Bế mạc Hội nghị Bộ trưởng các nước tiểu vùng sông Mê Kông

VOV.VN -Hội nghị đạt được nhiều thỏa thuận quan trọng, góp phần tăng cường hợp tác về mặt kinh tế, xã hội giữa các quốc gia trong khu vực.

Hội nghị Bộ trưởng các nước tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng lần thứ 19 đã kết thúc chiều 11/12 sau hai ngày họp tại thủ đô Vientiane (CHDCND Lào).

Hội nghị đã thống nhất và đưa ra được tuyên bố chung như chiến lược hợp tác kinh tế, đẩy mạnh hợp tác về giao thông, thương mại xuyên biên giới. Khung chiến lược tiểu vùng sông Mê Kông đã và đang được thực hiện hóa thông qua kế hoạch hành động chung, dưới hình thức khung đầu tư khu vực.

Khung đầu tư khu vực tiểu vùng sông Mê Kông được xây dựng trên cơ sở hợp tác chặt chẽ với Ngân hàng Phát triển châu Á nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh cho mỗi quốc gia và hướng tới xây dựng cộng đồng của các quốc gia trong khu vực. Khung đầu tư đã phản ánh được ưu tiên của mỗi quốc gia trong các lĩnh vực như cơ sở hạ tầng, phát triển nguồn nhân lực, phát triển nông nghiệp, nông thôn, bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đối khí hậu.

Hội nghị đã đưa ra được kế hoạch hành động 2013-2017 bao gồm các lĩnh vực được ưu tiên như: Ngăn ngừa và kiểm soát các loại dịch bệnh (đặc biệt là căn bệnh HIV/AIDS), mở rộng hợp tác về các lĩnh vực khác như du lịch, thương mại...

Ông Stephen Groft - Phó Chủ tịch Ngân hàng phát triển Châu Á, cho biết: “Hội nghị lần này xem xét đánh giá lại quá trình hợp tác của 6 quốc gia tiểu vùng sông Mê Kông với các đối tác phát triển. Chúng tôi cam kết sẽ tiếp tục hợp tác với các quốc gia trên nhiều lĩnh vực khác nhau, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của khu vực”.

Tham dự hội nghị lần này, đoàn Việt Nam do Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Thế Phương, dẫn đầu. Đánh giá về hội nghị Thứ trưởng Nguyễn Thế Phương cho rằng: “Hội nghị đã thông qua khung đầu tư tiểu vùng Mê Kông mở rộng. Đây là văn kiện đã được xây dựng trên cơ sở hợp tác chặt chẽ giữa Ngân hàng Phát triển châu Á và 6 nước tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng. Ngay tại hội nghị lần này còn có một số nước ngoài khu vực ở châu Âu như: Pháp, Phần Lan, Thụy Điển. Không chỉ huy động từ các đối tác này, Hội nghị còn đặc biệt quan tâm huy động nguồn vốn ở khu vực tư nhân thông qua hình thức hiện nay là hình thức đối tác công tư PPP”.

Việc khung đầu tư được thông qua đánh dấu bước chuyển quan trọng trong khuôn khổ hợp tác Tiểu vùng sông Mê Kông giai đoạn 2012-2022. Tuy nhiên, đây cũng là một thách thức không nhỏ đối với các nước trong việc huy động nguồn vốn, quản lý, giám sát và đánh giá kết quả hợp tác của các quốc gia và các tổ chức quốc tế trong tương lai./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bế mạc Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEM lần thứ 11
Bế mạc Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEM lần thứ 11

VOV.VN - Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Diễn đàn hợp tác Á - Âu (ASEM) nhất trí tăng cường quan hệ hợp tác và phát triển. 

Bế mạc Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEM lần thứ 11

Bế mạc Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEM lần thứ 11

VOV.VN - Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Diễn đàn hợp tác Á - Âu (ASEM) nhất trí tăng cường quan hệ hợp tác và phát triển. 

Hội nghị Bộ trưởng TPP bế mạc mà không đạt được thỏa thuận
Hội nghị Bộ trưởng TPP bế mạc mà không đạt được thỏa thuận

VOV.VN -Các bên khẳng định đang "tiến rất gần" đến một thỏa thuận mang tính cột mốc về thương mại tự do xuyên Thái Bình Dương.

Hội nghị Bộ trưởng TPP bế mạc mà không đạt được thỏa thuận

Hội nghị Bộ trưởng TPP bế mạc mà không đạt được thỏa thuận

VOV.VN -Các bên khẳng định đang "tiến rất gần" đến một thỏa thuận mang tính cột mốc về thương mại tự do xuyên Thái Bình Dương.

Hội nghị Bộ trưởng WTO bất đồng về trợ giá lương thực
Hội nghị Bộ trưởng WTO bất đồng về trợ giá lương thực

VOV.VN - Đề xuất về an ninh lương thực trong phiên họp đầu tiên đã vấp phải sự phản đối của một số nước, đặc biệt là Ấn Độ.

Hội nghị Bộ trưởng WTO bất đồng về trợ giá lương thực

Hội nghị Bộ trưởng WTO bất đồng về trợ giá lương thực

VOV.VN - Đề xuất về an ninh lương thực trong phiên họp đầu tiên đã vấp phải sự phản đối của một số nước, đặc biệt là Ấn Độ.

Khai mạc Hội nghị Bộ trưởng du lịch ASEAN lần thứ 3
Khai mạc Hội nghị Bộ trưởng du lịch ASEAN lần thứ 3

VOV.VN - Hội nghị đưa ra biện pháp bảo tồn các giá trị văn hoá, thúc đẩy phát triển du lịch bền vững giữa các nước ASEAN.

Khai mạc Hội nghị Bộ trưởng du lịch ASEAN lần thứ 3

Khai mạc Hội nghị Bộ trưởng du lịch ASEAN lần thứ 3

VOV.VN - Hội nghị đưa ra biện pháp bảo tồn các giá trị văn hoá, thúc đẩy phát triển du lịch bền vững giữa các nước ASEAN.

Khai mạc Hội nghị Bộ trưởng Thể thao ASEAN lần thứ 2
Khai mạc Hội nghị Bộ trưởng Thể thao ASEAN lần thứ 2

VOV.VN - Hội nghị tập trung thảo luận các giải pháp hợp tác và kinh nghiệm giữa Chính phủ các nước thành viên ASEAN về các hoạt động thể thao...

Khai mạc Hội nghị Bộ trưởng Thể thao ASEAN lần thứ 2

Khai mạc Hội nghị Bộ trưởng Thể thao ASEAN lần thứ 2

VOV.VN - Hội nghị tập trung thảo luận các giải pháp hợp tác và kinh nghiệm giữa Chính phủ các nước thành viên ASEAN về các hoạt động thể thao...

Hội nghị Bộ trưởng WTO: Nguy cơ Gói Bali đổ vỡ
Hội nghị Bộ trưởng WTO: Nguy cơ Gói Bali đổ vỡ

VOV.VN - Thất bại trong việc thúc đẩy Gói Bali là do Ấn Độ lo ngại đề xuất này có thể ảnh hưởng tới hơn 800 triệu người dân trong nước.

Hội nghị Bộ trưởng WTO: Nguy cơ Gói Bali đổ vỡ

Hội nghị Bộ trưởng WTO: Nguy cơ Gói Bali đổ vỡ

VOV.VN - Thất bại trong việc thúc đẩy Gói Bali là do Ấn Độ lo ngại đề xuất này có thể ảnh hưởng tới hơn 800 triệu người dân trong nước.