Áo bắt nhà tài phiệt Ukraine theo yêu cầu của Mỹ

VOV.VN - Phía Mỹ phát lệnh truy nã ông Dmitry Firtash với các cáo buộc hối lộ và thành lập tổ chức tội phạm.

Trang tin CNBC ngày 13/3 đưa tin, Áo vừa bắt giữ một nhà tài phiệt Ukraine thân Nga theo yêu cầu của phía Mỹ. Việc bắt giữ ông Dmitry Firtash được cho là động thái gây sức ép của Washington lên chính quyền Tổng thống Putin trước cuộc trưng cầu dân ý ở Crimea.

Nhà tài phiệt Ukraine Dmitry Firtash (Ảnh: Getty Images)

Mario Hejl, phát ngôn viên của văn phòng điều tra của Áo cho biết: "Trên cơ sở cuộc điều tra kéo dài nhiều năm của Cục điều tra Liên bang Mỹ (FBI) và một lệnh bắt giữ của Tòa án liên bang Mỹ, các công tố viên Áo đã ban hành lệnh bắt doanh nhân Dmitry Firtash".

Theo các quan chức Áo, ông Firtash, 48 tuổi bị bắt tại Vienna, Áo hôm 12/3. Firtash đã trở thành mục tiêu của một cuộc điều tra được FBI thực hiện từ năm 2006.

Trước thông tin lãnh đạo bị bắt giữ, Công ty cổ phần Tập đoàn DF Firtash đã mô tả việc ông Firtash bị bắt giữ là một “sự hiểu lầm” và “cần phải được giải quyết sớm”.

Tập đoàn này cũng cho rằng, việc bắt giữ ông Firtash không có liên quan đến tình hình Ukraine hoặc hoạt động của Tập đoàn tại châu Âu và Mỹ nhưng có thể liên quan đến một dự án đầu tư từ năm 2006”.

Trong khi đó, ở Kiev, vụ bắt giữ ông Firtash được xem như là một nỗ lực của các quan chức Mỹ gây áp lực lên Nga, cảnh báo việc các doanh nghiệp và cá nhân thân Nga có thể phải chịu sự trừng phạt nếu Nga không thay đổi quan điểm về Ukraine.

Timothy Ash, nhà phân tích của Ngân hàng Standard nói: “Vụ bắt giữ thực sự gây ra một cơn địa chấn, Firtash có mối quan hệ gần gũi với nhiều công ty và quan chức Nga thông qua lĩnh vực kinh doanh năng lượng”.

Ông Ash nói thêm: “Tôi cũng nghĩ nó sẽ gửi một thông điệp mạnh mẽ đến Nga rằng, phương Tây sẵn sàng áp dụng các biệp pháp trừng phạt nếu Nga không chịu thay đổi quan điểm về Crimea và Ukraine”.

Ông Dmitry Firtash hiện đứng thứ 4 trong danh sách những người giàu nhất Ukraine với tổng tài sản lên tới hơn 3 tỷ USD. 

Không chỉ là một doanh nhân thành đạt trong nhiều lĩnh vực như dầu khí, hóa chất, truyền thông và ngân hàng, Firtash còn "lấn sân" sang lĩnh vực chính trị, được coi là một nhân vật có ảnh hưởng và ủng hộ chính quyền của Tổng thống Viktor Yanukovych./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Máy bay do thám Ukraine “lượn” trên lãnh thổ Nga
Máy bay do thám Ukraine “lượn” trên lãnh thổ Nga

VOV.VN - Sự xuất hiện của chiếc máy bay này đã được phía Nga cho phép.

Máy bay do thám Ukraine “lượn” trên lãnh thổ Nga

Máy bay do thám Ukraine “lượn” trên lãnh thổ Nga

VOV.VN - Sự xuất hiện của chiếc máy bay này đã được phía Nga cho phép.

Ukraine sẽ ký một phần thỏa thuận liên kết với EU
Ukraine sẽ ký một phần thỏa thuận liên kết với EU

VOV.VN - Ông Yatsenyuk nhấn mạnh, Ukraine đang và sẽ một phần của phương Tây, song mặt khác vẫn muốn là một người bạn của Nga.

Ukraine sẽ ký một phần thỏa thuận liên kết với EU

Ukraine sẽ ký một phần thỏa thuận liên kết với EU

VOV.VN - Ông Yatsenyuk nhấn mạnh, Ukraine đang và sẽ một phần của phương Tây, song mặt khác vẫn muốn là một người bạn của Nga.

Ukraine kêu gọi Liên Hợp Quốc xem xét tình hình tại Crimea
Ukraine kêu gọi Liên Hợp Quốc xem xét tình hình tại Crimea

VOV.VN - Quốc hội Ukraine đã kêu gọi Liên Hợp Quốc xem xét tình hình tại Cộng hòa tự trị Crimea.

