Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa vắng Trump, các ứng cử viên khác tỏa sáng

VOV.VN - Hai ứng cử viên Ted Cruz và Marco Rubio đã trở thành tâm điểm cuộc tranh luận thứ 7 của đảng Cộng hòa.

Theo CBS News, tối qua (theo giờ Mỹ), các ứng cử viên Tổng thống của đảng Cộng hòa đã kết thúc cuộc tranh luận trực tiếp thứ 7 trên truyền hình trong cuộc chạy đua giành tấm vé đại diện cho đảng này tại cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016. 

Các ứng cử viên của đảng Cộng hòa trong cuộc tranh luận trực tiếp trên truyền hình lần thứ 7. (Ảnh: New York Times)

Cuộc tranh luận do kênh truyền hình Fox News tổ chức tại thành phố Des Moines, thủ phủ bang Iowa có sự góp mặt của 7 ứng cử viên đảng Cộng hòa gồm gồm Thượng nghị sỹ Ted Cruz, Thượng nghị sỹ Marco Rubio, bác sỹ Ben Carson, Thống đốc bang New Jersey Chris Christie, cựu Thống đốc bang Florida Jeb Bush, Thống đốc bang Iowa John Kasich và Thượng nghị sỹ bang Kentucky Rand Paul.

Đáng chú ý trong cuộc tranh luận lần này không có ứng cử viên sáng giá Donald Trump. Việc thoát khỏi “cái bóng” của ông Trump được cho là cơ hội tốt để các thượng nghị sỹ Ted Cruz và Marco Rubio – hai ứng cử viên tiềm năng khác có đất diễn và thực tế, hai nhân vật này đã trở thành tâm điểm chú ý của cuộc tranh luận thứ 7. 

Thượng nghị sỹ Rubio gây ấn tượng mạnh với những tuyên bố cứng rắn và đầy tự tin về chính sách sách đối ngoại. Ông Rubio cáo buộc Tổng thống đương nhiệm đã và đang cố gắng biến Mỹ trở thành một quốc gia giống với phần còn lại của thế giới; đồng thời tuyên bố, không giống như Tổng thống Obama, ông sẽ giữ cho nước Mỹ được an toàn.

Thượng nghị sỹ Cruz cũng được đánh giá đã có một màn trình diễn thành công nhờ những phát biểu về chính sách nhập cư của Mỹ và cam kết sẽ truy đuổi phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đến cùng, quét sạch khủng bố. 

Dù không tham gia, song tỷ phú Trump vẫn được cho là tâm điểm chú ý của dư luận sau khi ông tẩy chay cuộc tranh luận trực tiếp lần thứ 7 với lý do… Fox News không đáp ứng yêu cầu của ông, loại người dẫn chương trình Megyn Kelly ra khỏi chương trình. Ông Trump cáo buộc rằng, Kelly có thành kiến với ông và đó là lý do ông không muốn MC này có mặt trong cuộc tranh luận.

Theo BBC, kết quả một cuộc khảo sát mới được công bố gần đây cho thấy, trong cuộc đua giành vé đại điện cho đảng Cộng hòa tranh cử Tổng thống, ông Trump hiện đang dẫn đầu tại bang Iowa với 33,2% phiếu bầu.

Trong khi đó, cuộc thăm dò của CNN cho thấy, cuộc đối đầu giữa hai ứng cử viên tiềm năng là cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton của đảng Dân chủ và tỷ phú Donald Trump của đảng Cộng hòa cho thấy sự khá chênh lệch khá lớn, bà Clinton hiện đang nhận được 77% số phiếu ủng hộ, so với 49% của ông Donald Trump./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Những cử tri đầu tiên đi bỏ phiếu trong ngày bầu cử Mỹ
Những cử tri đầu tiên đi bỏ phiếu trong ngày bầu cử Mỹ

Dixville Notch nằm ở cực Bắc bang New Hampshire vốn nổi tiếng khắp nước Mỹ là địa phương luôn đi bầu tổng thống sau nửa đêm.

Những cử tri đầu tiên đi bỏ phiếu trong ngày bầu cử Mỹ

Những cử tri đầu tiên đi bỏ phiếu trong ngày bầu cử Mỹ

Dixville Notch nằm ở cực Bắc bang New Hampshire vốn nổi tiếng khắp nước Mỹ là địa phương luôn đi bầu tổng thống sau nửa đêm.

Thế giới Arab thờ ơ với kết quả bầu cử Mỹ
Thế giới Arab thờ ơ với kết quả bầu cử Mỹ

(VOV) -Với người dân, việc ai chiến thắng ở cuộc bầu cử Mỹ cũng không tạo ra sự thay đổi trong chính sách Mỹ với thế giới Arab.

Thế giới Arab thờ ơ với kết quả bầu cử Mỹ

Thế giới Arab thờ ơ với kết quả bầu cử Mỹ

(VOV) -Với người dân, việc ai chiến thắng ở cuộc bầu cử Mỹ cũng không tạo ra sự thay đổi trong chính sách Mỹ với thế giới Arab.

Triển vọng quan hệ thương mại Mỹ-Trung hậu bầu cử Mỹ
Triển vọng quan hệ thương mại Mỹ-Trung hậu bầu cử Mỹ

(VOV) - Cả hai nước có lẽ sẽ không dại gì tham gia vào một cuộc chiến thương mại mà phần thiệt thuộc về cả hai bên.

Triển vọng quan hệ thương mại Mỹ-Trung hậu bầu cử Mỹ

Triển vọng quan hệ thương mại Mỹ-Trung hậu bầu cử Mỹ

(VOV) - Cả hai nước có lẽ sẽ không dại gì tham gia vào một cuộc chiến thương mại mà phần thiệt thuộc về cả hai bên.

Bầu cử Mỹ: Ứng viên Jim Webb rút lui khỏi cuộc đua của đảng Dân chủ
Bầu cử Mỹ: Ứng viên Jim Webb rút lui khỏi cuộc đua của đảng Dân chủ

VOV.VN - Ứng viên Webb rút khỏi chiến dịch bầu cử của đảng Dân chủ (Mỹ) nhưng không loại trừ khả năng quay trở lại với tư cách là ứng viên độc lập.

Bầu cử Mỹ: Ứng viên Jim Webb rút lui khỏi cuộc đua của đảng Dân chủ

Bầu cử Mỹ: Ứng viên Jim Webb rút lui khỏi cuộc đua của đảng Dân chủ

VOV.VN - Ứng viên Webb rút khỏi chiến dịch bầu cử của đảng Dân chủ (Mỹ) nhưng không loại trừ khả năng quay trở lại với tư cách là ứng viên độc lập.

Bầu cử Mỹ 2016: Ông Marco Rubio ghi điểm trong cuộc tranh luận thứ ba
Bầu cử Mỹ 2016: Ông Marco Rubio ghi điểm trong cuộc tranh luận thứ ba

Ứng cử viên tổng thống Ted Cruz và Marco Rubio đã trở thành tâm điểm trong cuộc tranh luận trực tiếp thứ 3 của các ứng cử viên đảng Cộng hòa trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng.

Bầu cử Mỹ 2016: Ông Marco Rubio ghi điểm trong cuộc tranh luận thứ ba

Bầu cử Mỹ 2016: Ông Marco Rubio ghi điểm trong cuộc tranh luận thứ ba

Ứng cử viên tổng thống Ted Cruz và Marco Rubio đã trở thành tâm điểm trong cuộc tranh luận trực tiếp thứ 3 của các ứng cử viên đảng Cộng hòa trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng.

Bầu cử Mỹ 2016: Ứng cử viên Cộng hòa bước vào cuộc tranh luận thứ 3
Bầu cử Mỹ 2016: Ứng cử viên Cộng hòa bước vào cuộc tranh luận thứ 3

Cuộc tranh luận của 10 ứng viên đang tạm dẫn đầu trong danh sách 14 ứng cử viên đảng Cộng hòa tranh cử chức tổng thống

Bầu cử Mỹ 2016: Ứng cử viên Cộng hòa bước vào cuộc tranh luận thứ 3

Bầu cử Mỹ 2016: Ứng cử viên Cộng hòa bước vào cuộc tranh luận thứ 3

Cuộc tranh luận của 10 ứng viên đang tạm dẫn đầu trong danh sách 14 ứng cử viên đảng Cộng hòa tranh cử chức tổng thống

Những mốc chính trong Bầu cử Mỹ 2012
Những mốc chính trong Bầu cử Mỹ 2012

(VOV)- Dù có tầm 20 đảng đề cử ứng viên cho cuộc Bầu cử Tổng thống Mỹ 2012, rốt cục đây vẫn là cuộc đua song mã giữa phe Dân chủ và Cộng hòa.

Những mốc chính trong Bầu cử Mỹ 2012

Những mốc chính trong Bầu cử Mỹ 2012

(VOV)- Dù có tầm 20 đảng đề cử ứng viên cho cuộc Bầu cử Tổng thống Mỹ 2012, rốt cục đây vẫn là cuộc đua song mã giữa phe Dân chủ và Cộng hòa.