Ảnh: Người tị nạn liều mạng vượt dãy Alps trong giá rét để tới Pháp

VOV.VN - Biên giới giữa Pháp và Italy ở Ventimihlia đã đóng cửa khiến nhiều người tị nạn tìm cách vượt dãy Alps bất chấp băng tuyết và thời tiết khắc nghiêt.

Một nhóm người tị nạn châu Phi đang đi bộ trong tuyết để băng qua biên giới giữa Italy và Pháp ở Bardonecchia.
Những người này muốn tới Nevache, băng qua biên giới dọc Colle della Scala.
Một số ít trong số này đã "được" cảnh sát Italy "đón" và đưa trở lại nhà ga xe lửa ở Bardonecchia.
Những người tị nạn châu Phi chuẩn bị qua đêm ở nhà ga Bardonecchia ở Italy.
Nhiều người liều mạng để tới Pháp, nhưng dường như đã thất bại.
Nhà ga Bardonecchia luôn có sẵn những chiếc giường lưu động dành cho người tị nạn như thế này.
Một người đàn ông đang chờ ở nhà ga để chờ cơ hội qua bên kia biên giới.
Mỗi giờ có một chuyến tàu từ nhà ga Bardonecchia  tới Turin của Pháp, nhưng mỗi ngày chỉ có khoảng 5 đến 10 người đến hoặc đi khỏi nhà ga này.
Cảnh sát Italy tuần tra bên ngoài nhà ga.
Nhiều nước châu Âu đã đóng cửa biên giới để ngăn chặn làn sóng nhập cư tới lục địa này. Tuy nhiên, nhiều nhóm vận động phản đối điều này. Ảnh: Nhóm vận động "Không biên giới" trong một cuộc tuần hành từ Claviere ở Italy đến Montgenevre của Pháp.
Họ muốn mở cửa biên giới giữa các nước châu Âu cho những người di cư và tị nạn.
Dòng chữ "Không biên giới" được viết bằng màu đỏ nổi bật trên tuyết trắng.
Biển chỉ dẫn đường ở Bardonecchia gần biên giới giữa Pháp và Italy./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Pháp chuẩn bị siết chặt nhập cư, tị nạn
Pháp chuẩn bị siết chặt nhập cư, tị nạn

VOV.VN - Chính phủ Pháp sắp trình một dự thảo luật siết chặt việc nhập cư và đẩy nhanh việc trục xuất người tị nạn bất hợp pháp khỏi nước này.

Pháp chuẩn bị siết chặt nhập cư, tị nạn

Pháp chuẩn bị siết chặt nhập cư, tị nạn

VOV.VN - Chính phủ Pháp sắp trình một dự thảo luật siết chặt việc nhập cư và đẩy nhanh việc trục xuất người tị nạn bất hợp pháp khỏi nước này.

Mỹ thông báo dỡ bỏ lệnh cấm người tị nạn với 11 quốc gia
Mỹ thông báo dỡ bỏ lệnh cấm người tị nạn với 11 quốc gia

VOV.VN - Mỹ ngày 29/1 thông báo dỡ bỏ lệnh cấm người tị nạn đến từ 11 quốc gia có “nguy cơ cao”, bao gồm 10 nước Hồi giáo và Triều Tiên.

Mỹ thông báo dỡ bỏ lệnh cấm người tị nạn với 11 quốc gia

Mỹ thông báo dỡ bỏ lệnh cấm người tị nạn với 11 quốc gia

VOV.VN - Mỹ ngày 29/1 thông báo dỡ bỏ lệnh cấm người tị nạn đến từ 11 quốc gia có “nguy cơ cao”, bao gồm 10 nước Hồi giáo và Triều Tiên.