Australia và Ấn Độ ký thỏa thuận hạt nhân dân sự

VOV.VN - Australia sẽ bán urani cho Ấn Độ cũng như cung cấp nguồn nhiên liệu khác để giúp Ấn Độ khắc phục tình trạng thiếu điện.

Ngày 5/9, Thủ tướng Australia Tony Abbott và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã ký một thỏa thuận hạt nhân dân sự.

Phát biểu tại cuộc họp báo, Thủ tướng Australia Tony Abbott nói rằng, ông tin tưởng vào cam kết của Ấn Độ là chỉ dùng urani vào mục tiêu sản xuất điện.

“Chúng tôi đã ký một thỏa thuận hợp tác hạt nhân vì Australia tin tưởng Ấn Độ để làm điều đúng trong lĩnh vực này. Ấn Độ đã luôn thực hiện các cam kết kể từ khi nước này giành được độc lập”.

Hai bên đã khởi động đàm phán về việc Australia bán urani cho Ấn Độ vào năm 2012, sau khi Canbera gỡ bỏ lệnh cấm xuất khẩu urani qua Ấn Độ.

Thủ tướng Australia Tony Abbott và người đồng cấp Ấn Độ Narendra Modi tại New Delhi 05/09 (Ảnh: Reuters)

Australia là nước sản xuất urani lớn thứ ba trên thế giới. Trước đó, nước này từng cấm việc xuất khẩu urani qua Ấn Độ. Lý do là Ấn Độ đã không ký hiệp ước không phổ biến hạt nhân như Pakistan, Israel và CHDCND Triều Tiên.

Tuy nhiên, Australia đã thay đổi quyết định đối với Ấn Độ sau khi Mỹ đã ký kết Ấn Độ một thỏa thuận mang tính chất bước ngoặt vào năm 2008, theo đó Washington ủng hộ chương trình hạt nhân dân sự của New Dehli.

Ấn Độ đang vật lộn để sản xuất đủ năng lượng nhằm đáp ứng nhu cầu gia tăng trong bối cảnh nền kinh tế của quốc gia có 1,2 tỷ dân này đang phát triển. Theo Ngân hàng Thế giới, tại Ấn Độ, gần 400 triệu người vẫn chưa có điện, và việc điện bị cắt rất phổ biến.

Thỏa thuận với Australia sẽ cho phép Ấn Độ tăng cường số lượng nhà máy điện hạt nhân. Hiện nay, nước này chỉ có 20 nhà máy nhỏ, và vẫn bị lệ thuộc nặng nề vào than đá. Hai nhà lãnh đạo cũng nhất trí, Australia sẽ cung cấp các nguồn tài nguyên khác dựa trên nhu cầu năng lượng của Ấn Độ bao gồm các loại nhiên liệu truyền thống như than đá và khí đốt tự nhiên trong khi đó Ấn Độ sẽ cung cấp nguồn nhân lực cho phía Australia.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cho biết: “Ấn Độ bị hạn chế nguồn lực và Australia có thể đáp ứng nhu cầu của Ấn Độ. Có một tiềm năng rất lớn trong lĩnh vực sản xuất và cơ sở hạ tầng và Ấn Độ có thể cung cấp số lượng lớn lao động có tay nghề cao cho Australia trong những năm tới”.

Ngoài ra, tại cuộc họp báo với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, ông Tony Abbott cũng  trao trả hai bức tượng có từ cách nay hai thế kỷ, bị cáo buộc là vật đánh cắp từ đền thờ tại Ấn Độ, kết thúc một tranh chấp kéo dài từ lâu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đàm phán hạt nhân Iran đạt được những bước tiến đáng kể
Đàm phán hạt nhân Iran đạt được những bước tiến đáng kể

VOV.VN - Mỹ sẽ tiếp tục nỗ lực hướng tới một thỏa thuận hạt nhân toàn diện và đảm bảo chương trình hạt nhân của Iran thuần túy vì mục đích hòa bình.

Đàm phán hạt nhân Iran đạt được những bước tiến đáng kể

Đàm phán hạt nhân Iran đạt được những bước tiến đáng kể

VOV.VN - Mỹ sẽ tiếp tục nỗ lực hướng tới một thỏa thuận hạt nhân toàn diện và đảm bảo chương trình hạt nhân của Iran thuần túy vì mục đích hòa bình.

Nga sẽ để IAEA thanh sát các cơ sở hạt nhân tại Crimea
Nga sẽ để IAEA thanh sát các cơ sở hạt nhân tại Crimea

VOV.VN -Cơ quan Năng lượng nguyên tử Quốc tế (IAEA) sẽ được tiếp cận và tiến hành thanh sát các cơ sở hạt nhân tại Crimea. 

Nga sẽ để IAEA thanh sát các cơ sở hạt nhân tại Crimea

Nga sẽ để IAEA thanh sát các cơ sở hạt nhân tại Crimea

VOV.VN -Cơ quan Năng lượng nguyên tử Quốc tế (IAEA) sẽ được tiếp cận và tiến hành thanh sát các cơ sở hạt nhân tại Crimea. 

Tổng Giám đốc IAEA tới Iran bàn về vấn đề hạt nhân
Tổng Giám đốc IAEA tới Iran bàn về vấn đề hạt nhân

VOV.VN - Tổng Giám đốc IAEA Yukiya Amano đã tới Tehran để hội đàm với các quan chức Iran về chương trình hạt nhân của nước này.

