Bế mạc Hội nghị Cấp cao lần thứ ba Liên minh Nghị viện Thế giới

Hội nghị đã ra Tuyên bố kêu gọi các nghị viện thành viên phối hợp nỗ lực đảm bảo trách nhiệm dân chủ toàn cầu vì lợi ích chung của toàn nhân loại.

Hôm qua (21/7), Hội nghị cấp cao lần thứ ba Liên minh Nghị viện Thế giới diễn ra tại Trụ sở Liên Hợp Quốc ở Geneva, Thụy Sĩ, đã bế mạc. Hơn 150 chủ tịch và phó chủ tịch quốc hội các nước thành viên Liên minh Nghị viện Thế giới đã tham dự và phát biểu tại phiên thảo luận chung, bày tỏ quan điểm của nước mình về các vấn đề quan trọng của thế giới.

Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng, Trưởng Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam tham dự Hội nghị, đã phát biểu tại phiên thảo luận chung với chủ đề “Nghị viện trong một thế giới khủng hoảng: Đảm bảo trách nhiệm giải trình dân chủ trên toàn cầu vì mục tiêu tốt đẹp”.

Hội nghị Cấp cao của Liên minh Nghị viện Thế giới đã thông qua Tuyên bố khẳng định chỉ có sự phối hợp làm việc giữa các quốc gia mới có thể giải quyết được khủng hoảng kinh tế và các thách thức toàn cầu khác như biến đổi khí hậu, an ninh lương thực, an ninh năng lượng, vấn đề di cư và sức khỏe cộng đồng để tạo nên một thế giới tốt đẹp hơn cho tất cả mọi người. Nghị viện các nước cam kết thúc đẩy dân chủ trong quan hệ quốc tế, đảm bảo các quyền và cơ hội bình đẳng cho cả nam và nữ, và quyền cho chính các thành viên nghị viện.

Tuyên bố nêu rõ, nghị viện các nước nhất trí rằng còn tồn tại chênh lệch về dân chủ giữa các nước, và để thu hẹp chênh lệch, cần thiết lập các tổ chức đa phương dân chủ và có tính đại diện hơn, mở rộng thêm các hoạt động để mọi người cùng được tham dự ở cấp quốc tế. Các nghị viện cũng cam kết tăng cường sự tham gia trong các hoạt động quốc tế để nâng cao vai trò của mình.

Tuyên bố hoan nghênh Liên Hợp Quốc trong việc gắn các mục tiêu phát triển của thế giới vào Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ. Các nghị viện đều đồng thuận trong việc gây dựng một mối quan hệ gần gũi và mạnh mẽ hơn giữa các nghị viện và Liên hợp quốc. Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ sẽ không được đáp ứng nếu không có một ý thức mạnh mẽ về trách nhiệm giải trình gắn chặt với tất cả các nỗ lực. Các nghị viện có thể làm nhiều hơn nữa để đảm bảo rằng các mục tiêu phát triển được thể hiện trong các công việc hàng ngày và đi vào các chương trình và luật của mỗi nước, đồng thời cam kết sẽ hỗ trợ nỗ lực này và thực hiện phần việc của mình nhằm đạt được các mục tiêu vào năm 2015.

Tuyên bố khẳng định nhiều việc đã được hoàn thành từ sau Hội nghị Cấp cao đầu tiên vào năm 2000, tuy nhiên, vẫn còn nhiều việc phải làm. Tuyên bố khẳng định Liên minh Nghị viện Thế giới có khả năng và sẽ thực hiện được nhiệm vụ của mình./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên