Australia cử thêm 100 cảnh sát tới hiện trường vụ rơi máy bay MH17

VOV.VN -Lực lượng này có nhiệm vụ tìm kiếm các biện pháp nhằm ổn định tình hình tại hiện trường vụ rơi máy bay MH17 của Malaysia.

Australia sẽ cử thêm 100 cảnh sát và một số nhân viên lực lượng quốc phòng tới châu Âu, để tham gia vào lực lượng an ninh quốc tế do Hà Lan dẫn đầu, có nhiệm vụ tìm kiếm các biện pháp nhằm ổn định tình hình tại hiện trường vụ rơi máy bay MH17 của hãng hàng không Malaysia Airlines. Đây là tuyên bố của Thủ tướng Australia Tony Abbott đưa ra hôm nay (25/7).

Hiện trường máy bay MH17 của Malaysia rơi ở đông Ukraine (ảnh: Getty)

Trước đó, Australia đã cho triển khai 90 nhân viên thuộc cơ quan cảnh sát liên bang Australia tới London để đợi lệnh. Thủ tướng Australia khẳng định, đây là một sứ mệnh nhân đạo. Ông Abbott cho cho rằng, cần tiến hành tìm kiếm kỹ lưỡng hơn tại hiện trường vụ rơi máy bay.

Trong khi đó, Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte hôm qua cho biết, Hà Lan sẽ cử 40 cảnh sát đến khu vực máy bay Boeing-777 mang số hiệu MH17 của hàng không Malaysia Airlines bị rơi tại Ukraine để hỗ trợ các chuyên gia tìm kiếm thi thể nạn nhân và tìm kiếm các biện pháp "ổn định thêm tình hình tại đây".  

Theo ông Rutte, 40 người này thuộc Lực lượng cảnh sát quân sự hoàng gia nằm trong Lực lượng vũ trang Hà Lan, tuy nhiên họ sẽ không được trang bị vũ khí và không tham gia công tác đảm bảo an ninh tại vị trí xảy ra thảm họa.

Thủ tướng Hà Lan cũng phủ nhận thông tin rằng Hà Lan và Australia, hai nước mất nhiều công dân nhất trong vụ máy bay Boeing-777 rơi tại miền Đông Ukraine ngày 17/7, đang soạn thảo một nghị quyết mới của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cho phép cảnh sát có vũ trang hoặc quân đội làm công tác bảo vệ địa điểm máy bay rơi./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga: Máy bay MH17 bị bắn hạ là do Ukraine phớt lờ quy định của ICAO
Nga: Máy bay MH17 bị bắn hạ là do Ukraine phớt lờ quy định của ICAO

VOV.VN - Nga lập luận về việc Chính phủ Ukraine cần phải chịu trách nhiệm về thảm kịch máy bay MH17 bị bắn hạ tại miền Đông nước này.

Nga: Máy bay MH17 bị bắn hạ là do Ukraine phớt lờ quy định của ICAO

Nga: Máy bay MH17 bị bắn hạ là do Ukraine phớt lờ quy định của ICAO

VOV.VN - Nga lập luận về việc Chính phủ Ukraine cần phải chịu trách nhiệm về thảm kịch máy bay MH17 bị bắn hạ tại miền Đông nước này.

Sau vụ MH17, sao bóng đá bị gọi đi lính tại Ukraine
Sau vụ MH17, sao bóng đá bị gọi đi lính tại Ukraine

VOV.VN - Ngôi sao bóng đá Edmar đang thi đấu cho CLB Metalist Kharkiv vừa bị triệu tập ra chiến trường miền Đông Ukraine.

Sau vụ MH17, sao bóng đá bị gọi đi lính tại Ukraine

Sau vụ MH17, sao bóng đá bị gọi đi lính tại Ukraine

VOV.VN - Ngôi sao bóng đá Edmar đang thi đấu cho CLB Metalist Kharkiv vừa bị triệu tập ra chiến trường miền Đông Ukraine.

Dữ liệu từ hộp đen đầu tiên của máy bay MH17 vẫn nguyên vẹn
Dữ liệu từ hộp đen đầu tiên của máy bay MH17 vẫn nguyên vẹn

VOV.VN - Chiếc hộp đen đầu tiên chứa thiết bị ghi âm trong buồng lái đã bị hư hại nhưng dữ liệu trong đó vẫn còn nguyên vẹn.

