Bán đảo Triều Tiên nóng lên từng giờ

(VOV) - Triều Tiên dọa cắt đường dây nóng quân sự còn Hàn Quốc cũng tuyên bố sẵn sàng đáp trả 1 cách cứng rắn.

Tình hình trên bán đảo Triều Tiên đang trở nên hết sức căng thẳng sau khi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thông qua các biện pháp trừng phạt mới chống Bình Nhưỡng do nước này tiến hành vụ thử hạt nhân lần thứ ba hôm 12/2 vừa qua. CHDCND Triều Tiên  và Hàn Quốc đều đưa ra những tuyên bố cứng rắn và sẵn sàng đáp trả lẫn nhau.

CHDCND Triều Tiên hôm 8/3 tuyên bố sẽ cắt đường dây nóng quân sự với Hàn Quốc và hủy bỏ các thỏa thuận không xâm lược lẫn nhau giữa hai miền, nhằm phản ứng việc Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thông qua Nghị quyết 2094 tăng cường các biện pháp trừng phạt Triều Tiên sau vụ thử hạt nhân của Bình Nhưỡng tháng trước.

Nghị quyết trên do Mỹ đệ trình và được 15 nước ủy viên Hội đồng bảo an thông qua, theo đó các quốc gia và cá nhân phải ngừng toàn bộ các giao dịch tài chính liên quan đến chương trình hạt nhân và tên lửa cũng như xuất khẩu vũ khí của Triều Tiên, đồng thời tăng cường giám sát các nhà ngoại giao Triều Tiên. Cùng ngày, Triều Tiên cũng dọa sẽ tấn công “hạt nhân phủ đầu” nhằm vào Mỹ và Hàn Quốc.

Đáp lại những tuyên bố cứng rắn của Triều Tiên, Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye hôm 8/3 cho biết sẽ "xử lý cứng rắn" đối với những hành động của CHDCND Triều Tiên. Phát biểu trước các sĩ quan quân đội Hàn Quốc, Bà Park Geun-hye nhấn mạnh: ‘Tình hình an ninh hiện nay của chúng ta rất nghiêm trọng. CHDCND Triều Tiên đang đe dọa chúng ta với một vụ thử hạt nhân và phát triển tên lửa đạn đạo. Họ đe dọa và nói rằng sẽ hủy bỏ Hiệp định đình chiến.”

Tuy nhiên, bà Park Geun-hye khẳng định nếu Triều Tiên tìm cách thay đổi, Hàn Quốc sẵn sàng nỗ lực khôi phục lòng tin.

Trước những diễn biến căng thẳng hiện nay, Ngoại trưởng Đức Ghuydo Westerwelle hôm 8/3 cảnh báo, CHDCND Triều Tiên sẽ bị cô lập hơn nếu họ tiếp tục có những “hành động khiêu khích”.

Phát biểu với báo giới tại thủ đô Berlin, Ngoại trưởng Đức thúc giục Trung Quốc góp phần xoa dịu căng thẳng hiện nay trên bán đảo Triều Tiên.

“Tôi thúc giục Trung Quốc sử dụng ảnh hưởng của mình để thuyết phục Triều Tiên chấm dứt những lời lẽ đe dọa, các hành động khiêu khích, và những hành động vi phạm luật pháp quốc tế.”

Ông Westerwelle cho biết, đầu tuần tới, các ngoại trưởng Liên minh châu Âu sẽ thảo luận về các biện pháp nhằm ngăn chặn căng thẳng leo thang trên bán đảo Triều Tiên.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Doanh hôm nay cũng đã kêu gọi các bên liên quan trên bán đảo Triều Tiên bình tĩnh, kiềm chế, tránh có các hành động có thể khiến tình hình căng thẳng leo thang./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Triều Tiên sẵn sàng cho cuộc chiến tranh hạt nhân
Triều Tiên sẵn sàng cho cuộc chiến tranh hạt nhân

Tuyên bố này được đưa ra vài giờ sau khi HĐBA LHQ thông qua Nghị quyết 2094 lên án Triều Tiên thử hạt nhân lần 3.

Triều Tiên sẵn sàng cho cuộc chiến tranh hạt nhân

Triều Tiên sẵn sàng cho cuộc chiến tranh hạt nhân

Tuyên bố này được đưa ra vài giờ sau khi HĐBA LHQ thông qua Nghị quyết 2094 lên án Triều Tiên thử hạt nhân lần 3.

Hàn Quốc bàn thảo phương án đối phó với Triều Tiên
Hàn Quốc bàn thảo phương án đối phó với Triều Tiên

(VOV) -Đây là lần đầu tiên Hội nghị về vấn đề ngoại giao an ninh được tổ chức sau khi Tổng thống Park Geun-hye nhậm chức.

Hàn Quốc bàn thảo phương án đối phó với Triều Tiên

Hàn Quốc bàn thảo phương án đối phó với Triều Tiên

(VOV) -Đây là lần đầu tiên Hội nghị về vấn đề ngoại giao an ninh được tổ chức sau khi Tổng thống Park Geun-hye nhậm chức.

Australia không cho Triều Tiên mở đại sứ quán
Australia không cho Triều Tiên mở đại sứ quán

(VOV) - Chính quyền Australia đã rất không hài lòng về việc Triều Tiên nhất quyết thử hạt nhân đợt 3.

Australia không cho Triều Tiên mở đại sứ quán

Australia không cho Triều Tiên mở đại sứ quán

(VOV) - Chính quyền Australia đã rất không hài lòng về việc Triều Tiên nhất quyết thử hạt nhân đợt 3.

Liên Hợp Quốc áp dụng chế tài nhằm chặn hạt nhân Triều Tiên
Liên Hợp Quốc áp dụng chế tài nhằm chặn hạt nhân Triều Tiên

(VOV) - Tổ chức này đang tìm cách sử dụng các biện pháp cứng rắn đã áp dụng với Iran.

Liên Hợp Quốc áp dụng chế tài nhằm chặn hạt nhân Triều Tiên

Liên Hợp Quốc áp dụng chế tài nhằm chặn hạt nhân Triều Tiên

(VOV) - Tổ chức này đang tìm cách sử dụng các biện pháp cứng rắn đã áp dụng với Iran.

Triều Tiên tuyên bố sẽ đáp trả nghị quyết của LHQ
Triều Tiên tuyên bố sẽ đáp trả nghị quyết của LHQ

(VOV) - Triều Tiên tuyên bố sẽ thực hiện quyền tấn công hạt nhân phủ đầu để đáp trả trừng phạt của LHQ.

Triều Tiên tuyên bố sẽ đáp trả nghị quyết của LHQ

Triều Tiên tuyên bố sẽ đáp trả nghị quyết của LHQ

(VOV) - Triều Tiên tuyên bố sẽ thực hiện quyền tấn công hạt nhân phủ đầu để đáp trả trừng phạt của LHQ.

Triều Tiên căng thẳng, Kim Jong-Un thị sát tiền tiêu
Triều Tiên căng thẳng, Kim Jong-Un thị sát tiền tiêu

Chuyến thị sát trên diễn ra sau khi Bộ chỉ huy quân sự tối cao của Triều Tiên tuyên bố sẽ hủy bỏ Hiệp định đình chiến liên Triều.

Triều Tiên căng thẳng, Kim Jong-Un thị sát tiền tiêu

Triều Tiên căng thẳng, Kim Jong-Un thị sát tiền tiêu

Chuyến thị sát trên diễn ra sau khi Bộ chỉ huy quân sự tối cao của Triều Tiên tuyên bố sẽ hủy bỏ Hiệp định đình chiến liên Triều.

Triều Tiên điều tàu ngầm ra ngoài khơi Hoàng Hải
Triều Tiên điều tàu ngầm ra ngoài khơi Hoàng Hải

(VOV) - Hai miền Triều Tiên đồng thời tiến hành diễn tập quy mô lớn để răn đe lẫn nhau, khiến bán đảo Triều Tiên nóng hơn bao giờ hết.

Triều Tiên điều tàu ngầm ra ngoài khơi Hoàng Hải

Triều Tiên điều tàu ngầm ra ngoài khơi Hoàng Hải

(VOV) - Hai miền Triều Tiên đồng thời tiến hành diễn tập quy mô lớn để răn đe lẫn nhau, khiến bán đảo Triều Tiên nóng hơn bao giờ hết.

Mỹ đủ năng lực đối phó với các cuộc tấn công của Triều Tiên
Mỹ đủ năng lực đối phó với các cuộc tấn công của Triều Tiên

(VOV)- Người phát ngôn Nhà trắng khẳng định như vậy khi đáp lại lời đe dọa của Triều Tiên

Mỹ đủ năng lực đối phó với các cuộc tấn công của Triều Tiên

Mỹ đủ năng lực đối phó với các cuộc tấn công của Triều Tiên

(VOV)- Người phát ngôn Nhà trắng khẳng định như vậy khi đáp lại lời đe dọa của Triều Tiên