Arab Saudi bắn hạ tên lửa của phiến quân Houthi

VOV.VN -Hai quả tên lửa Patriot của Arab Saudi đã bắn hạ tên lửa Scud tại thành phố Khamis Mushait

Ngày 6/6, Arab Saudi cho biết, đã hạ một tên lửa Scud được bắn từ phía lực lượng phiến quân Houthi tại Yemen nhằm vào thành phố của nước này.

Theo đó, hai quả tên lửa Patriot của Arab Saudi đã bắn hạ tên lửa Scud tại thành phố Khamis Mushait vào lúc 2h45’ (giờ địa phương).


Không có thương vong được thông báo sau vụ bắn hạ tên lửa trên. Thành phố Khamis Mushait vốn được xem là đại bản doanh của căn cứ không quân lớn nhất ở miền nam Arab Saudi.

Vụ việc diễn ra trong bối cảnh, liên quân các nước Arab vùng vịnh do Arab Saudi dẫn đầu vẫn đang tiến hành tấn công nhằm vào các địa điểm do phiến quân Houthi nắm giữ từ ngày 26/3 đến nay.

Giao tranh kéo dài tại Yemen đã cướp đi sinh mạng của gần 2.000 người và khiến 8.000 người khác bị thương./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Arab Saudi cảnh báo nguy cơ khủng bố ở châu Âu
Arab Saudi cảnh báo nguy cơ khủng bố ở châu Âu

Theo Bộ trưởng Nội vụ Pháp, mối đe dọa này là có thực và chính quyền Pháp đang đặt trong tình trạng báo động.

Arab Saudi cảnh báo nguy cơ khủng bố ở châu Âu

Arab Saudi cảnh báo nguy cơ khủng bố ở châu Âu

Theo Bộ trưởng Nội vụ Pháp, mối đe dọa này là có thực và chính quyền Pháp đang đặt trong tình trạng báo động.

Arab Saudi đóng cửa tạm thời đại sứ quán tại Yemen
Arab Saudi đóng cửa tạm thời đại sứ quán tại Yemen

Tình hình hiện nay ở Yemen buộc một số nhân viên của lãnh sự quán phải rời đất nước này

Arab Saudi đóng cửa tạm thời đại sứ quán tại Yemen

Arab Saudi đóng cửa tạm thời đại sứ quán tại Yemen

Tình hình hiện nay ở Yemen buộc một số nhân viên của lãnh sự quán phải rời đất nước này

Arab Saudi phủ nhận cho Israel mượn không phận
Arab Saudi phủ nhận cho Israel mượn không phận

Nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Arab Saudi ngày 12/6, đã phủ nhận thông tin nói rằng nước này cho phép Israel sử dụng không phận để tấn công Iran.

Arab Saudi phủ nhận cho Israel mượn không phận

Arab Saudi phủ nhận cho Israel mượn không phận

Nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Arab Saudi ngày 12/6, đã phủ nhận thông tin nói rằng nước này cho phép Israel sử dụng không phận để tấn công Iran.

Syria và Arab Saudi kêu gọi Lebanon tránh sử dụng bạo lực
Syria và Arab Saudi kêu gọi Lebanon tránh sử dụng bạo lực

Tổng thống Syria Bashar al-Assad và Quốc vương Arab Saudi Abdullah ngày 30/7 đã kêu gọi Lebanon tránh sử dụng bạo lực để giải quyết những bất đồng nội bộ còn tồn đọng.

Syria và Arab Saudi kêu gọi Lebanon tránh sử dụng bạo lực

Syria và Arab Saudi kêu gọi Lebanon tránh sử dụng bạo lực

Tổng thống Syria Bashar al-Assad và Quốc vương Arab Saudi Abdullah ngày 30/7 đã kêu gọi Lebanon tránh sử dụng bạo lực để giải quyết những bất đồng nội bộ còn tồn đọng.