Anh lên án các vụ tấn công, bắt giữ con tin tại Australia, Pakistan

VOV.VN -Thủ tướng Anh: “Tôi tin chắc rằng tất cả chúng ta đều lên án những tội ác khiến cả thế giới phải sốc trong những ngày gần đây"

Trong bài phát biểu cuối cùng tại Quốc hội trước kỳ nghỉ lễ giáng sinh, Thủ tướng Anh David Cameron hôm 17/12 lên án những tội ác vừa diễn ra tại Australia và Pakistan trong những ngày gần đây.

Thủ tướng Anh khẳng định: “Tôi tin chắc rằng tất cả chúng ta đều lên án những tội ác khiến cả thế giới phải sốc trong những ngày gần đây. Vụ bao vây quán cà phê tại Sydney đã kết thúc trong bi kịch nhưng cũng chính tại đây xuất hiện chủ nghĩa anh hùng, điển hình cho đất nước Australia vĩ đại. Và tất cả chúng ta ngày hôm nay cùng chia buồn với người dân Australia”.

Đêm 15/12 vừa qua, cảnh sát vũ trang hạng nặng của Australia đã đột kích vào quán cà phê Lindt Chocolate ở trung tâm thành phố Sydney, kết thúc vụ bắt giữ con tin kéo dài hơn 16 giờ đồng hồ. Đã có ít nhất 3 người đã thiệt mạng, trong đó có kẻ bắt cóc con tin là Man Haron Monis.

Người Pakistan thắp nến tưởng nhớ các học sinh bị Taliban sát hại (Ảnh Reuters)
Trong khi đó, vụ tấn công khủng bố đẫm máu ngày 16/12 của lực lượng Taliban ở Pakistan nhằm vào một trường học ở Peshawar, Tây Bắc nước này, đã gây chấn động mạnh, không chỉ đối với người dân trong nước, cộng đồng quốc tế, mà vụ việc này còn gây sức ép lớn cho chính phủ Pakistan cần phải hành động nhiều hơn nữa trong thời gian tới nhằm đối phó những phần tử nổi dậy.

Phản ứng trước vụ việc này, Thủ tướng Anh cực lực lên án vụ thảm sát đẫm máu tại trường học đã cướp đi sinh mạng của hơn 140 người, đồng thời hối thúc cộng đồng quốc tế cùng nhau hành động nhằm đánh bại cái ác hiện hữu xung quanh chúng ta.

Cũng nhân dịp này, Thủ tướng Anh Cameron gửi những lời chúc giáng sinh ấm áp nhất tới các lực lượng vũ trang Anh đang được triển khai trên toàn thế giới, đặc biệt tại Trung Đông, Afghanistan và Tây Phi.

Quân đội Anh đang hỗ trợ “chiến đấu” chống lại cuộc khủng hoảng liên quan tới dịch bệnh chết người Ebola ở Tây Phi, trong đó có tới gần 800 binh sĩ được huy động tới Sierra Leone, một trong những quốc gia là tâm dịch./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Học sinh Pakistan kể lại giây phút may mắn thoát chết
Học sinh Pakistan kể lại giây phút may mắn thoát chết

VOV.VN - Các học sinh may mắn thoát chết kể lại, trước đó họ vẫn đến lớp học bình thường và không hề biết rằng “tử thần” đang chờ đợi mình.

Học sinh Pakistan kể lại giây phút may mắn thoát chết

Học sinh Pakistan kể lại giây phút may mắn thoát chết

VOV.VN - Các học sinh may mắn thoát chết kể lại, trước đó họ vẫn đến lớp học bình thường và không hề biết rằng “tử thần” đang chờ đợi mình.

Vụ thảm sát ở Pakistan với cuộc chiến chống khủng bố
Vụ thảm sát ở Pakistan với cuộc chiến chống khủng bố

VOV.VN - Cùng chia sẻ nỗi đau với người dân Pakistan, nhiều nước cam kết tiếp tục sát cánh với chính phủ nước này trong cuộc chiến chống khủng bố cực đoan. 

