Bầu cử Quốc hội Ukraina diễn ra suôn sẻ

(VOV) - 36,3 triệu cử tri đủ tư cách, chiếm gần 79% dân số Ukraina đã đi bỏ phiếu.

Ngày 28/10, cử tri Ukraina đã đi bỏ phiếu bầu Quốc hội nhiệm kỳ mới. Theo đánh giá ban đầu của Ủy ban Bầu cử nước này và các quan sát viên quốc tế, tiến trình bỏ phiếu cơ bản đã diễn ra một cách suôn sẻ.

Người dân Ukraina đi bỏ phiếu tại một điểm bỏ phiếu ở Kiev hôm 28/10 (Ảnh: Reuters)

Chủ tịch Ủy ban Bầu cử Ukraina Oleksandr Chernenko khẳng định, tuy có một số vi phạm xảy ra trong quá trình bầu cử, nhưng không đáng lo ngại: “Mức độ các vi phạm và số lượng các vi phạm theo báo cáo không cao như trong các chiến dịch bầu cử trước. Đến thời điểm này có thể nói rằng, những vi phạm xảy ra là không có hệ thống. Chúng tôi cho rằng cuộc bầu cử diễn ra bình thường, mặc dù có một số vấn đề nhỏ”.

Về phần mình, Nghị sỹ Quốc hội Thụy Điển Walburga Habsburg Douglas, thành viên nhóm quan sát viên của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) tại cuộc bầu cử cho biết: “Như tất cả đã biết, đây là phái đoàn quan sát viên lớn nhất mà OSCE từng triển khai để giám sát một cuộc bầu cử với hơn 800 người thuộc 40 quốc gia khác nhau tham gia. Nhiệm vụ của phái đoàn giám sát đến thời điểm này là rất suôn sẻ. Chúng tôi đã tới thăm nhiều điểm bầu cử khác nhau và sẽ đưa ra các thông báo chính thức trong thời gian sớm nhất”.

Cuộc bầu cử Quốc hội Ukraina năm nay có 5.209 ứng cử viên tham gia tranh cử 450 ghế trong Quốc hội khóa 7. Tổng số cử tri đủ tư cách tham gia bỏ phiếu là 36,3 triệu người, chiếm gần 79% dân số Ukraina./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ukraine bầu cử Quốc hội
Ukraine bầu cử Quốc hội

(VOV) - Vấn đề kinh tế và việc làm thế nào để nâng cao đời sống được các cử tri Ukraine quan tâm nhất.

Ukraine bầu cử Quốc hội

Ukraine bầu cử Quốc hội

(VOV) - Vấn đề kinh tế và việc làm thế nào để nâng cao đời sống được các cử tri Ukraine quan tâm nhất.