Báo nước ngoài khen ngợi Việt Nam tìm kiếm máy bay mất tích

Báo chí nước ngoài đăng tải rất nhiều thông tin và hình ảnh về đợt hoạt động tìm kiếm đầy nỗ lực của Việt Nam.

Báo news.com.au của Australia viết: "Việt Nam đã rất nhanh chóng đóng góp các nguồn lực cho nỗ lực tìm kiếm và còn nhanh hơn trong việc công khai các diễn biến mới nhất. Họ đã đưa tin về mọi thứ, từ các dữ liệu radar tới các vết dầu loang và các vật thể nổi trên biển”.

Ngày 13/3, nhà báo và nhà làm phim Malaysia Jules Rahman đang đưa tin về vụ máy bay mất tích ở Sepang chia sẻ với PV Tuổi Trẻ: “Trong khó khăn, chúng tôi rất hạnh phúc trước việc Việt Nam tham gia tìm kiếm cứu hộ tích cực. Chúng tôi đánh giá cao hành động này, vì trên chuyến bay mất tích không có hành khách Việt Nam nào”.

Khoảng 80 phóng viên quốc tế đã đến Phú Quốc đưa tin về vụ tìm kiếm (Ảnh: Lam Hiếu)

Nữ phóng viên Sarah từ Hãng thông tấn News của Malaysia bày tỏ: “Hôm qua chúng tôi nghe thông tin rằng Việt Nam ngừng tìm kiếm chiếc máy bay nhưng sự thật không phải thế, hôm nay các bạn vẫn tiến hành tìm kiếm trên biển và trên đất liền. Tôi cho rằng các nước ASEAN là một cộng đồng chung gắn bó và sự giúp đỡ của Việt Nam cùng các láng giềng khác hiện nay rất tốt đẹp”.

Bộ trưởng Quốc phòng kiêm quyền Bộ trưởng Giao thông Malaysia Hishammuddin Hussein chiều 12/3 bày tỏ lời cảm ơn Việt Nam đã nỗ lực trong việc tìm kiếm máy bay mất tích.

Trong thông cáo chính thức, ông Hishammuddin Hussein cho biết: “Chúng tôi phối hợp rất chặt chẽ với các cơ quan chức năng Việt Nam. Theo những gì tôi biết, đây là một sự hợp tác tốt. Chúng tôi cũng đề nghị Việt Nam cho phép máy bay của Malaysia vào tìm kiếm trong khu vực thuộc chủ quyền của Việt Nam và Việt Nam đã phản hồi tích cực với yêu cầu này. Việt Nam yêu cầu có công hàm và Bộ Ngoại giao Malaysia đã gửi công hàm đến phía Việt Nam”.

Báo chí Malaysia những ngày qua cũng đăng tải rất nhiều thông tin và hình ảnh về đợt hoạt động tìm kiếm đầy nỗ lực của Việt Nam.

Nếu trong những ngày đầu của cuộc tìm kiếm chỉ có vài chục phóng viên các nước, thì đến nay đã có gần 100 phóng viên.

Theo Sở chỉ huy tiền phương, hiện tại địa điểm này có khoảng 120 phóng viên trong và ngoài nước đến tác nghiệp, chủ yếu là phóng viên các nước với khoảng 80 người. Trong số này có rất nhiều phóng viên của các hãng truyền hình và thông tấn nổi tiếng thế giới như BBC, CNN, Reuters, Tân Hoa xã…

Trong số này đông nhất vẫn là các phóng viên thuộc 10 cơ quan báo và đài truyền hình của Trung Quốc, kế đến là Malaysia.

Trao đổi với phóng viên Tuổi Trẻ, một số phóng viên Trung Quốc cho biết họ được tạo điều kiện về nơi tác nghiệp và tiếp cận thông tin khá tốt với hai cuộc họp báo/ngày, tuy nhiên khi đại diện cơ quan chức năng Việt Nam phát biểu tại mỗi cuộc họp báo mà không có phiên dịch, các phóng viên phải thông qua phiên dịch riêng của mình nên có đôi chút khó khăn, đặc biệt do mỗi phiên dịch hiểu khác nhau nên thông tin đưa ra giữa các báo, đài của họ thường không thống nhất./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Không có dấu hiệu máy bay Malaysia tại rừng U Minh
Không có dấu hiệu máy bay Malaysia tại rừng U Minh

VOV.VN - “Tôi khẳng định rằng, toàn bộ khu vực U Minh thượng, U Minh hạ không có dấu hiệu gì của máy bay Malaysia”.

