Bầu cử Quốc hội Ukraine rất khó đoán kết quả

VOV.VN -Cuộc bầu cử Quốc hội Ukraine lần này được xem là rất khó đoán định kết quả, với sự tham gia của 29 chính đảng.

Ukraine đang hoàn tất những chuẩn bị cuối cùng cho cuộc bầu cử Quốc hội trước thời hạn sẽ diễn ra vào ngày 26/10. Phái bộ giám sát bầu cử của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) cảnh báo những thách thức khi chiến sự vẫn đang tiếp diễn tại miền Đông Ukraine, còn lực lượng đối lập đã tuyên bố tẩy chay và sẽ tổ chức cuộc bầu cử của riêng mình vào đầu tháng 11.

Tòa nhà Quốc hội Ukraine trước ngày bầu cử

Ông Kent Harstedt, người dẫn đầu phái bộ 700 quan sát viên (OSCE) tới các khu vực bầu cử trên khắp Ukraine, nói rằng đây có thể là cuộc bầu cử khó khăn nhất mà ông từng chứng kiến.

“Có rất nhiều thách thức, tôi có thể nói an ninh là một trong những thách thức đó. Vấn đề nữa là vận động các cử tri đi bầu cử. Chúng tôi lo ngại khi có những báo cáo về khả năng xảy ra bạo lực nhằm vào các điểm bỏ phiếu, hay các khu vực lân cận điểm bỏ phiếu” – ông Harstedt nói.

Diễn ra trong bối cảnh khủng hoảng chính trị sâu sắc và bạo lực kéo dài trong 10 tháng qua, cuộc bầu cử Quốc hội Ukraine lần này được xem là rất khó đoán định kết quả, với sự tham gia của 29 chính đảng. Một nửa trong tổng số 450 ghế của Quốc hội Ukraine được bầu theo danh sách các chính đảng và nửa còn lại được bầu theo các khu vực.

Kết quả thăm dò trước ngày tổng tuyển cử cho thấy, Khối Petro Poroshenko đang dẫn đầu song vẫn chưa đạt đủ đa số cần thiết để tự đứng ra thành lập chính phủ, vì vậy sẽ phải liên danh với các chính đảng khác.

Chính phủ Ukraine đã phê duyệt khoản chi khoảng 65 triệu USD cho công tác tổ chức bầu cử. Phiếu bầu được in bằng tiếng Ukraine với công nghệ đặc biệt và các hòm phiếu được bảo vệ bằng lớp sơn đặc biệt, nhằm tránh gian lận./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

EU để ngỏ khả năng cho Ukraine vay để trả Nga tiền khí đốt
EU để ngỏ khả năng cho Ukraine vay để trả Nga tiền khí đốt

VOV.VN - Từ đầu năm 2014, Nga đã ngừng cấp khí đốt cho Ukraine do nước này chưa thanh toán số tiền còn nợ gần 5 tỷ USD.

EU để ngỏ khả năng cho Ukraine vay để trả Nga tiền khí đốt

EU để ngỏ khả năng cho Ukraine vay để trả Nga tiền khí đốt

VOV.VN - Từ đầu năm 2014, Nga đã ngừng cấp khí đốt cho Ukraine do nước này chưa thanh toán số tiền còn nợ gần 5 tỷ USD.

Hơn 4,5 triệu cử tri Ukraine sẽ không thể đi bỏ phiếu
Hơn 4,5 triệu cử tri Ukraine sẽ không thể đi bỏ phiếu

VOV.VN - Từ nửa đêm 25/10, mọi hoạt động quảng bá sẽ ngừng lại, tất cả áp phích, băng rôn, tờ dán, tờ rơi và tài liệu tuyên truyền sẽ phải được gỡ bỏ.

Hơn 4,5 triệu cử tri Ukraine sẽ không thể đi bỏ phiếu

Hơn 4,5 triệu cử tri Ukraine sẽ không thể đi bỏ phiếu

VOV.VN - Từ nửa đêm 25/10, mọi hoạt động quảng bá sẽ ngừng lại, tất cả áp phích, băng rôn, tờ dán, tờ rơi và tài liệu tuyên truyền sẽ phải được gỡ bỏ.

Các đảng phái thân phương Tây đang dẫn đầu bầu cử Ukraine
Các đảng phái thân phương Tây đang dẫn đầu bầu cử Ukraine

VOV.VN - Các cuộc thăm dò dư luận trước bầu cử cho thấy, khối của đương kim Tổng thống Petro Porochenko  tiếp tục dẫn đầu với 30% ý kiến ủng hộ.

Các đảng phái thân phương Tây đang dẫn đầu bầu cử Ukraine

Các đảng phái thân phương Tây đang dẫn đầu bầu cử Ukraine

VOV.VN - Các cuộc thăm dò dư luận trước bầu cử cho thấy, khối của đương kim Tổng thống Petro Porochenko  tiếp tục dẫn đầu với 30% ý kiến ủng hộ.

Ukraine ngăn chặn “hành động khủng bố” trong ngày bầu cử
Ukraine ngăn chặn “hành động khủng bố” trong ngày bầu cử

VOV.VN -Việc bảo vệ trật tự dân sự và tiến trình bầu cử sẽ do 82.000 nhân viên an ninh đảm nhiệm.

Ukraine ngăn chặn “hành động khủng bố” trong ngày bầu cử

Ukraine ngăn chặn “hành động khủng bố” trong ngày bầu cử

VOV.VN -Việc bảo vệ trật tự dân sự và tiến trình bầu cử sẽ do 82.000 nhân viên an ninh đảm nhiệm.

OSCE triển khai máy bay không người lái tới Ukraine
OSCE triển khai máy bay không người lái tới Ukraine

VOV.VN -Hoạt động này trong nỗ lực tăng cường giám sát lệnh ngừng bắn ở miền đông Ukraine.

OSCE triển khai máy bay không người lái tới Ukraine

OSCE triển khai máy bay không người lái tới Ukraine

VOV.VN -Hoạt động này trong nỗ lực tăng cường giám sát lệnh ngừng bắn ở miền đông Ukraine.

Ukraine trước giờ bầu cử Quốc hội sớm
Ukraine trước giờ bầu cử Quốc hội sớm

VOV.VN - Có cử tri cho rằng chưa có ứng cử viên nào đáp ứng được nguyện vọng của nhân dân.

Ukraine trước giờ bầu cử Quốc hội sớm

Ukraine trước giờ bầu cử Quốc hội sớm

VOV.VN - Có cử tri cho rằng chưa có ứng cử viên nào đáp ứng được nguyện vọng của nhân dân.