Bầu cử Kosovo: Đảng của Thủ tướng Thaci giành chiến thắng

VOV.VN - Đảng Dân chủ Kosovo chiến thắng sau khi giành được nhiều hơn 3% số phiếu bầu so với đảng Liên đoàn Dân chủ Kosovo.

Thủ tướng Kosovo, ông Hashim Thaci hôm qua (8/6) tuyên bố đảng Dân chủ Kosovo (PDK) của ông đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Nghị viện diễn ra cùng ngày.

Cử tri Kosovo tham gia bỏ phiếu bầu cử Nghị viện ngày 8/6 (Ảnh: Reuters)

Theo kết quả kiểm phiếu sơ bộ, đảng Dân chủ Kosovo chỉ dẫn trước 3% số phiếu bầu so với đảng Liên đoàn Dân chủ Kosovo (LDK) theo đường lối trung hữu do cựu Thị trưởng thành phố Pristina, ông Isa Mustafu dẫn đầu.

Theo đánh giá của giới phân tích, chiến thắng của đảng Dân chủ Kosovo được xem là chiến thắng sít sao so với đảng Liên đoàn Dân chủ Kosovo, với tỷ lệ phiếu chỉ đạt 43% trên toàn Kosovo song chỉ ở mức thấp tại các khu vực có đông người Serbia sinh sống.

Cuộc bầu cử tại Kosovo diễn ra sau khi Serbia và Kosovo tiến hành ký thỏa thuận bình thường hóa quan hệ, vốn được hai bên xem là điều kiện tiên quyết cho việc hai bên trở thành thành viên Liên minh châu Âu (EU).

Vì vậy, mặc dù không công nhận độc lập của Kosovo song Serbia vẫn kêu gọi người dân nước này ở miền Bắc Kosovo đi bỏ phiếu nhằm tạo điều kiện cho các cuộc đàm phán sắp tới về việc Serbia gia nhập EU. Theo thống kê, hiện có khoảng 40.000 người Serbia sinh sống ở miền Bắc Kosovo. Phần lớn trong số này không công nhận chính quyền Kosovo và từng tẩy chay cuộc bầu cử địa phương năm 2010./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên