Bà Marine Le Pen không ủng hộ 2 ứng cử viên Tổng thống Pháp

Tuyên bố của bà Marine Le Pen đã nhận đượng sự đồng tình của nhiều cử tri Pháp.  

Ứng cử viên Tổng thống Pháp thuộc đảng cực hữu Mặt trận Quốc gia Marine Le Pen ngày 1/5 bất ngờ tuyên bố, bà không ủng hộ ứng cử viên nào trong vòng 2 cuộc bầu cử Tổng thống Pháp, dự kiến diễn ra ngày 6/5 tới.

Bà Marine Le Pen phát biểu tại thủ đô Paris trước 8.000 người ủng hộ và nhận được sự đồng tình của nhiều cử tri. Tuyên bố của ứng cử viên đảng cực hữu Mặt trận Quốc gia đã thổi bay hy vọng của đương kim Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy về khả năng tái đắc cử, khi mà ông Nicolas Sarkozy đang phải lôi kéo các cử tri ủng hộ bà Marine Le Pen để có thể vượt qua ứng cử viên Francois Hollande.

Số liệu cuộc điều tra dư luận mới nhất về 2 ứng cử viên Tổng thống Pháp
Trong phát biểu, bà Marine Le Pen -người về thứ 3 trong cuộc bầu cử Tổng thống Pháp vòng 1, đã nói rằng, cả ông Nicolas Sarkozy và ông Francois Hollande đều không đủ khả năng để điều hành Chính phủ Pháp. Bà cho biết, sẽ bỏ phiếu trắng trong ngày bầu cử 6/5 tới và rất nhiều cử tri Pháp đã đồng tình với bà Marine Le Pen.

Tuyên bố của bà Marine Le Pen đưa ra 1 ngày sau khi cả Tổng thống Nicolas Sarkozy và ông Francois Hollande đều có bài phát biểu vận động tranh cử trong chặng nước rút. Trong đó, ông Nicolas Sarkozy đã nhấn mạnh đến chính sách bảo vệ biên giới và giá trị dân tộc Pháp, nhằm theo đuổi những cử tri ủng hộ quan điểm chống nhập cư của bà Marine Le Pen./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên