Bé gái sợ hãi giơ tay hàng và bi kịch của trẻ em Syria qua ống kính

VOV.VN - Khuôn mặt “đông cứng” vì sợ hãi của bé gái Syria trước ống kính chỉ là một trong vô số những bức ảnh phản ánh bi kịch của trẻ em Syria ở trại tị nạn.

Em bé Syria có tên Adi Hudea, 4 tuổi đã giơ hai tay đầu hàng, với đôi môi mím chặt, sợ hãi tột độ đến mức không dám khóc, khi tưởng nhầm ống tele của máy ảnh đang chĩa về mình là khẩu súng – thứ em vốn thấy thường ngày. 

Phóng viên ảnh Osman Sagirli người Thổ Nhĩ Kỳ là tác giả của tấm ảnh này
Bức ảnh đã khiến cộng đồng mạng dậy sóng những ngày qua, phản ánh rõ sự tổn thương sâu sắc trong tâm hồn những đứa trẻ Syria thơ ngây, bé bỏng sinh ra và lớn lên giữa bom đạn. Trẻ em luôn là đối tượng dễ bị tổn thương nhất trong mọi cuộc chiến.

Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) ngày 12/3 công bố báo cáo cho biết có khoảng 14 triệu trẻ em bị ảnh hưởng do cuộc xung đột leo thang ở Syria và Iraq, dẫn đến cuộc khủng hoảng nhân đạo tồi tệ nhất trong khu vực này thời gian gần đây.

Báo cáo của UNICEF cho biết cuộc xung đột ở Syria bước sang năm thứ 5 liên tiếp đang “cướp đi cả một thế hệ trẻ” ở nước này. Hơn 5,6 triệu trẻ em Syria đang sống trong tình trạng tuyệt vọng tại các trại tị nạn ở các nước láng giềng như Lebanon, Thổ Nhĩ Kỳ, Jordan và thiếu thốn trầm trọng các dịch vụ y tế, giáo dục và an ninh.

Cuộc khủng hoảng này ngày càng ảnh hưởng tới Iraq, buộc hơn 2,8 triệu trẻ em phải rời bỏ gia đình, nhiều trẻ bị mắc kẹt trong khu vực kiểm soát của các nhóm vũ trang.

Ông Anthony Lake, giám đốc điều hành UNICEF nhấn mạnh: “Đối với những bé nhỏ tuổi, cuộc khủng hoảng này là tất cả những gì mà các em biết. Đối với thanh thiếu niên đang bước vào giai đoạn hình thành nhân cách, bạo lực và sự đau khổ không chỉ để lại vết sẹo trong quá khứ mà còn định hình tương lai các em”.

UNICEF ước tính có ít nhất 2 triệu trẻ em Syria cần đến sự hỗ trợ hoặc điều trị tâm lý./.

Chùm ảnh: Ánh mắt trẻ em Syria qua ống kính

Cô bé Syria này tên là Rahaf 10 tuổi đang phải trông 3 đứa em, phải sống trong khu dân cư “ổ chuột” Lebanon.Gia đình em phải chạy khỏi quê hương vì bom đạn vào tháng 6/2014
Cậu bé Mohammed, 7 tuổi, đã bị bỏng nặng bởi một vụ đánh bom vào nhà của ông nội em ở thành phố Homs trong năm 2012.
Cô bé Ali này được sinh ra trong một lò mổ, nơi gia đình em sống trong một căn hộ 2 phòng nhỏ dành cho 7 người ở ngoại ô Beirut, Lebanon
Yemen 5 tuổi và mẹ của em 24 tuổi đã chạy khỏi bom đạn ở Yabroud sau cái chết của bố em và các anh chị năm 2012. Cũng từ đó, em bị tự kỷ vì luôn ám ảnh về cái chết của những người thân trong gia đình
Cậu bé Duha 11 tuổi và 4 người em cùng bố mẹ sống trong một chuồng gà cũ ở Mafraq, Jordan khi chạy nạn hồi tháng 8/ 2014. Dù là chuồng gà, gia đình em cũng phải trả 250USD để thuê
Mais và em gái vẫn giữ con búp bê từ hồi ở Syria. 2 em phải sống trong một căn buồng tồi tàn ở Amman, Jordan – gần hệ thống cống của thành phố, nơi mùi nước thải tràn ngập quanh năm
Em gái này chạy khỏi Kobane. Tay của cha em đặt trên cửa sổ xe buýt khi xe dừng lại ở trạm kiểm soát biên giới Syria - Iraq, 10/2014
Các em bé lẫn trong dòng người chạy nạn khỏi Kobane, Syria tháng 10/2014
Người Kurd ở Syria chạy khỏi Kobane tháng 10/2014
 
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mức độ tàn phá ở Syria là chưa từng có
Mức độ tàn phá ở Syria là chưa từng có

VOV.VN - 4 năm xung đột đã giết chết ít nhất 200.000 người và buộc 10 triệu người phải bỏ nhà đi lánh nạn.