Vụ thảm sát ở Pakistan với cuộc chiến chống khủng bố

Vụ thảm sát ở Pakistan với cuộc chiến chống khủng bố

VOV.VN - Cùng chia sẻ nỗi đau với người dân Pakistan, nhiều nước cam kết tiếp tục sát cánh với chính phủ nước này trong cuộc chiến chống khủng bố cực đoan. 

Pakistan tổ chức 3 ngày quốc tang cho các học sinh bị thảm sát
Pakistan tổ chức 3 ngày quốc tang cho các học sinh bị thảm sát

VOV.VN - Không khí tang thương bao trùm khắp Pakistan sau vụ hơn 130 học sinh tại nước này bị Taliban sát hại ngày 16/12.

Pakistan tổ chức 3 ngày quốc tang cho các học sinh bị thảm sát

Pakistan tổ chức 3 ngày quốc tang cho các học sinh bị thảm sát

VOV.VN - Không khí tang thương bao trùm khắp Pakistan sau vụ hơn 130 học sinh tại nước này bị Taliban sát hại ngày 16/12.

Hàng trăm người đặt hoa tưởng niệm nạn nhân vụ bắt cóc Sydney
Hàng trăm người đặt hoa tưởng niệm nạn nhân vụ bắt cóc Sydney

VOV.VN - Thủ tướng Australia, thủ hiến bang New South Wales, cùng giáo sĩ Hồi giáo cao cấp nhất tại nước này đã đặt hoa tưởng niệm.

Hàng trăm người đặt hoa tưởng niệm nạn nhân vụ bắt cóc Sydney

Hàng trăm người đặt hoa tưởng niệm nạn nhân vụ bắt cóc Sydney

VOV.VN - Thủ tướng Australia, thủ hiến bang New South Wales, cùng giáo sĩ Hồi giáo cao cấp nhất tại nước này đã đặt hoa tưởng niệm.

Taliban “thảm sát” hơn 100 trẻ em trong trường học ở Pakistan
Taliban “thảm sát” hơn 100 trẻ em trong trường học ở Pakistan

VOV.VN - Thống kê sơ bộ ban đầu, trong số những người thiệt mạng có 80 trẻ em là học sinh của ngôi trường này.

Taliban “thảm sát” hơn 100 trẻ em trong trường học ở Pakistan

Taliban “thảm sát” hơn 100 trẻ em trong trường học ở Pakistan

VOV.VN - Thống kê sơ bộ ban đầu, trong số những người thiệt mạng có 80 trẻ em là học sinh của ngôi trường này.

Lỗ hổng an ninh bộc lộ qua vụ bắt cóc con tin đẫm máu ở Sydney
Lỗ hổng an ninh bộc lộ qua vụ bắt cóc con tin đẫm máu ở Sydney

VOV.VN -Thủ tướng Australian Tony Abbott nói rằng: “Chúng ta phải tự hỏi lại bản thân có thể phòng ngừa được chuyện này xảy ra hay không?”

Lỗ hổng an ninh bộc lộ qua vụ bắt cóc con tin đẫm máu ở Sydney

Lỗ hổng an ninh bộc lộ qua vụ bắt cóc con tin đẫm máu ở Sydney

VOV.VN -Thủ tướng Australian Tony Abbott nói rằng: “Chúng ta phải tự hỏi lại bản thân có thể phòng ngừa được chuyện này xảy ra hay không?”

Australia cam kết điều tra minh bạch vụ bắt cóc con tin
Australia cam kết điều tra minh bạch vụ bắt cóc con tin

Thủ tướng Australia cho biết chính phủ nước này có hàng loạt câu hỏi đặt ra cho các quan chức liên quan, nhằm làm rõ lý do vụ việc.

