Bà Clinton tự tin trước việc FBI mở lại điều tra bê bối thư điện tử

VOV.VN - Bà Clinton tuyên bố hoàn toàn vô tội, đồng thời bày tỏ tin tưởng cuộc điều tra bê bối thư điện tử sẽ không thay đổi kết luận hồi tháng 7.

Reuters ngày 29/10 đưa tin, phản ứng trước việc Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) mở lại cuộc điều tra bê bối thư điện tử, ứng cử viên Tổng thống của đảng Dân chủ Hillary Clinton tuyên bố bà hoàn toàn vô tội, đồng thời bày tỏ tin tưởng cuộc điều tra sẽ không thay đổi kết luận được đưa ra hồi tháng 7.

Ứng cử viên Tổng thống của đảng Dân chủ - Hillary Clinton. (Ảnh: Reuters)

“Người dân Mỹ xứng đáng được biết về toàn bộ sự việc ngay lập tức. Bản thân ngài Giám đốc FBI cũng nói rằng chưa dám chắc là những bức thư điện tử đó có ý nghĩa gì hay không. Tôi tin tưởng rằng cuộc điều tra sẽ không làm thay đổi kết luận của FBI đưa ra hồi tháng 7”, bà Clinton nói.

Tháng 7/2016, Giám đốc FBI thông báo, bà Clinton không bị cáo buộc hình sự vì sử dụng máy chủ cá nhân để gửi thư điện tử khi làm Ngoại trưởng Mỹ.

Tuyên bố của bà Clinton được đưa ra sau khi Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) ngày 28/10 thông báo mở lại cuộc điều tra vụ bê bối thư điện tử liên quan đến ứng cử viên Tổng thống của đảng Dân chủ Hillary Clinton về việc sử dụng thư điện tử cá nhân khi còn giữ cương vị Ngoại trưởng.

Trong bức thư gửi lên giới lãnh đạo Thượng viện và Hạ viện Mỹ, Giám đốc FBI James Comey cho biết, cơ quan này sẽ “có các biện pháp điều tra thích hợp” để xem  xét liệu những bức thư điện tử mới rò rỉ có lưu các thông tin mật hay không, cũng như “đánh giá mức độ quan trọng của những bức thư này đối với cuộc điều tra”.

FBI tìm thấy những thư điện tử mới khi kiểm tra các thiết bị của cựu nghị sĩ Anthony Weiner và Human Abedin, trợ lý hàng đầu của bà Clinton. Trong lúc xem xét laptop của ông Weiner, các nhà điều tra phát hiện bà Abedin cũng sử dụng nó và thiết bị chứa một số thư điện tử giữa bà Abedin và bà Clinton. 

Sau khi thông tin trên được công bố, ứng cử viên Donald Trump của đảng Cộng hòa đã đánh giá cao quyết định mở lại cuộc điều tra của FBI, đồng thời cho rằng, bà Clinton không đủ tư cách tham gia cuộc bầu cử Tổng thống./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ phạm sai lầm khi dùng thư điện tử cá nhân
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ phạm sai lầm khi dùng thư điện tử cá nhân

VOV.VN - Nhà Trắng ngày 17/12 thừa nhận việc Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ash Carter sử dụng tài khoản thư điện tử cá nhân để xử lý việc công là sai lầm. 

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ phạm sai lầm khi dùng thư điện tử cá nhân

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ phạm sai lầm khi dùng thư điện tử cá nhân

VOV.VN - Nhà Trắng ngày 17/12 thừa nhận việc Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ash Carter sử dụng tài khoản thư điện tử cá nhân để xử lý việc công là sai lầm. 

Mỹ không công bố 22 bức thư điện tử “tối mật” của bà Hillary Clinton
Mỹ không công bố 22 bức thư điện tử “tối mật” của bà Hillary Clinton

VOV.VN - Giới chức Mỹ cho rằng, an ninh quốc gia của Mỹ sẽ bị “phương hại nghiêm trọng” nếu các lá thư này được công bố.

Mỹ không công bố 22 bức thư điện tử “tối mật” của bà Hillary Clinton

Mỹ không công bố 22 bức thư điện tử “tối mật” của bà Hillary Clinton

VOV.VN - Giới chức Mỹ cho rằng, an ninh quốc gia của Mỹ sẽ bị “phương hại nghiêm trọng” nếu các lá thư này được công bố.

FBI mở lại cuộc điều tra vụ bê bối thư điện tử của bà Clinton
FBI mở lại cuộc điều tra vụ bê bối thư điện tử của bà Clinton

VOV.VN - Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) ngày 28/10 thông báo đã mở lại cuộc điều tra vụ bê bối thư điện tử của bà Hillary Clinton, ứng cử viên Tổng thống Mỹ.

FBI mở lại cuộc điều tra vụ bê bối thư điện tử của bà Clinton

FBI mở lại cuộc điều tra vụ bê bối thư điện tử của bà Clinton

VOV.VN - Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) ngày 28/10 thông báo đã mở lại cuộc điều tra vụ bê bối thư điện tử của bà Hillary Clinton, ứng cử viên Tổng thống Mỹ.

Mỹ công bố 1.700 bức thư điện tử của bà Clinton trước ngày Siêu thứ 3
Mỹ công bố 1.700 bức thư điện tử của bà Clinton trước ngày Siêu thứ 3

VOV.VN - Ngày 29/2, Bộ Ngoại giao Mỹ đã công bố 1.700 bức thư điện tử cuối cùng từ máy tính cá nhân của ứng cử viên Tổng thống Đảng Dân chủ Hillary Clinton.

Mỹ công bố 1.700 bức thư điện tử của bà Clinton trước ngày Siêu thứ 3

Mỹ công bố 1.700 bức thư điện tử của bà Clinton trước ngày Siêu thứ 3

VOV.VN - Ngày 29/2, Bộ Ngoại giao Mỹ đã công bố 1.700 bức thư điện tử cuối cùng từ máy tính cá nhân của ứng cử viên Tổng thống Đảng Dân chủ Hillary Clinton.