Tổng Giám đốc IAEA tới Iran bàn về vấn đề hạt nhân

Tổng Giám đốc IAEA tới Iran bàn về vấn đề hạt nhân

VOV.VN - Tổng Giám đốc IAEA Yukiya Amano đã tới Tehran để hội đàm với các quan chức Iran về chương trình hạt nhân của nước này.

Iran chấp nhận giám sát theo Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân
Iran chấp nhận giám sát theo Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân

VOV.VN - Iran khẳng định sẽ không đàm phán về chương trình tên lửa của nước này trong khuôn khổ các cuộc đàm phàn về hạt nhân.

Iran chấp nhận giám sát theo Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân

Iran chấp nhận giám sát theo Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân

VOV.VN - Iran khẳng định sẽ không đàm phán về chương trình tên lửa của nước này trong khuôn khổ các cuộc đàm phàn về hạt nhân.

Mỹ và Iran bắt đầu vòng đối thoại hạt nhân song phương tại Geneva
Mỹ và Iran bắt đầu vòng đối thoại hạt nhân song phương tại Geneva

VOV.VN - Đây là lần thứ 2 hai bên có cuộc gặp song phương sau thất bại trong việc giải quyết các bất đồng hạt nhân trước thời hạn 20/7.

Mỹ và Iran bắt đầu vòng đối thoại hạt nhân song phương tại Geneva

Mỹ và Iran bắt đầu vòng đối thoại hạt nhân song phương tại Geneva

VOV.VN - Đây là lần thứ 2 hai bên có cuộc gặp song phương sau thất bại trong việc giải quyết các bất đồng hạt nhân trước thời hạn 20/7.

‘Triều Tiên vẫn phát triển vũ khí hạt nhân nếu Mỹ tiếp tục đe dọa’
‘Triều Tiên vẫn phát triển vũ khí hạt nhân nếu Mỹ tiếp tục đe dọa’

VOV.VN - Theo ông Ri Tong-il, Mỹ là mối đe dọa lớn nhất đối với hòa bình và an ninh trên bán đảo Triều Tiên.

‘Triều Tiên vẫn phát triển vũ khí hạt nhân nếu Mỹ tiếp tục đe dọa’

‘Triều Tiên vẫn phát triển vũ khí hạt nhân nếu Mỹ tiếp tục đe dọa’

VOV.VN - Theo ông Ri Tong-il, Mỹ là mối đe dọa lớn nhất đối với hòa bình và an ninh trên bán đảo Triều Tiên.

Tổng thống Putin: Đừng chọc giận nước Nga sở hữu vũ khí hạt nhân
Tổng thống Putin: Đừng chọc giận nước Nga sở hữu vũ khí hạt nhân

VOV.VN - Không những tuyên bố như vậy, ông Putin còn ví việc quân đội Ukraine bao vây Đông Ukraine giống như phát xít Đức bao vây Leningrad thời Thế chiến.

Tổng thống Putin: Đừng chọc giận nước Nga sở hữu vũ khí hạt nhân

Tổng thống Putin: Đừng chọc giận nước Nga sở hữu vũ khí hạt nhân

VOV.VN - Không những tuyên bố như vậy, ông Putin còn ví việc quân đội Ukraine bao vây Đông Ukraine giống như phát xít Đức bao vây Leningrad thời Thế chiến.

Triều Tiên vẫn sẽ phát triển vũ khí hạt nhân nếu bị Mỹ đe dọa
Triều Tiên vẫn sẽ phát triển vũ khí hạt nhân nếu bị Mỹ đe dọa

VOV.VN - Triều Tiên không có sự lựa chọn nào khác là sẽ tiếp tục phát triển vũ khí hạt nhân chừng nào Mỹ còn duy trì chính sách đe dọa và thù địch.

Triều Tiên vẫn sẽ phát triển vũ khí hạt nhân nếu bị Mỹ đe dọa

Triều Tiên vẫn sẽ phát triển vũ khí hạt nhân nếu bị Mỹ đe dọa

VOV.VN - Triều Tiên không có sự lựa chọn nào khác là sẽ tiếp tục phát triển vũ khí hạt nhân chừng nào Mỹ còn duy trì chính sách đe dọa và thù địch.

Iran bắt đầu thực hiện minh bạch hóa chương trình hạt nhân
Iran bắt đầu thực hiện minh bạch hóa chương trình hạt nhân

VOV.VN - Người đứng đầu cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) đã xác nhận điều này.

Iran bắt đầu thực hiện minh bạch hóa chương trình hạt nhân

Iran bắt đầu thực hiện minh bạch hóa chương trình hạt nhân

VOV.VN - Người đứng đầu cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) đã xác nhận điều này.

Nga tập trận hạt nhân chiến lược trong bối cảnh căng thẳng với NATO
Nga tập trận hạt nhân chiến lược trong bối cảnh căng thẳng với NATO

VOV.VN - Cuộc tập trận sẽ diễn ra với nhiều nội dung như đối phó với đặc nhiệm và vũ khí chính xác khi bị chế áp điện tử.

Nga tập trận hạt nhân chiến lược trong bối cảnh căng thẳng với NATO

Nga tập trận hạt nhân chiến lược trong bối cảnh căng thẳng với NATO

VOV.VN - Cuộc tập trận sẽ diễn ra với nhiều nội dung như đối phó với đặc nhiệm và vũ khí chính xác khi bị chế áp điện tử.