Bác sĩ ở New Jersey, Giám đốc Google thiệt mạng do động đất ở Nepal

VOV.VN - Bác sĩ Marisa Eve Girawong và Giám đốc Dan Fredinburg của Google là 2 trong số 3 nạn nhân người Mỹ thiệt mạng trong trận động đất tại Nepal.

Theo Yahoo News, vài giờ trước khi trận động đất diễn ra, cô Girawong, 28 tuổi và đang làm bác sĩ tại bệnh viện Edison, còn viết trên trang Facebook của mình rằng cô đang thèm ăn sushi.

Bác sĩ Girawong (Ảnh AP)

Sau đó, cô đã thiệt mạng khi trận động đất lên tới 7,9 độ richter xảy ra tại Nepal gây lở tuyết trên đỉnh Everest nơi cô đang làm việc.

Trang web của tổ chức Madison Mountaineering có trụ sở tại Seattle, Mỹ đã xác nhận thông tin về cái chết của cô Girawong.

“Chúng tôi rất đau buồn khi phải thông báo về sự ra đi của một bác sĩ làm việc trên khu vực đỉnh Everest/Lhotse của chúng tôi”, người đồng sáng lập tổ chức Madison Mountaineering chia sẻ.

Theo đó, cô Girawong đã thiệt mạng khi đang trên đường leo lên khu lán trại của cô ở độ cao 5.000m. Trong khi đó, 15 người khác cũng tham gia vào chuyến đi đã kịp thoát chết và leo lên khu lán trại thứ 2 để chờ trực thăng tới cứu.

Theo thông tin từ tổ chức Madison Mountaineering, cô Girawong, người Thái Lan, là bác sĩ làm việc tại phòng cấp cứu cấp độ 1 khi cô làm việc tại các lán trại cứu hộ tại khu vực đỉnh Everest vào đầu năm nay.

Cô Girawong kết thúc khóa đào tạo y tế tại Bệnh viện John Stroger ở Chicago và đang chuẩn bị hoàn tất bằng thạc sỹ thứ 2 về y tế dành cho những người leo núi tại Đại học Leicester ở Anh.

Là một người rất thích leo núi, cô Girawong đã tham gia làm việc trên khu vực đỉnh Everest được gần 1 năm.

“Độ cao tối đa mà tôi leo lên được là 5.550m”, cô Girawong viết trên trang Facebook của mình ngày 12/4, “năm ngoái tôi không thể đạt được độ cao này nhưng rồi cuối cùng tôi cũng chinh phục được đỉnh Kala Patthar”.

Chỉ vài giờ trước khi trận lở tuyết xảy ra, cô Girawong viết trên Facebook của mình rằng trời đang có tuyết và cô đang muốn ăn sushi.

Facebook của cô có đoạn: “Ngày thứ 28 trong chuyến hành trình đầy mạo hiểm. Tuyết đang rơi và cơn thèm thức ăn của tôi lại trào dâng hơn bao giờ hết. Liệu một miếng sushi cuộn cá hồi và nước xốt thịt lươn có quá xa xỉ không nhỉ?”.

Trong khi đó, anh Dan Fredinburg, một giám đốc điều hành tại Google, cũng đã thiệt mạng khi đang tham gia vào một cuộc leo núi nằm trong chiến dịch Save the Ice (tạm dịch: Hãy cứu những tảng băng) của anh nhằm nâng cao ý thức của người dân về biến đổi khí hậu toàn cầu.

Chị của Fredinburg, cô Megan đã thông báo về cái chết của anh Fredinburg trên tài khoản Instagram của anh: “Tôi lấy làm tiếc phải thông báo với những người yêu mến Dan rằng, trong trận lở tuyết trên đỉnh Everest, Dan đã bị thương nặng ở đầu và không qua khỏi.

Chúng tôi trân trọng tình cảm mà các bạn dành cho chúng tôi và mong các bạn hiểu rằng, linh hồn của anh ấy sẽ luôn sống trong trái tim của chúng ta. Chúng tôi muốn gửi lời cảm ơn đến những người đã cùng đồng hành với người đàn ông đầy ý chí này”.

Theo thông tin trên trang LinkedIn của mình, anh Fredinburg tự mô tả mình là “một người ưu mạo hiểm của Google” và đang làm trong nhóm bảo mật của tập đoàn này. Ngoài ra, Dan cũng tham gia hỗ trợ dự án Google’s Streetview chụp ảnh một số các dãy núi nổi tiếng trên thế giới như Kilimanjaro và Everest.

Lawrence You, một nhân viên Google chia sẻ: “Thật đáng tiếc là chúng ta lại mất đi một người trong thảm kịch này. Dan Fredinburg là một thành viên lâu năm của Google đã tham gia leo đỉnh Everest cùng 3 thành viên khác của tập đoàn. Anh ất đã ra đi trong khi 3 người còn lại may mắn sống sót và chúng tôi đang tìm cách đưa họ về nhà an toàn”.

Anh Dan Fredinburg (Ảnh trên trang Instagram của nhân vật)

Ngoài ra, You cũng cho biết, Google cam kết ủng hộ 1 triệu USD cho những nỗ lực tìm kiếm cứu nạn tại Nepal.

Người đồng sáng lập chiến dịch Save the Ice Mike North cũng đã viết vài dòng tưởng nhớ đến anh Fredinburg: “Dan là một người leo núi và ưa mạo hiểm. Anh ấy rất thích trèo lên cao và ngắm nhìn thế giới nhưng điều đó chưa phải là tất cả điều anh ấy quan tâm. Mục đích của anh ấy đối với thế giới này lớn hơn rất nhiều. Đó là kêu gọi mọi người có thể tạo ra sự khác biệt với tư cách là những cá nhân riêng biệt”.

Trong khi đó, một chiến dịch mang tên Crowdrise nhằm tưởng nhớ đến anh Fredinburg đã quyên góp được số tiền 10.000 USD để hỗ trợ cho hai đứa trẻ mồ côi người Nepal mà anh nhận giúp đỡ.

Trên tài khoản Instagram của mình, anh Fredinburg viết những dòng cuối cùng ngày 24/4: “Ngày thứ 22. Tham gia huấn luyện về leo núi. Thường xuyên phải nghỉ một lúc để uống cappuchino bất chấp mọi hiểm họa rình rập”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lịch sử động đất đầy chết chóc của Nepal
Lịch sử động đất đầy chết chóc của Nepal

Nepal nằm ở khu vực nơi khối lục địa Ấn Độ và lục địa Á Âu va chạm nhau tạo nên hiện tượng đứt gãy nghịch với nguy cơ xảy ra động đất lớn.

Lịch sử động đất đầy chết chóc của Nepal

Lịch sử động đất đầy chết chóc của Nepal

Nepal nằm ở khu vực nơi khối lục địa Ấn Độ và lục địa Á Âu va chạm nhau tạo nên hiện tượng đứt gãy nghịch với nguy cơ xảy ra động đất lớn.

Động đất ở Nepal: Chưa có thông tin người Việt bị thương vong
Động đất ở Nepal: Chưa có thông tin người Việt bị thương vong

VOV.VN - Tham tán công sứ Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ kiêm nhiệm Nepal cho biết, hiện vẫn chưa có thông tin gì về người Việt Nam lâm nạn sau động đất Nepal.

Động đất ở Nepal: Chưa có thông tin người Việt bị thương vong

Động đất ở Nepal: Chưa có thông tin người Việt bị thương vong

VOV.VN - Tham tán công sứ Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ kiêm nhiệm Nepal cho biết, hiện vẫn chưa có thông tin gì về người Việt Nam lâm nạn sau động đất Nepal.

Động đất ở Nepal: Hơn 2.500 người chết, 5.000 người bị thương
Động đất ở Nepal: Hơn 2.500 người chết, 5.000 người bị thương

VOV.VN - Theo số liệu mới nhất được công bố, đã có ít nhất 2.500 người đã thiệt mạng và hơn 5.000 người bị thương.

Động đất ở Nepal: Hơn 2.500 người chết, 5.000 người bị thương

Động đất ở Nepal: Hơn 2.500 người chết, 5.000 người bị thương

VOV.VN - Theo số liệu mới nhất được công bố, đã có ít nhất 2.500 người đã thiệt mạng và hơn 5.000 người bị thương.

Video: Nhà sập, đường nứt toác sau thảm hoạ động đất ở Nepal
Video: Nhà sập, đường nứt toác sau thảm hoạ động đất ở Nepal

VOV.VN - Tối 25/4, một trận động đất kinh hoàng đã xảy ra tại Nepal khiến các toà nhà đổ sập, đường nứt toác thành những hố lớn ở Nepal.  

Video: Nhà sập, đường nứt toác sau thảm hoạ động đất ở Nepal

Video: Nhà sập, đường nứt toác sau thảm hoạ động đất ở Nepal

VOV.VN - Tối 25/4, một trận động đất kinh hoàng đã xảy ra tại Nepal khiến các toà nhà đổ sập, đường nứt toác thành những hố lớn ở Nepal.  

Quốc tế nỗ lực cứu trợ Nepal sau động đất
Quốc tế nỗ lực cứu trợ Nepal sau động đất

VOV.VN -Cơ quan phát triển quốc tế của Mỹ đã hỗ trợ ban đầu 1 triệu USD và Australia và New Zealand cùng cam kết hỗ trợ hơn 4,5 triệu USD cho Nepal.

Quốc tế nỗ lực cứu trợ Nepal sau động đất

Quốc tế nỗ lực cứu trợ Nepal sau động đất

VOV.VN -Cơ quan phát triển quốc tế của Mỹ đã hỗ trợ ban đầu 1 triệu USD và Australia và New Zealand cùng cam kết hỗ trợ hơn 4,5 triệu USD cho Nepal.

Chạy đua với thời gian để cứu nạn nhân động đất ở Nepal
Chạy đua với thời gian để cứu nạn nhân động đất ở Nepal

VOV.VN- Chính phủ các nước và nhiều tổ chức quốc tế ngày 26/4 đã đưa các bác sĩ và tình nguyện viên đến Nepal với hy vọng cứu được càng nhiều người càng tốt.

Chạy đua với thời gian để cứu nạn nhân động đất ở Nepal

Chạy đua với thời gian để cứu nạn nhân động đất ở Nepal

VOV.VN- Chính phủ các nước và nhiều tổ chức quốc tế ngày 26/4 đã đưa các bác sĩ và tình nguyện viên đến Nepal với hy vọng cứu được càng nhiều người càng tốt.

Động đất tại Nepal: Thiệt hại hàng tỷ USD
Động đất tại Nepal: Thiệt hại hàng tỷ USD

VOV.VN - Ước tính, thiệt hại mà trận động đất xảy ra tại Nepal đã lên đến hàng tỷ USD.

Động đất tại Nepal: Thiệt hại hàng tỷ USD

Động đất tại Nepal: Thiệt hại hàng tỷ USD

VOV.VN - Ước tính, thiệt hại mà trận động đất xảy ra tại Nepal đã lên đến hàng tỷ USD.