Anh siết chặt an ninh sau vụ binh sỹ bị giết hại tại London

(VOV) - Mặc dù 2 kẻ tình nghi giết hại binh sỹ trên đã bị bắt giữ nhưng vụ việc vẫn khiến cả nước Anh bàng hoàng.

Ngày 23/5, Anh đã triển khai nhân viên an ninh trên khắp các ngả đường tại thủ đô London sau khi xảy ra vụ việc 1 binh sỹ Anh bị 2 kẻ lạ mặt giết hại trên đường phố ở khu Woolwich ngày 22/05.

Ông Simon Byrne, quan chức của Cơ quan cảnh sát Hoàng gia Anh cho biết: “Chúng tôi đã điều động thêm nhân viên an ninh trên toàn bộ London, những nơi tụ tập đông người hoặc các khu vực tôn giáo nhằm đảm bảo an toàn cho người dân. Các nhân viên này sẽ có mặt tại đây thêm một vài ngày nữa cho đến khi tình hình sáng sủa hơn”.


Nhân viên pháp y làm việc tại hiện trường nơi 1 binh sĩ bị sát hại (Ảnh: Getty)

Thị trưởng London Boris Jhonson cũng cam kết sẽ nhanh chóng đưa những kẻ thực hiện vụ tấn công trên ra trước công lý đồng thời giúp người dân nơi đây sớm trở về cuộc sống thường nhật.

Mặc dù 2 kẻ tình nghi giết hại binh sỹ trên đã bị bắt giữ nhưng vụ việc vẫn khiến cả nước Anh bàng hoàng. Các cơ quan chức năng đã nâng mức cảnh báo sự việc lên mức nghiêm trọng vì lo ngại có thể sẽ xảy ra thêm những vụ tấn công khác. Đây không phải lần đầu tiên thủ đô London của Anh phải xảy ra một cuộc tấn công khủng bố.

Trước đó vào năm 2005, 4 kẻ Hồi giáo đã đánh bom liều chết trên tuyến đường giao thông tại khu vực này khiến 52 người thiệt mạng và hàng trăm người khác bị thương. Tiếp đến năm 2007 cũng xảy ra 1 vụ đánh bom xe bên ngoài câu lạc bộ đêm ở London và kẻ tấn công sau đó đã bị băt giữ.

Cùng ngày, Cảnh sát Anh công bố lệnh bắt giữ đối với 2 kẻ tình nghi giết hại một binh sỹ Anh hôm 22/5 ở thủ đô London, vụ giết người bị coi là có dấu hiệu liên quan tới khủng bố. Theo cảnh sát, hai đối tượng này là công dân Anh gốc Nigeria, sinh ra tại Anh trong gia đình đạo Thiên chúa nhưng sau đó cải đạo (chuyển sang đạo Hồi)./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bà mẹ đơn thân “chế ngự” kẻ chém chết binh sĩ tại London
Bà mẹ đơn thân “chế ngự” kẻ chém chết binh sĩ tại London

(VOV) - Người phụ nữ này đã dũng cảm đối thoại với kẻ vừa ra tay hạ sát một cách dã man một binh sĩ Anh ngay trên phố.

Bà mẹ đơn thân “chế ngự” kẻ chém chết binh sĩ tại London

Bà mẹ đơn thân “chế ngự” kẻ chém chết binh sĩ tại London

(VOV) - Người phụ nữ này đã dũng cảm đối thoại với kẻ vừa ra tay hạ sát một cách dã man một binh sĩ Anh ngay trên phố.

Vụ binh sĩ chết ở London: Thủ tướng Anh lên tiếng
Vụ binh sĩ chết ở London: Thủ tướng Anh lên tiếng

(VOV) - Ngày 23/5, Thủ tướng Anh David Cameron tuyên bố, Anh sẽ kiên quyết trong "lập trường chống lại chủ nghĩa cực đoan bạo lực".

Vụ binh sĩ chết ở London: Thủ tướng Anh lên tiếng

Vụ binh sĩ chết ở London: Thủ tướng Anh lên tiếng

(VOV) - Ngày 23/5, Thủ tướng Anh David Cameron tuyên bố, Anh sẽ kiên quyết trong "lập trường chống lại chủ nghĩa cực đoan bạo lực".

Binh sĩ Anh bị chặt đầu man rợ trên đường phố London
Binh sĩ Anh bị chặt đầu man rợ trên đường phố London

(VOV) - Nhân chứng cho biết, nạn nhân đã bị tấn công bằng ôtô trước khi bị chém vào đầu.

Binh sĩ Anh bị chặt đầu man rợ trên đường phố London

Binh sĩ Anh bị chặt đầu man rợ trên đường phố London

(VOV) - Nhân chứng cho biết, nạn nhân đã bị tấn công bằng ôtô trước khi bị chém vào đầu.

Anh họp khẩn cấp về vụ 1 binh sỹ bị giết tại thủ đô London
Anh họp khẩn cấp về vụ 1 binh sỹ bị giết tại thủ đô London

(VOV) - Truyền thông cho hay một binh sỹ Anh bị giết chết tại phía Nam thủ đô London.

Anh họp khẩn cấp về vụ 1 binh sỹ bị giết tại thủ đô London

Anh họp khẩn cấp về vụ 1 binh sỹ bị giết tại thủ đô London

(VOV) - Truyền thông cho hay một binh sỹ Anh bị giết chết tại phía Nam thủ đô London.

Anh công bố tên quân nhân bị khủng bố sát hại tại London
Anh công bố tên quân nhân bị khủng bố sát hại tại London

(VOV) - Nạn nhân là Drummer Lee Rigby, 25 tuổi, đến từ Manchester, đang phục vụ trong quân đội Hoàng gia Anh.

Anh công bố tên quân nhân bị khủng bố sát hại tại London

Anh công bố tên quân nhân bị khủng bố sát hại tại London

(VOV) - Nạn nhân là Drummer Lee Rigby, 25 tuổi, đến từ Manchester, đang phục vụ trong quân đội Hoàng gia Anh.