Không có dấu hiệu máy bay Malaysia tại rừng U Minh

Không có dấu hiệu máy bay Malaysia tại rừng U Minh

VOV.VN - “Tôi khẳng định rằng, toàn bộ khu vực U Minh thượng, U Minh hạ không có dấu hiệu gì của máy bay Malaysia”.

Vẫn mờ mịt thông tin về máy bay mất tích sau 6 ngày tìm kiếm
Vẫn mờ mịt thông tin về máy bay mất tích sau 6 ngày tìm kiếm

VOV.VN - Trong ngày 13/3, hoạt động tìm kiếm máy bay mất tích tại Phú Quốc vẫn chưa có kết quả mới.

Vẫn mờ mịt thông tin về máy bay mất tích sau 6 ngày tìm kiếm

Vẫn mờ mịt thông tin về máy bay mất tích sau 6 ngày tìm kiếm

VOV.VN - Trong ngày 13/3, hoạt động tìm kiếm máy bay mất tích tại Phú Quốc vẫn chưa có kết quả mới.

Hãng Boeing lên tiếng đảm bảo sự an toàn của máy bay Boeing
Hãng Boeing lên tiếng đảm bảo sự an toàn của máy bay Boeing

VOV.VN -Malaysia Airlines trước đó cho biết chiếc máy bay Boeing 777 mới được bảo dưỡng chỉ 10 ngày trước khi mất tích

Hãng Boeing lên tiếng đảm bảo sự an toàn của máy bay Boeing

Hãng Boeing lên tiếng đảm bảo sự an toàn của máy bay Boeing

VOV.VN -Malaysia Airlines trước đó cho biết chiếc máy bay Boeing 777 mới được bảo dưỡng chỉ 10 ngày trước khi mất tích

Malaysia không phát hiện dấu vết máy bay mất tích
Malaysia không phát hiện dấu vết máy bay mất tích

VOV.VN - Công tác tìm kiếm chiếc máy bay bị mất tích đã bước sang ngày thứ sáu với sự tham gia của 12 quốc gia. 

Malaysia không phát hiện dấu vết máy bay mất tích

Malaysia không phát hiện dấu vết máy bay mất tích

VOV.VN - Công tác tìm kiếm chiếc máy bay bị mất tích đã bước sang ngày thứ sáu với sự tham gia của 12 quốc gia. 

Máy bay tuần thám biển CASA xác minh vật thể lạ
Máy bay tuần thám biển CASA xác minh vật thể lạ

VOV.VN -Việt Nam điều máy bay tuần thám biển CASA bay dọc đường FIR để xác minh thông tin "vật thể lạ" do Trung Quốc cung cấp.

Máy bay tuần thám biển CASA xác minh vật thể lạ

Máy bay tuần thám biển CASA xác minh vật thể lạ

VOV.VN -Việt Nam điều máy bay tuần thám biển CASA bay dọc đường FIR để xác minh thông tin "vật thể lạ" do Trung Quốc cung cấp.

Thông điệp cuối người dùng hộ chiếu giả lên máy bay Malaysia
Thông điệp cuối người dùng hộ chiếu giả lên máy bay Malaysia

VOV.VN - Cậu thanh niên Iran 19 tuổi Pouria Nourmohammadi đã để lại dòng tin nhắn “Tôi vẫn an toàn” trên Facebook trước khi lên máy bay.

Thông điệp cuối người dùng hộ chiếu giả lên máy bay Malaysia

Thông điệp cuối người dùng hộ chiếu giả lên máy bay Malaysia

VOV.VN - Cậu thanh niên Iran 19 tuổi Pouria Nourmohammadi đã để lại dòng tin nhắn “Tôi vẫn an toàn” trên Facebook trước khi lên máy bay.

Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Malaysia tìm kiếm máy bay
Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Malaysia tìm kiếm máy bay

VOV.VN -Công tác tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn trong những ngày tới sẽ được thực hiện trên cơ sở phối hợp chặt chẽ với phía Malaysia.

Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Malaysia tìm kiếm máy bay

Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Malaysia tìm kiếm máy bay

VOV.VN -Công tác tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn trong những ngày tới sẽ được thực hiện trên cơ sở phối hợp chặt chẽ với phía Malaysia.