Ảnh: Người dân Thổ Nhĩ Kỳ hân hoan sau chiến thắng của ông Erdogan

VOV.VN - Ngày 25/6, người đứng đầu Ủy ban Bầu cử Tối cao Thổ Nhĩ Kỳ xác nhận ông Erdogan đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống.

Trước đó, đương kim Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cũng tuyên bố giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống tại nước này diễn ra trước đó cùng ngày. Ảnh: Reuters.
Phát biểu trước người dân tại thành phố Istanbul, ông Erdogan nói: "Các kết quả không chính thức của cuộc bầu cử đã trở nên rõ ràng. Theo đó... tôi đã được quốc gia giao phó nghĩa vụ và các bổn phận của chức vụ Tổng thống”. Ảnh: Reuters.
Ông Erdogan cho biết thêm liên minh do đảng Công lý và Phát triển (AKP) của ông đứng đầu đã giành đa số trong Quốc hội nước này. Ảnh: EPA.
Theo hãng thông tấn nhà nước Anadolu, với 98% số phiếu được kiểm, ông Erdogan giành được gần 52,5% số phiếu bầu trong cuộc bầu cử Tổng thống. Ảnh: EPA.
Ngay sau khi có thông tin kết quả bầu cử, những người ủng hộ đương kim Tổng thống Recep Tayyip Erdogan đã đổ ra đường ăn mừng chiến thắng. Ảnh: Getty.
Đám đông đốt pháo sáng ăn mừng bên ngoài Tổng hành dinh của đảng AKP ở Istanbul. Ảnh: AFP/Getty.
Người đàn ông giơ cao chiếc khăn in tên của đương kim Tổng thống. Ảnh: AP.
Giao thông ở thành phố Bursa bị tắc nghẽn vì những người ủng hộ đảng AKP đổ ra đường ăn mừng. Ảnh: Getty.
Hòa chung không khí hân hoan còn có những em nhỏ. Ảnh: Getty.
Những người ủng hộ đảng AKP chặn một chiếc xe buýt trong lúc họ đổ ra đường phố ăn mừng sau thông tin ông Erdogan thắng cử. Ảnh: Reuters.
Hai cô gái trẻ hòa mình vào dòng người ăn mừng kết quả bầu cử. Ảnh: Reuters.
Quốc kỳ Thổ Nhĩ Kỳ và pháo sáng tràn ngập trên các con phố. Ảnh: Reuters.
Hai người phụ nữ phấn khích ăn mừng. Ảnh: AP.
Theo truyền thông nhà nước Thổ Nhĩ Kỳ, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu trong cả 2 cuộc bầu cử Tổng thống và Quốc hội là khá cao, đạt 87%. Ảnh: AP.
Cuộc bầu cử Tổng thống và Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ ngày 24/6 được coi là một trong những sự kiện chính trị quan trọng nhất tại Thổ Nhĩ Kỳ trong nhiều thập kỷ qua. Ảnh: Getty.
Hồi tháng 4 năm nay, Tổng thống Erdogan đã kêu gọi tổng tuyển cử sớm, thay vì diễn ra vào ngày 3/11/2019.
Theo lý giải của Tổng thống Erdogan, việc có thêm các quyền lực mới sẽ giúp ông dễ dàng giải quyết những thách thức kinh tế mà đất nước đang đối mặt./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ông Erdogan thắng áp đảo trong cuộc bầu cử Thổ Nhĩ Kỳ
Ông Erdogan thắng áp đảo trong cuộc bầu cử Thổ Nhĩ Kỳ

VOV.VN - Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã giành được 52,5% số phiếu ủng hộ trong cuộc bầu cử Tổng thống.

Ông Erdogan thắng áp đảo trong cuộc bầu cử Thổ Nhĩ Kỳ

Ông Erdogan thắng áp đảo trong cuộc bầu cử Thổ Nhĩ Kỳ

VOV.VN - Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã giành được 52,5% số phiếu ủng hộ trong cuộc bầu cử Tổng thống.

Bầu cử Thổ Nhĩ Kỳ: Ông Erdogan trở thành Tổng thống “siêu quyền lực”
Bầu cử Thổ Nhĩ Kỳ: Ông Erdogan trở thành Tổng thống “siêu quyền lực”

VOV.VN - Giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống ngày 24/6, ông Tayyip Erdogan đã vượt qua thách thức lớn nhất để kéo dài thời gian cầm quyền thêm 5 năm.

Bầu cử Thổ Nhĩ Kỳ: Ông Erdogan trở thành Tổng thống “siêu quyền lực”

Bầu cử Thổ Nhĩ Kỳ: Ông Erdogan trở thành Tổng thống “siêu quyền lực”

VOV.VN - Giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống ngày 24/6, ông Tayyip Erdogan đã vượt qua thách thức lớn nhất để kéo dài thời gian cầm quyền thêm 5 năm.