Mức độ tàn phá ở Syria là chưa từng có

Mức độ tàn phá ở Syria là chưa từng có

VOV.VN - 4 năm xung đột đã giết chết ít nhất 200.000 người và buộc 10 triệu người phải bỏ nhà đi lánh nạn.

Tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS hành quyết 37 người dân Syria
Tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS hành quyết 37 người dân Syria

VOV.VN -Khi tấn công nhằm vào ngôi làng Mabujeh, nhóm phiến quân đã tiến hành thiêu sống, thậm chí chặt đầu nhiều người dân.

Tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS hành quyết 37 người dân Syria

Tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS hành quyết 37 người dân Syria

VOV.VN -Khi tấn công nhằm vào ngôi làng Mabujeh, nhóm phiến quân đã tiến hành thiêu sống, thậm chí chặt đầu nhiều người dân.

IS chiếm phần lớn trại tị nạn Palestine ở thủ đô Damascus, Syria
IS chiếm phần lớn trại tị nạn Palestine ở thủ đô Damascus, Syria

VOV.VN - Nếu như IS kiểm soát hoàn toàn trại tị nạn Yarmouk thì chúng có thể tiến vào trung tâm thủ đô Damascus.

IS chiếm phần lớn trại tị nạn Palestine ở thủ đô Damascus, Syria

IS chiếm phần lớn trại tị nạn Palestine ở thủ đô Damascus, Syria

VOV.VN - Nếu như IS kiểm soát hoàn toàn trại tị nạn Yarmouk thì chúng có thể tiến vào trung tâm thủ đô Damascus.

IS tấn công trại tỵ nạn Yarmouk, đe dọa thủ đô Damascus (Syria)
IS tấn công trại tỵ nạn Yarmouk, đe dọa thủ đô Damascus (Syria)

VOV.VN- Phiến quân IS ngày 1/4 đã đột nhập vào một trại tỵ nạn của người Palestine tại thủ đô Damascus của Syria và giao tranh ác liệt với những người này.

IS tấn công trại tỵ nạn Yarmouk, đe dọa thủ đô Damascus (Syria)

IS tấn công trại tỵ nạn Yarmouk, đe dọa thủ đô Damascus (Syria)

VOV.VN- Phiến quân IS ngày 1/4 đã đột nhập vào một trại tỵ nạn của người Palestine tại thủ đô Damascus của Syria và giao tranh ác liệt với những người này.

Liệu cuộc chiến chống IS có tiến triển khi Syria và Iraq hợp tác?
Liệu cuộc chiến chống IS có tiến triển khi Syria và Iraq hợp tác?

VOV.VN - Syria và Iraq hôm qua (24/03), tuyên bố sẽ tăng cường hợp tác chống lại tổ chức Nhà nước Hồi giáo đang hoành hành tại cả hai nước này.

Liệu cuộc chiến chống IS có tiến triển khi Syria và Iraq hợp tác?

Liệu cuộc chiến chống IS có tiến triển khi Syria và Iraq hợp tác?

VOV.VN - Syria và Iraq hôm qua (24/03), tuyên bố sẽ tăng cường hợp tác chống lại tổ chức Nhà nước Hồi giáo đang hoành hành tại cả hai nước này.

Thành phố chiến lược thứ 2 Syria bị rơi vào tay al-Qaeda
Thành phố chiến lược thứ 2 Syria bị rơi vào tay al-Qaeda

VOV.VN - Sau 5 ngày giao tranh ác liệt, Mặt trận al-Nusra đã chiếm quyền kiểm soát hoàn toàn thành phố Idleb.

Thành phố chiến lược thứ 2 Syria bị rơi vào tay al-Qaeda

Thành phố chiến lược thứ 2 Syria bị rơi vào tay al-Qaeda

VOV.VN - Sau 5 ngày giao tranh ác liệt, Mặt trận al-Nusra đã chiếm quyền kiểm soát hoàn toàn thành phố Idleb.

Syria bị phân mảnh dưới sự kiểm soát của al-Qaeda và IS
Syria bị phân mảnh dưới sự kiểm soát của al-Qaeda và IS

VOV.VN - Cuộc nội chiến kéo dài hơn 4 năm qua tại Syria chưa được giải quyết đang tạo cơ hội để cho các nhóm cực đoan mở rộng khu vực kiểm soát.

Syria bị phân mảnh dưới sự kiểm soát của al-Qaeda và IS

Syria bị phân mảnh dưới sự kiểm soát của al-Qaeda và IS

VOV.VN - Cuộc nội chiến kéo dài hơn 4 năm qua tại Syria chưa được giải quyết đang tạo cơ hội để cho các nhóm cực đoan mở rộng khu vực kiểm soát.