Australia cam kết điều tra minh bạch vụ bắt cóc con tin

Australia cam kết điều tra minh bạch vụ bắt cóc con tin

Thủ tướng Australia cho biết chính phủ nước này có hàng loạt câu hỏi đặt ra cho các quan chức liên quan, nhằm làm rõ lý do vụ việc.

Quản lý quán cafe Lindt được tôn vinh như một người hùng
Quản lý quán cafe Lindt được tôn vinh như một người hùng

VOV.VN - Tori Johnson được cho là đã chết khi cố gắng vật lộn và cướp súng của kẻ bắt cóc con tin.

Quản lý quán cafe Lindt được tôn vinh như một người hùng

Quản lý quán cafe Lindt được tôn vinh như một người hùng

VOV.VN - Tori Johnson được cho là đã chết khi cố gắng vật lộn và cướp súng của kẻ bắt cóc con tin.

Taliban tấn công trường học ở Pakistan, bắt giữ hàng trăm con tin
Taliban tấn công trường học ở Pakistan, bắt giữ hàng trăm con tin

VOV.VN - Hãng tin AP cho biết, ít nhất 20 học sinh và 1 giáo viên đã thiệt mạng trong vụ tấn công này của Taliban.

Taliban tấn công trường học ở Pakistan, bắt giữ hàng trăm con tin

Taliban tấn công trường học ở Pakistan, bắt giữ hàng trăm con tin

VOV.VN - Hãng tin AP cho biết, ít nhất 20 học sinh và 1 giáo viên đã thiệt mạng trong vụ tấn công này của Taliban.

Vụ tấn công trường học Pakistan: Số người chết tăng lên 132 người
Vụ tấn công trường học Pakistan: Số người chết tăng lên 132 người

VOV.VN - Vụ tấn công cũng đã làm ít nhất 245 người khác bị thương. Đa số những người thiệt mạng và bị thương đều là học sinh dưới 18 tuổi.

Vụ tấn công trường học Pakistan: Số người chết tăng lên 132 người

Vụ tấn công trường học Pakistan: Số người chết tăng lên 132 người

VOV.VN - Vụ tấn công cũng đã làm ít nhất 245 người khác bị thương. Đa số những người thiệt mạng và bị thương đều là học sinh dưới 18 tuổi.

Pakistan đã tiêu diệt toàn bộ 6 kẻ tấn công trường học
Pakistan đã tiêu diệt toàn bộ 6 kẻ tấn công trường học

VOV.VN - Vụ bắt giữ con tin vào trường học tại thành phố Peshawar đã kết thúc, cả 6 kẻ tấn công đều đã bị lực lượng an ninh tiêu diệt.

Pakistan đã tiêu diệt toàn bộ 6 kẻ tấn công trường học

Pakistan đã tiêu diệt toàn bộ 6 kẻ tấn công trường học

VOV.VN - Vụ bắt giữ con tin vào trường học tại thành phố Peshawar đã kết thúc, cả 6 kẻ tấn công đều đã bị lực lượng an ninh tiêu diệt.

An ninh thắt chặt không giúp cứu 2 con tin trong vụ bắt cóc ở Sydney
An ninh thắt chặt không giúp cứu 2 con tin trong vụ bắt cóc ở Sydney

VOV.VN - Thủ tướng Australia Tony Abbott ngày 17/12 đã đưa ra tuyên bố như trên và bày tỏ sự hoài nghi về Luật An ninh Quốc gia mới của nước này.

An ninh thắt chặt không giúp cứu 2 con tin trong vụ bắt cóc ở Sydney

An ninh thắt chặt không giúp cứu 2 con tin trong vụ bắt cóc ở Sydney

VOV.VN - Thủ tướng Australia Tony Abbott ngày 17/12 đã đưa ra tuyên bố như trên và bày tỏ sự hoài nghi về Luật An ninh Quốc gia mới của nước này.