Ukraine kêu gọi Liên Hợp Quốc xem xét tình hình tại Crimea

Ukraine kêu gọi Liên Hợp Quốc xem xét tình hình tại Crimea

VOV.VN - Quốc hội Ukraine đã kêu gọi Liên Hợp Quốc xem xét tình hình tại Cộng hòa tự trị Crimea.

Ukraine: Giải quyết khủng hoảng cần ưu tiên lợi ích toàn cục
Ukraine: Giải quyết khủng hoảng cần ưu tiên lợi ích toàn cục

VOV.VN - Các bên cần tỉnh táo để tìm ra giải pháp tốt nhất cho cuộc khủng hoảng Ukraine.

Ukraine: Giải quyết khủng hoảng cần ưu tiên lợi ích toàn cục

Ukraine: Giải quyết khủng hoảng cần ưu tiên lợi ích toàn cục

VOV.VN - Các bên cần tỉnh táo để tìm ra giải pháp tốt nhất cho cuộc khủng hoảng Ukraine.

Nga tập trận trước cuộc trưng cầu dân ý ở Crimea
Nga tập trận trước cuộc trưng cầu dân ý ở Crimea

VOV.VN - Các cuộc tập trận của Nga đều diễn ra ở khu vực gần biên giới với Ukraine.

Nga tập trận trước cuộc trưng cầu dân ý ở Crimea

Nga tập trận trước cuộc trưng cầu dân ý ở Crimea

VOV.VN - Các cuộc tập trận của Nga đều diễn ra ở khu vực gần biên giới với Ukraine.

Cộng hòa Crimea (Ukraine) sẵn sàng cho cuộc trưng cầu dân ý
Cộng hòa Crimea (Ukraine) sẵn sàng cho cuộc trưng cầu dân ý

VOV.VN - Để đảm bảo tính minh bạch của cuộc bỏ phiếu, Crimea sẽ cho mời các quan sát viên của nhiều nước trên thế giới.

Cộng hòa Crimea (Ukraine) sẵn sàng cho cuộc trưng cầu dân ý

Cộng hòa Crimea (Ukraine) sẵn sàng cho cuộc trưng cầu dân ý

VOV.VN - Để đảm bảo tính minh bạch của cuộc bỏ phiếu, Crimea sẽ cho mời các quan sát viên của nhiều nước trên thế giới.

Nga gắng “hạ nhiệt” trước thềm Crimea trưng cầu dân ý
Nga gắng “hạ nhiệt” trước thềm Crimea trưng cầu dân ý

VOV.VN - Tổng thống Nga cho rằng, cuộc khủng hoảng tại Ukraine có tính chất nội bộ và bùng phát không phải do lỗi của Nga.

Nga gắng “hạ nhiệt” trước thềm Crimea trưng cầu dân ý

Nga gắng “hạ nhiệt” trước thềm Crimea trưng cầu dân ý

VOV.VN - Tổng thống Nga cho rằng, cuộc khủng hoảng tại Ukraine có tính chất nội bộ và bùng phát không phải do lỗi của Nga.

Tổng thống Obama: Mỹ sẽ hỗ trợ tối đa cho Ukraine
Tổng thống Obama: Mỹ sẽ hỗ trợ tối đa cho Ukraine

VOV.VN - Sự chia rẽ Đông-Tây lại càng mạnh mẽ hơn khi Tổng thống Obama cam kết đứng về phía Ukraine để đối đầu với Moscow.

Tổng thống Obama: Mỹ sẽ hỗ trợ tối đa cho Ukraine

Tổng thống Obama: Mỹ sẽ hỗ trợ tối đa cho Ukraine

VOV.VN - Sự chia rẽ Đông-Tây lại càng mạnh mẽ hơn khi Tổng thống Obama cam kết đứng về phía Ukraine để đối đầu với Moscow.

Thủ tướng Đức cảnh báo Nga đối với vấn đề Ukraine
Thủ tướng Đức cảnh báo Nga đối với vấn đề Ukraine

VOV.VN - Thủ tướng Đức Merkel cho biết Nga có thể phải hứng chịu thiệt hại nếu không thay đổi cách hành xử trong vấn đề Ukraine.

Thủ tướng Đức cảnh báo Nga đối với vấn đề Ukraine

Thủ tướng Đức cảnh báo Nga đối với vấn đề Ukraine

VOV.VN - Thủ tướng Đức Merkel cho biết Nga có thể phải hứng chịu thiệt hại nếu không thay đổi cách hành xử trong vấn đề Ukraine.

Nga không muốn gây chiến tranh để giải quyết vấn đề Ukraine
Nga không muốn gây chiến tranh để giải quyết vấn đề Ukraine

VOV.VN - Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc cũng bác cáo buộc của phía Ukraine cho rằng, Nga đang cố “chia Ukraine thành hai phần”.

Nga không muốn gây chiến tranh để giải quyết vấn đề Ukraine

Nga không muốn gây chiến tranh để giải quyết vấn đề Ukraine

VOV.VN - Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc cũng bác cáo buộc của phía Ukraine cho rằng, Nga đang cố “chia Ukraine thành hai phần”.