Bà Angela Merkel thăm Trung Quốc lần thứ 9 trên cương vị Thủ tướng

VOV.VN - Ngày 12/6, Thủ tướng Đức Angela Merkel bắt đầu chuyến thăm chính thức Trung Quốc kéo dài trong 3 ngày. 

Mục đích chính của chuyến thăm là kinh tế thương mại. Cùng với đó, Thủ tướng hai nước sẽ đồng chủ trì Đối thoại song phương cấp Chính phủ lần thứ 4. Trong thời gian ở thăm Trung Quốc, Thủ tướng Đức Angela Merkel và Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường sẽ đồng chủ trì Đối thoại cấp Chính phủ lần thứ 4. 

Thủ tướng Đức Angela Merkel. (ảnh: Reuters).

Cơ chế này được thành lập từ năm 2011, đã trải qua 3 vòng đối thoại, được thực hiện với sự đồng chủ trì của Thủ tướng 2 nước cùng với sự tham dự của lãnh đạo 20 bộ ngành liên quan, thảo luận và xác lập quy hoạch hợp tác giữa 2 nước trên tất cả các lĩnh vực.

Phát biểu trước khi lên đường tới Trung Quốc, Thủ tướng Merkel nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của các cuộc đối thoại song phương, cho rằng cơ chế này góp phần củng cổ và đẩy mạnh hợp tác rộng rãi giữa hai nước.

Cùng với đồng chủ trì Đối thoại cấp Chính phủ, Thủ tướng Đức Merkel sẽ thảo luận với lãnh đạo Trung Quốc các biện pháp tăng cường quan hệ kinh tế thương mại, nhất là tăng cường hợp tác trong lĩnh vực sản xuất chế tạo, xây dựng cơ sở hạ tầng, hợp tác sản xuất tại nước thứ 3... Dự kiến, hai bên sẽ ký khoảng 20 văn kiện hợp tác trên nhiều lĩnh vực.

Giữa Trung Quốc và Đức có mối quan hệ tương đối gắn bó trong lĩnh vực kinh tế thương mại. Năm 2015, kim ngạch thương mại song phương đạt 163 tỷ euro, Đức là đối tác thương mại quan trọng nhất của Trung Quốc trong Liên minh châu Âu (EU), trong khi Trung Quốc là nhà nhập khẩu lớn thứ tư của Đức (sau Pháp, Mỹ và Anh) và là thị trường tiêu thụ quan trọng nhất thế giới cho hàng hoá máy móc của Đức.

Mặc dù vậy, trong quan hệ kinh tế thương mại giữa Trung Quốc với châu Âu nói chung và Đức nói riêng vẫn tồn tại nhiều bất đồng và cọ sát.

Ngoài những bất đồng cũ chưa được giải quyết phương như bảo hộ mậu dịch, vi phạm bản quyền, châu Âu cấm xuất khẩu công nghệ cao sang Trung Quốc..., thì gần đây phát sinh thêm một số bất đồng mới như châu Âu không công nhận địa vị kinh tế thị trường của Trung Quốc, hay vấn đề dư thừa năng lực sản xuất của Trung Quốc tác động đến kinh tế châu Âu...

Đây là chuyến thăm Trung Quốc lần thứ 9 của bà Merkel trên cương vị Thủ tướng Đức và là lãnh đạo châu Âu thăm Trung Quốc nhiều nhất. Dự kiến vào tháng 9 tới Thủ tướng Đức Merkel tiếp tục có chuyến công du Trung Quốc dự Hội nghị thượng đỉnh G20 tổ chức tại Hàng Châu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng Đức bảo vệ chính sách di cư trước ngày bầu cử Siêu chủ nhật
Thủ tướng Đức bảo vệ chính sách di cư trước ngày bầu cử Siêu chủ nhật

VOV.VN -Vấn đề di cư là một trong những nội dung quan trọng được các cử tri quan tâm trong cuộc bầu cử 3 bang của nước Đức ngày 13/3

