Bà Hillary Clinton gặp sự cố về sức khỏe tại lễ tưởng niệm vụ 11/9

VOV.VN - Theo bác sĩ điều trị cho bà Clinton, bà được chẩn đoán là bị viêm phổi và đã được kê thuốc kháng sinh do mất nước.

Ứng cử viên Tổng thống Mỹ của đảng Dân chủ, bà Hillary Clinton đã gặp sự cố về sức khỏe khi tham dự sự kiện tưởng niệm 15 năm ngày xảy ra vụ khủng bố 11/9 ở thủ đô Washington.

Bà Hillary Clinton tỏ ra hoàn toàn khỏe mạnh sau khi được các bác sĩ chăm sóc. (Ảnh: New York Times)

Theo đoạn video được đăng tải trên trang mạng Twitter, bà Clinton đã suýt vấp ngã và phải được các nhân viên hỗ trợ vào xe ngồi.

Nguồn tin từ các nhân viên hỗ trợ chiến dịch tranh cử Tổng thống của bà cho biết, bà Clinton hiện đang nghỉ ngơi ở căn hộ của con gái ở Manhattan. Theo bác sĩ điều trị cho bà Clinton, bà được chẩn đoán là bị viêm phổi và đã được kê thuốc kháng sinh do mất nước.

Đối thủ của bà Clinton, tỷ phú Donald Trump, ứng cử viên Tổng thống của đảng Cộng hòa đã không bỏ lỡ cơ hội này để công kích vấn đề sức khỏe của bà. Theo ông Trump, thể chất của bà Clinton không phù hợp để chạy đua vào Nhà Trắng, đồng thời cho rằng, bà Clinton đã làm việc quá sức.

Trước đó, vào tháng 7 vừa qua, cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đã công bố một bức thư của bác sĩ riêng của bà nói rằng, bà đủ điều kiện sức khỏe. Vấn đề sức khỏe duy nhất của bà là giảm hoạt động của tuyến giáp và dị ứng theo mùa./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bà Clinton hối hận vì nói người ủng hộ Trump “đáng thương hại”
Bà Clinton hối hận vì nói người ủng hộ Trump “đáng thương hại”

Bà Clinton xin lỗi vì cụm từ “đáng thương hại” nhưng không thay đổi quan điểm về sự “thành kiến và hoang tưởng” trong những người ủng hộ Donald Trump.

Bà Clinton hối hận vì nói người ủng hộ Trump “đáng thương hại”

Bà Clinton hối hận vì nói người ủng hộ Trump “đáng thương hại”

Bà Clinton xin lỗi vì cụm từ “đáng thương hại” nhưng không thay đổi quan điểm về sự “thành kiến và hoang tưởng” trong những người ủng hộ Donald Trump.

Cuộc đua nước rút vào Nhà Trắng giữa Trump và Clinton: Sẽ có bất ngờ?
Cuộc đua nước rút vào Nhà Trắng giữa Trump và Clinton: Sẽ có bất ngờ?

VOV.VN - Hai ứng cử viên Tổng thống Mỹ là Hillary Clinton và Donald Trump đã chính thức khởi động cuộc đua nước rút kéo dài 2 tháng vào Nhà Trắng.

Cuộc đua nước rút vào Nhà Trắng giữa Trump và Clinton: Sẽ có bất ngờ?

Cuộc đua nước rút vào Nhà Trắng giữa Trump và Clinton: Sẽ có bất ngờ?

VOV.VN - Hai ứng cử viên Tổng thống Mỹ là Hillary Clinton và Donald Trump đã chính thức khởi động cuộc đua nước rút kéo dài 2 tháng vào Nhà Trắng.

Bà Hilary Clinton đặt ưu tiên hàng đầu là tiêu diệt IS
Bà Hilary Clinton đặt ưu tiên hàng đầu là tiêu diệt IS

VOV.VN -Bà Clinton cho rằng, nên đặt ưu tiên hàng đầu là truy lùng thủ lĩnh của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng và đưa Abu Bakr al-Baghdadi ra trước công lý

Bà Hilary Clinton đặt ưu tiên hàng đầu là tiêu diệt IS

Bà Hilary Clinton đặt ưu tiên hàng đầu là tiêu diệt IS

VOV.VN -Bà Clinton cho rằng, nên đặt ưu tiên hàng đầu là truy lùng thủ lĩnh của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng và đưa Abu Bakr al-Baghdadi ra trước công lý

Bà Hillary Clinton từ chối lời mời của Tổng thống Mexico
Bà Hillary Clinton từ chối lời mời của Tổng thống Mexico

VOV.VN - Ứng viên Tổng thống Mỹ của đảng Dân chủ Hillary Clinton đã từ chối lời mời đến thăm Mexico của Tổng thống Enrique Pena Nieto.

Bà Hillary Clinton từ chối lời mời của Tổng thống Mexico

Bà Hillary Clinton từ chối lời mời của Tổng thống Mexico

VOV.VN - Ứng viên Tổng thống Mỹ của đảng Dân chủ Hillary Clinton đã từ chối lời mời đến thăm Mexico của Tổng thống Enrique Pena Nieto.

Bầu cử Mỹ: Trump-Clinton lần đầu “so găng” về chính sách an ninh
Bầu cử Mỹ: Trump-Clinton lần đầu “so găng” về chính sách an ninh

VOV.VN - Ông Donald Trump và bà Clinton ngày 7/9 đã lần đầu tiên cùng xuất hiện để trình bày chi tiết về chính sách an ninh nếu được bầu làm Tổng thống Mỹ.

Bầu cử Mỹ: Trump-Clinton lần đầu “so găng” về chính sách an ninh

Bầu cử Mỹ: Trump-Clinton lần đầu “so găng” về chính sách an ninh

VOV.VN - Ông Donald Trump và bà Clinton ngày 7/9 đã lần đầu tiên cùng xuất hiện để trình bày chi tiết về chính sách an ninh nếu được bầu làm Tổng thống Mỹ.