Bầu cử Thượng viện Campuchia bị lùi lại

VOV.VN -Hôm nay, Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen đã quyết định lùi thời điểm tổ chức bầu cử Thượng viện tới ngày 25/2 năm sau.

Trong một quyết định mới công bố, Thủ tướng Hun Sen cho hay quyết định trên được đưa ra xét theo đề nghị của Bộ trưởng Nội vụ Sar Kheng song không cung cấp thêm chi tiết. Đây là cuộc bầu cử Thượng viện lần thứ 4, dự kiến diễn ra vào ngày 14/1/2018.

Thủ tướng Campuchia Hun Sen (Ảnh: Reuters).

Được thành lập năm 1999, Thượng viện Campuchia có 61 ghế, song chỉ có 57 Thượng nghị sĩ được bầu và 2 Thượng nghị sĩ là do Quốc vương Norodom Sihamoni chỉ định trong khi 2 Thượng nghị sĩ còn lại do Hạ viện chỉ định.

Trong cuộc bầu cử gần đây nhất được tổ chức hồi tháng 1/2012, Đảng Nhân dân Campuchia cầm quyền của Thủ tướng Hun Sen đã giành được 46 ghế trong khi đảng đối lập Sam Rainsy giành được 11 ghế./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Campuchia: Nguyên Phó Thủ tướng bị khởi kiện vì lăng mạ Quốc vương
Campuchia: Nguyên Phó Thủ tướng bị khởi kiện vì lăng mạ Quốc vương

VOV.VN - Ông Lu Lai Sreng - nguyên Phó Thủ tướng Campuchia bị khởi kiện về tội lăng mạ Quốc Vương và bôi nhọ Thủ tướng.

Campuchia: Nguyên Phó Thủ tướng bị khởi kiện vì lăng mạ Quốc vương

Campuchia: Nguyên Phó Thủ tướng bị khởi kiện vì lăng mạ Quốc vương

VOV.VN - Ông Lu Lai Sreng - nguyên Phó Thủ tướng Campuchia bị khởi kiện về tội lăng mạ Quốc Vương và bôi nhọ Thủ tướng.

Thượng viện Campuchia thông qua dự thảo luật Bầu cử sửa đổi bổ sung
Thượng viện Campuchia thông qua dự thảo luật Bầu cử sửa đổi bổ sung

VOV.VN - Sau khi được Thượng viện thông qua, 4 dự luật sửa đổi này sẽ được chuyển cho Hội đồng hiến pháp thẩm định và Quốc vương ký sắc lệnh ban hành.

Thượng viện Campuchia thông qua dự thảo luật Bầu cử sửa đổi bổ sung

Thượng viện Campuchia thông qua dự thảo luật Bầu cử sửa đổi bổ sung

VOV.VN - Sau khi được Thượng viện thông qua, 4 dự luật sửa đổi này sẽ được chuyển cho Hội đồng hiến pháp thẩm định và Quốc vương ký sắc lệnh ban hành.

Campuchia: Một nghị sỹ của CNRP bỏ đảng xin gia nhập CPP
Campuchia: Một nghị sỹ của CNRP bỏ đảng xin gia nhập CPP

VOV.VN - Sáng 23/10, một nghị sỹ của đảng Cứu Quốc (CNRP) viết đơn xin bỏ đảng để gia nhập vào đảng Nhân dân Campuchia (CPP).

Campuchia: Một nghị sỹ của CNRP bỏ đảng xin gia nhập CPP

Campuchia: Một nghị sỹ của CNRP bỏ đảng xin gia nhập CPP

VOV.VN - Sáng 23/10, một nghị sỹ của đảng Cứu Quốc (CNRP) viết đơn xin bỏ đảng để gia nhập vào đảng Nhân dân Campuchia (CPP).

Đảng Cứu quốc của Campuchia đứng trước nguy cơ lớn bị giải thể
Đảng Cứu quốc của Campuchia đứng trước nguy cơ lớn bị giải thể

VOV.VN - Dù có ghế trong Quốc hội, đảng Cứu quốc của Campuchia vẫn đứng trước khả năng bị giải thể. Thủ tướng Hun Sen đã bóng gió về điều này.

Đảng Cứu quốc của Campuchia đứng trước nguy cơ lớn bị giải thể

Đảng Cứu quốc của Campuchia đứng trước nguy cơ lớn bị giải thể

VOV.VN - Dù có ghế trong Quốc hội, đảng Cứu quốc của Campuchia vẫn đứng trước khả năng bị giải thể. Thủ tướng Hun Sen đã bóng gió về điều này.