Thủ tướng Đức bảo vệ chính sách di cư trước ngày bầu cử Siêu chủ nhật

Thủ tướng Đức bảo vệ chính sách di cư trước ngày bầu cử Siêu chủ nhật

VOV.VN -Vấn đề di cư là một trong những nội dung quan trọng được các cử tri quan tâm trong cuộc bầu cử 3 bang của nước Đức ngày 13/3

Thủ tướng Đức thăm Thổ Nhĩ Kỳ: Xoa dịu lo ngại về thỏa thuận di cư
Thủ tướng Đức thăm Thổ Nhĩ Kỳ: Xoa dịu lo ngại về thỏa thuận di cư

VOV.VN - Thủ tướng Đức Angela Merkel ngày 23/4 có chuyến thăm Thổ Nhĩ Kỳ nhằm giảm bớt căng thẳng liên quan đến thỏa thuận người di cư. 

Thủ tướng Đức thăm Thổ Nhĩ Kỳ: Xoa dịu lo ngại về thỏa thuận di cư

Thủ tướng Đức thăm Thổ Nhĩ Kỳ: Xoa dịu lo ngại về thỏa thuận di cư

VOV.VN - Thủ tướng Đức Angela Merkel ngày 23/4 có chuyến thăm Thổ Nhĩ Kỳ nhằm giảm bớt căng thẳng liên quan đến thỏa thuận người di cư. 

Thủ tướng Đức đề xuất thắt chặt hơn nữa Luật di cư
Thủ tướng Đức đề xuất thắt chặt hơn nữa Luật di cư

VOV.VN - Thủ tướng Đức Angela Merkel vừa đề xuất sửa đổi luật di cư theo hướng đơn giản hóa việc cho hồi hương những người di cư phạm tội.

Thủ tướng Đức đề xuất thắt chặt hơn nữa Luật di cư

Thủ tướng Đức đề xuất thắt chặt hơn nữa Luật di cư

VOV.VN - Thủ tướng Đức Angela Merkel vừa đề xuất sửa đổi luật di cư theo hướng đơn giản hóa việc cho hồi hương những người di cư phạm tội.

Thủ tướng Đức bảo vệ chủ trương mở cửa với người tị nạn
Thủ tướng Đức bảo vệ chủ trương mở cửa với người tị nạn

VOV.VN - Thủ tướng Đức Angela Merkel ngày 29/2 tái khẳng định chính sách mở cửa đối với người tị nạn Syria, vốn đang bị nhiều người bị chỉ trích. 

Thủ tướng Đức bảo vệ chủ trương mở cửa với người tị nạn

Thủ tướng Đức bảo vệ chủ trương mở cửa với người tị nạn

VOV.VN - Thủ tướng Đức Angela Merkel ngày 29/2 tái khẳng định chính sách mở cửa đối với người tị nạn Syria, vốn đang bị nhiều người bị chỉ trích. 

Thủ tướng Đức thăm Thổ Nhĩ Kỳ nhằm nỗ lực cứu vãn thỏa thuận nhập cư
Thủ tướng Đức thăm Thổ Nhĩ Kỳ nhằm nỗ lực cứu vãn thỏa thuận nhập cư

VOV.VN - Nhiều nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu, trong đó có Thủ tướng Đức Angela Merkel ngày 22/4 đã có chuyến thăm Thổ Nhĩ Kỳ.

Thủ tướng Đức thăm Thổ Nhĩ Kỳ nhằm nỗ lực cứu vãn thỏa thuận nhập cư

Thủ tướng Đức thăm Thổ Nhĩ Kỳ nhằm nỗ lực cứu vãn thỏa thuận nhập cư

VOV.VN - Nhiều nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu, trong đó có Thủ tướng Đức Angela Merkel ngày 22/4 đã có chuyến thăm Thổ Nhĩ Kỳ.