Bạo lực đẫm máu ở Nigeria, 47 người thiệt mạng

VOV.VN - Nhà chức trách Nigeria cho rằng, nhóm phiến quân Hồi giáo cực đoan Boko Haram là thủ phạm gây ra vụ tấn công.

Ngày 19/2, hàng chục tay súng không rõ danh tính đã tấn công thị trấn Bama thuộc tiểu bang Borno, miền Đông Bắc Nigeria làm 47 người thiệt mạng và hơn 3.000 ngôi nhà bị phá hủy.  

Nhóm phiến quân Hồi giáo cực đoan Boko Haram được cho là thủ phạm gây ra vụ tấn công (Ảnh: PressTV)

Cảnh sát địa phương cho biết, vào khoảng 4h sáng ngày 19/2, những tay súng vũ trang đã lái xe tải hạng nặng tấn công thị trấn Bama. Lực lượng an ninh địa phương đã cố gắng khống chế song thất bại.

Các tay súng này đã nổ súng nhằm vào một loạt địa điểm tại thị trấn Bama, trong đó có đồn cảnh sát, trường học và một cung điện Hồi giáo cổ xưa. Tuy nhiên, nhiều tay súng cũng đã bị tiêu diệt khi quân đội đáp trả.

Hơn 3.000 ngôi nhà bị phá hủy trong vụ tấn công. Giới chức Nigeria lên án vụ tấn công dã man này và cho biết không loại trừ khả năng nhóm phiến quân Hồi giáo cực đoan Boko Haram tiến hành vụ bạo lực vừa nêu.

Trước đó, ngày 16/2 vừa qua, tiểu bang Borno cũng chứng kiến một vụ tấn công tương tự làm hơn 100 người thiệt mạng.

Thị trấn Bama nằm cách Maiduguri thủ phủ bang Borno khoảng 60 km. Bang này đã được đặt trong tình trạng khẩn cấp kể từ tháng 5/2013 khi quân đội tiến hành nhiều chiến dịch truy quét quân nổi dậy. Từ đầu năm đến nay, chỉ riêng tại tiểu bang này đã có 200 người thiệt mạng vì các vụ bạo lực. 

Từ năm 2010, nhóm phiến quân Hồi giáo cực đoan Boko Haram đã tiến hành một loạt vụ tấn công, đánh bom liều chết, làm hơn 1.500 người chết. Năm ngoái, Tổng thống Goodluck Jonathan tuyên bố kế hoạch ân xá cho các thành viên Boko Haram nhưng thủ lĩnh nhóm này đã phớt lờ thiện chí đó của Chính phủ Nigieria./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên