Ảnh: Những điểm nhấn sau 6 tháng cầm quyền của ông Donald Trump

VOV.VN - Sau 6 tháng tại nhiệm, tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Donald Trump được ghi nhận ở mức thấp nhất trong lịch sử các đời Tổng thống Mỹ.

Kết quả thăm dò do ABC News/Washington Post thực hiện cho thấy chỉ 36% số người được hỏi thỏa mãn với những gì ông Donald Trump thể hiện trên cương vị tổng thống Mỹ nửa năm đầu nhiệm kỳ, trong khi 58% tỏ ý không hài lòng. Ảnh: AP.
Nguyên nhân dẫn đến kết quả “thê thảm” này được cho là có liên quan đến những lùm xùm chưa có hồi kết xung quanh cáo buộc đội ngũ tranh cử của ông Donald Trump có liên hệ với Nga nhằm gây ảnh hưởng đến kết quả cuộc bầu cử Mỹ hồi năm ngoái. Ảnh: AP.
Mọi chuyện càng có xu hướng xấu đi khi bê bối này bị cho là còn liên quan trực tiếp đến con trai cả của Tổng thống Mỹ Donald Trump Jr. và người con rể Jared Kushner. Ảnh: Getty.
Trên tài khoản Twitter của mình, Tổng thống Donald Trump cho rằng cuộc thăm dò dư luận của ABC News/Washington Post là không chính xác và ông vẫn sẽ tập trung vào việc hoàn thành nền tảng chính sách của mình. Ảnh: Reuters.
Trải qua 6 tháng cầm quyền, ngoài những rắc rối liên quan đến Nga, dường như mọi kế hoạch của Tổng thống Mỹ đều gặp phải vấn đề nhất định. Ảnh: AFP.
Đầu tiên là Trumpcare - dự luật chăm sóc sức khỏe do đảng Cộng hòa đề xuất nhằm thay thế Obamacare. Dự luật này đã bị chính một số nghị sĩ của đảng Cộng hòa chặn lại ở Thượng viện. Ảnh: Abc.net.
Sau khi 2 Thượng nghị sỹ đảng Cộng hòa là Mike Lee và Jerry Moran khẳng địnhh sẽ phản đối dự luật sửa đổi chăm sóc sức khỏe mới Tổng thống Mỹ đã bình luận trên Twitter: "Các nghị sỹ đảng Cộng hòa lúc này không chỉ hủy bỏ đạo luật Obamacare thất bại mà cần làm việc cho một kế hoạch y tế mới xuất phát từ đầu. Các nghị sỹ đảng Dân chủ cũng sẽ tham gia".
Câu chuyện không chỉ đơn giản dừng lại ở viêc Trumpcare gặp trở ngại mà nó còn cho thấy những chia rẽ sâu sắc ngay trong nội bộ đảng Cộng hòa. Ảnh: Getty.
Lệnh cấm nhập cảnh cũng là một điểm nhấn đáng chú ý trong 6 tháng cầm quyền của ông Donald Trump. Cả 2 sắc lệnh cấm nhập cảnh được chính quyền Tổng thống Trump giới thiệu đều đã bị Tòa án bác bỏ. Ảnh: skidmorenews.
Cuối cùng, lệnh cấm này cũng được áp dụng một phần. Nhưng nó đã gây ra những cuộc biểu tình lớn trên khắp nước Mỹ và một số nước liên quan đến lệnh cấm. Lệnh cấm này cũng bị nhiều nhà lãnh đạo thế giới lên án. Ảnh: New York Times.
Một quyết định đáng chú ý khác của Tổng thống Trump là rút khỏi thỏa thuận khí hậu Paris. Ảnh: secondnexus.
Dù cho biết tôn trọng quyết định của Mỹ nhưng Tổng thống Pháp vẫn nói rằng: “Bất kỳ nơi nào chúng ta sống, bất kể chúng ta là ai, tất cả chúng ta đều có chung một trách nhiệm, đó là làm cho hành tinh của chúng ta trở nên tuyệt vời”. Ảnh: AP.
Song song với quyết định rút khỏi thỏa thuận khí hậu Paris, Tổng thống Mỹ cũng cắt giảm ngân sách cho Cơ quan Bảo vệ Môi trường và đưa ra các quy định nhằm hạn chế phát thải và ô nhiễm. Ảnh: euractiv.
Về đối ngoại, ông Trump không ngừng gây áp lực lên Trung Quốc yêu cầu Bắc Kinh có thêm các biện pháp kiềm chế tham vọng phát triển tên lửa và hạt nhân Triều Tiên. Ảnh: AP.
Ông Donald Trump cũng tự đặt mình vào cuộc chiến với Nga thông qua Syria khi quyết định phát động cuộc tấn công tên lửa vào lãnh thổ Syria. Ảnh: Reuters.
Tổng thống Mỹ đã làm đúng cam kết khi rút khỏi Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) và đàm phán lại Hiệp định thương mại tự do Bắc Mỹ (NAFTA). Ảnh: kathmandupost.
Ngày 17/7, Tổng thống Mỹ Donald Trump đích thân giới thiệu một loạt các sản phẩm mang tính biểu tượng của Mỹ tại cuộc triển lãm thương mại ở Nhà Trắng. Phát biểu trong buổi giới thiệu sản phẩm “Made in America”, ông Trump khẳng định sẽ không để các quốc gia khác phá vỡ các quy tắc thương mại, “đánh cắp” công ăn việc làm của người lao động Mỹ. Đây được coi như hành động thực hiện lời cam kết của ông khi nhậm chức "Hãy thuê người Mỹ"./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ảnh: Tổng thống Mỹ Trump giới thiệu sản phẩm “Made in America”
Ảnh: Tổng thống Mỹ Trump giới thiệu sản phẩm “Made in America”

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đích thân giới thiệu một loạt các sản phẩm mang tính biểu tượng của Mỹ tại cuộc triển lãm thương mại ở Nhà Trắng.

Ảnh: Tổng thống Mỹ Trump giới thiệu sản phẩm “Made in America”

Ảnh: Tổng thống Mỹ Trump giới thiệu sản phẩm “Made in America”

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đích thân giới thiệu một loạt các sản phẩm mang tính biểu tượng của Mỹ tại cuộc triển lãm thương mại ở Nhà Trắng.

Ông Donald Trump phản pháo tin “bí mật” gặp ông Putin lần 2
Ông Donald Trump phản pháo tin “bí mật” gặp ông Putin lần 2

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định báo giới tại Hội nghị Thượng đỉnh G20 đều biết về cuộc gặp thứ hai giữa ông với Tổng thống Nga Putin.

Ông Donald Trump phản pháo tin “bí mật” gặp ông Putin lần 2

Ông Donald Trump phản pháo tin “bí mật” gặp ông Putin lần 2

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định báo giới tại Hội nghị Thượng đỉnh G20 đều biết về cuộc gặp thứ hai giữa ông với Tổng thống Nga Putin.