Salinas, cựu Thủ tướng Nhật Bản Yasuo Fukuda... Ảnh: AFP
Các cựu Tổng thống Mỹ và phu nhân cũng đến viếng cựu Tổng thống Bush "cha" tại Nhà thờ Quốc gia ở Washington DC ngày 5/12. Ảnh: EPA
Chiếc xe chở linh cữu cố Tổng thống George H.W.Bush đã đến nhà thờ St. Martin's Episcopal ở Houston, bang Texas, địa điểm lễ tang thứ hai sẽ được cử hành trước khi linh cữu vị Tổng thống thứ 41 của Mỹ được mai táng tại nơi yên nghỉ vĩnh hằng ở Thư viện mang tên ông.
Khi còn sống, vợ chồng cố Tổng thống Bush thường đi cầu nguyện ở nhà thờ St. Martin's Episcopal trong hơn 50 năm. Ảnh: AP
Một người đến viếng giơ tay trang nghiêm theo tư thế quân đội để tỏ lòng kính trọng với cố Tổng thống Bush "cha". Ảnh: AFP
Chiếc Không lực Một chở linh cữu cố Tổng thống George H.W. Bush hạ cánh ở sân bay Ellington Field, Houston ngày 5/12 sau khi lễ quốc tang được tổ chức trước đó ở Washington DC. Ảnh: AP
Cựu Tổng thống George W. Bush bật khóc sau khi đọc xong điếu văn tại lễ tang của cha mình. Ông đã miêu tả cố Tổng thống George W. Bush là "người cha tuyệt vời nhất" và ngợi ca sự cống hiến của ông khi còn là vị Tổng thống thứ 41 của Mỹ. Ảnh: AP
Cựu Tổng thống Bush "con" đặt tay lên lá cờ phủ trên linh cữu của cha mình. Ảnh: EPA
Toàn cảnh tang lễ của cựu Tổng thống George H.W. Bush ngày 5/12. Ảnh: Reuters
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ảnh: Cảm động chú chó trung thành tiễn đưa cố Tổng thống Bush “cha“
Ảnh: Cảm động chú chó trung thành tiễn đưa cố Tổng thống Bush “cha“

VOV.VN - Hình ảnh chú chó Sully luôn nằm túc trực bên linh cữu của cố Tổng thống Bush "cha" như để nói lời tạm biệt  với ông khiến nhiều người xúc động.

Ảnh: Cảm động chú chó trung thành tiễn đưa cố Tổng thống Bush “cha“

Ảnh: Cảm động chú chó trung thành tiễn đưa cố Tổng thống Bush “cha“

VOV.VN - Hình ảnh chú chó Sully luôn nằm túc trực bên linh cữu của cố Tổng thống Bush "cha" như để nói lời tạm biệt  với ông khiến nhiều người xúc động.

Linh cữu cố Tổng thống Bush “cha” được đưa tới tòa nhà Quốc hội Mỹ
Linh cữu cố Tổng thống Bush “cha” được đưa tới tòa nhà Quốc hội Mỹ

VOV.VN - Linh cữu cố Tổng thống George H. W. Bush được đặt dưới mái vòm Đồi Capitol. Đây là nghi thức tôn vinh “công dân xuất chúng của nước Mỹ”.

Linh cữu cố Tổng thống Bush “cha” được đưa tới tòa nhà Quốc hội Mỹ

Linh cữu cố Tổng thống Bush “cha” được đưa tới tòa nhà Quốc hội Mỹ

VOV.VN - Linh cữu cố Tổng thống George H. W. Bush được đặt dưới mái vòm Đồi Capitol. Đây là nghi thức tôn vinh “công dân xuất chúng của nước Mỹ”.