Dữ liệu từ hộp đen đầu tiên của máy bay MH17 vẫn nguyên vẹn

Dữ liệu từ hộp đen đầu tiên của máy bay MH17 vẫn nguyên vẹn

VOV.VN - Chiếc hộp đen đầu tiên chứa thiết bị ghi âm trong buồng lái đã bị hư hại nhưng dữ liệu trong đó vẫn còn nguyên vẹn.

Chuyến bay cuối cùng mang số hiệu MH17 của Malaysia hạ cánh an toàn
Chuyến bay cuối cùng mang số hiệu MH17 của Malaysia hạ cánh an toàn

VOV.VN - Ký hiệu mới cho chuyến bay trên hành trình Amsterdam - Kuala Lumpur sẽ là MH19, và được khai thác với cùng tần suất trước đó.

Chuyến bay cuối cùng mang số hiệu MH17 của Malaysia hạ cánh an toàn

Chuyến bay cuối cùng mang số hiệu MH17 của Malaysia hạ cánh an toàn

VOV.VN - Ký hiệu mới cho chuyến bay trên hành trình Amsterdam - Kuala Lumpur sẽ là MH19, và được khai thác với cùng tần suất trước đó.

Sau vụ MH17, Australia có thể cử binh sỹ tới Ukraine
Sau vụ MH17, Australia có thể cử binh sỹ tới Ukraine

VOV.VN - Tuyên bố của bà Bishop được đưa ra trước khi lên đường tới Ukraine để thảo luận về kế hoạch bảo vệ hiện trường vụ MH17.

Sau vụ MH17, Australia có thể cử binh sỹ tới Ukraine

Sau vụ MH17, Australia có thể cử binh sỹ tới Ukraine

VOV.VN - Tuyên bố của bà Bishop được đưa ra trước khi lên đường tới Ukraine để thảo luận về kế hoạch bảo vệ hiện trường vụ MH17.

Cha mẹ một nạn nhân vụ MH17 tin con gái vẫn còn sống
Cha mẹ một nạn nhân vụ MH17 tin con gái vẫn còn sống

VOV.VN - Cha của Fatima tin rằng, con gái ông có thể bị bắn ra ngoài khi máy bay phát nổ, dây an toàn gắn chặt cô vào ghế đã giúp cô thoát nạn.

Cha mẹ một nạn nhân vụ MH17 tin con gái vẫn còn sống

Cha mẹ một nạn nhân vụ MH17 tin con gái vẫn còn sống

VOV.VN - Cha của Fatima tin rằng, con gái ông có thể bị bắn ra ngoài khi máy bay phát nổ, dây an toàn gắn chặt cô vào ghế đã giúp cô thoát nạn.

Báo Anh tìm ra địa điểm nghi đã bắn tên lửa vào MH17
Báo Anh tìm ra địa điểm nghi đã bắn tên lửa vào MH17

Phóng viên báo Telegraph (Anh) đã tìm thấy một khoảng đất cháy xém, nghi là địa điểm đã phóng đi quả tên lửa Buk bắn vào chuyến bay MH17 ở miền Đông Ukraine.

Báo Anh tìm ra địa điểm nghi đã bắn tên lửa vào MH17

Báo Anh tìm ra địa điểm nghi đã bắn tên lửa vào MH17

Phóng viên báo Telegraph (Anh) đã tìm thấy một khoảng đất cháy xém, nghi là địa điểm đã phóng đi quả tên lửa Buk bắn vào chuyến bay MH17 ở miền Đông Ukraine.

Có dấu vết cho thấy máy bay MH17 bị trúng đạn
Có dấu vết cho thấy máy bay MH17 bị trúng đạn

VOV.VN - Những hình ảnh ghi lại tại hiện trường thấy trên thân máy bay MH17 có rất nhiều những lỗ nhỏ nhìn như các lỗ đạn.

Có dấu vết cho thấy máy bay MH17 bị trúng đạn

Có dấu vết cho thấy máy bay MH17 bị trúng đạn

VOV.VN - Những hình ảnh ghi lại tại hiện trường thấy trên thân máy bay MH17 có rất nhiều những lỗ nhỏ nhìn như các lỗ đạn.