Ba tàu sân bay Mỹ bất ngờ cùng lúc xuất hiện gần Bán đảo Triều Tiên

VOV.VN - Yonhap ngày 25/10 đưa tin, tàu sân bay USS Nimitz của Mỹ đã tiến vào tây Thái Bình Dương sau khi hoàn thành nhiệm vụ ở Trung Đông.

Hải quân Mỹ cho biết tàu sân bay USS Nimitz cùng đội tàu hộ tống bao gồm: tuần dương hạm mang tên lửa dẫn đường USS Princeton, các tàu khu trục USS Howard, USS Shoup, USS Pinckney và USS Kidd sẽ được triển khai ở khu vực hoạt động của Hạm đội 7, trong đó có bán đảo Triều Tiên.

Tàu sân bay USS Nimitz. Ảnh: Hải quân Mỹ.

Thông báo của hải quân Mỹ nêu rõ: “Trong thời gian triển khai ở Hạm đội 7, nhóm tàu này dự kiến tiến hành các chuyến thăm cảng và sẵn sàng hỗ trợ hoạt động của Hạm đội trong khu vực phụ trách trước khi trở về”.

Trước đó, hai tàu sân bay khác của Mỹ là USS Ronald Reagan và USS Theodore Roosevelt cũng được điều tới khu vực. Tàu Theodore Roosevelt đến vùng biển tây Thái Bình Dương vào ngày 23/10, trong khi tàu Ronald Reagan đã có mặt tại vùng biển Nhật Bản từ giữa tháng 10.

Giải thích về sự xuất hiện cùng lúc “hiếm có” của 3 tàu sân bay Mỹ ở tây Thái Bình Dương, Hải quân Mỹ nói rằng động thái này hoàn toàn bình thường, là một phần của kế hoạch triển khai đã được vạch ra từ trước chứ không phải để đối phó với những diễn biến bất thường.

Mặc dù vậy, giới phân tích vẫn nghi ngại về sự xuất hiện cùng lúc của 3 tàu sân bay Mỹ ở tây Thái Bình Dương lần đầu tiên sau một thập kỷ, đặc biệt trước chuyến công du châu Á của Tổng thống Mỹ Donald Trump đầu tháng 11 tới và căng thẳng trên Bán đảo Triều Tiên vẫn nóng lên từng ngày.

Lần cuối cùng Hải quân Mỹ triển khai cùng lúc 3 tàu sân bay tới khu vực này là vào tháng 8/2007 khi Mỹ điều các hàng không mẫu hạm USS John C. Stennis, USS Nimitz và USS Kitty Hawk tham gia cuộc tập trận Valiant Shield./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tàu sân bay Mỹ thứ 2 lên đường tới bán đảo Triều Tiên
Tàu sân bay Mỹ thứ 2 lên đường tới bán đảo Triều Tiên

VOV.VN - Hạm đội 7 của Mỹ hôm 24/10 thông báo, tàu sân bay thứ 2 của hải quân Mỹ đã đi vào Tây Thái Bình Dương giữa lúc có căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên.

Tàu sân bay Mỹ thứ 2 lên đường tới bán đảo Triều Tiên

Tàu sân bay Mỹ thứ 2 lên đường tới bán đảo Triều Tiên

VOV.VN - Hạm đội 7 của Mỹ hôm 24/10 thông báo, tàu sân bay thứ 2 của hải quân Mỹ đã đi vào Tây Thái Bình Dương giữa lúc có căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên.

“Mỹ sẽ không thể loại bỏ hoàn toàn năng lực hạt nhân của Triều Tiên”
“Mỹ sẽ không thể loại bỏ hoàn toàn năng lực hạt nhân của Triều Tiên”

VOV.VN - Chuyên gia Mỹ cho rằng, một cuộc tấn công quân sự phủ đầu của Mỹ sẽ không thể phá hủy hoàn toàn năng lực hạt nhân của Triều Tiên.

“Mỹ sẽ không thể loại bỏ hoàn toàn năng lực hạt nhân của Triều Tiên”

“Mỹ sẽ không thể loại bỏ hoàn toàn năng lực hạt nhân của Triều Tiên”

VOV.VN - Chuyên gia Mỹ cho rằng, một cuộc tấn công quân sự phủ đầu của Mỹ sẽ không thể phá hủy hoàn toàn năng lực hạt nhân của Triều Tiên.

Vượt biên sang Trung Quốc mua gần 4 triệu tiền pháo về bán kiếm lời
Vượt biên sang Trung Quốc mua gần 4 triệu tiền pháo về bán kiếm lời

VOV.VN - Bộ đội biên phòng tỉnh Lào Cai vừa bắt quả tang 3 đối tượng vận chuyển gần 40kg pháo nổ từ Trung Quốc về Việt Nam tiêu thụ.

Vượt biên sang Trung Quốc mua gần 4 triệu tiền pháo về bán kiếm lời

Vượt biên sang Trung Quốc mua gần 4 triệu tiền pháo về bán kiếm lời

VOV.VN - Bộ đội biên phòng tỉnh Lào Cai vừa bắt quả tang 3 đối tượng vận chuyển gần 40kg pháo nổ từ Trung Quốc về Việt Nam tiêu thụ.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ - Nhật - Hàn nhóm họp về Triều Tiên
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ - Nhật - Hàn nhóm họp về Triều Tiên

VOV.VN - Hôm 23/10, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ-Nhật-Hàn đã có cuộc gặp đầu tiên bên lề Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN lần thứ 11 đang diễn ra ở Philippines.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ - Nhật - Hàn nhóm họp về Triều Tiên

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ - Nhật - Hàn nhóm họp về Triều Tiên

VOV.VN - Hôm 23/10, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ-Nhật-Hàn đã có cuộc gặp đầu tiên bên lề Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN lần thứ 11 đang diễn ra ở Philippines.

Trường đại học Triều Tiên thiếu giảng viên vì lệnh cấm của Mỹ
Trường đại học Triều Tiên thiếu giảng viên vì lệnh cấm của Mỹ

VOV.VN - Trường đại học duy nhất tại Triều Tiên có đầu tư từ phương Tây đang gặp khó khăn trong việc tuyển dụng giảng viên sau lệnh cấm của Mỹ.

Trường đại học Triều Tiên thiếu giảng viên vì lệnh cấm của Mỹ

Trường đại học Triều Tiên thiếu giảng viên vì lệnh cấm của Mỹ

VOV.VN - Trường đại học duy nhất tại Triều Tiên có đầu tư từ phương Tây đang gặp khó khăn trong việc tuyển dụng giảng viên sau lệnh cấm của Mỹ.