Bị đăng ảnh hãm hiếp trên mạng xã hội, cô gái treo cổ tự vẫn

(VOV) - Bức ảnh của cô gái bị hãm hiếp bị đăng trên mạng xã hội nên cô đã tự tử kết thúc cuộc sống của mình.

Rehtaeh Parsons, 17 tuổi đã “bị gỡ thiết bị hỗ trợ sống” hôm 7/4 sau khi cô đã tự tử hôm thứ Năm (4/4) bằng cách treo cổ trong phòng tắm.

Tuy nhiên, câu chuyện của cô gái bắt đầu trước đó gần 18 tháng khi mới 15 tuổi và bị 4 thanh niên hãm hiếp tại nhà của một người bạn vào tháng 11/2011.

Rehtaeh Parsons, 17 tuổi đã chết hôm 7/4. (ảnh: Facebook)

Mẹ của Rehtaeh Parsons, bà Leah Parsons nói: một người đàn ông trẻ đã chụp bức ảnh khi xảy ra sự cố bằng điện thoại của anh ta và sau đó đã gửi bức ảnh này đến tất cả các sinh viên trong trường. Bà nói: Đây là phần tôi không hiểu: Thay vì đứng về phía một cô gái vị thành niên bị cưỡng đoạt, một số bạn cùng lớp Parsons gọi cô là "một con điếm".

“Kể từ đó, Rehtaeh bất ngờ bị xa lánh bởi hầu hết những người mà nó quen biết- mẹ của cô đã viết trên trang mạng xã hội khi nhớ về con gái của mình”. Sự việc này đã khiến cô Rehtaeh Parsons phải chuyển ra khỏi cộng đồng của mình và cố gắng bắt đầu lại cuộc sống từ đầu ở Halifax.

Rehtaeh phải đấu tranh với bệnh trầm cảm và luôn có ý nghĩ tự tử, thậm chí cô đã từng vào một bệnh viện tâm thần trong vài tuần.

Tâm sự trên blog cá nhân, bố của Rehtaeh Parsons nói rằng, ông đã cố gắng hết sức để cứu mạng sống của con gái mình. Ông Glen Canning đã viết những lời tâm sự này trên trang cá nhân ngày 10/4, một ngày sau khi cái chết của cô con gái được báo chí thế giới đưa tin nổi bật.

Ông viết: “Rehtaeh Parsons, 17 tuổi, đã chết vào ngày 7/4 sau 3 ngày cứu chữa. Mẹ của nó, bà Leah Parsons cáo buộc rằng con gái của mình đã bị 4 thanh niên hãm hiếp – những tên đã chụp ảnh sự việc. Bà Parson nói rằng, con gái bà bị quấy rối tình dục và bắt nạt".

Ông Glen Canning đã viết thư cho Bộ trưởng Bộ Tư pháp Canada rằng: “Vì tình yêu của Chúa hãy làm điều gì đó”. “Tôi đã hỏi con gái lặp đi lặp lại nhiều lần rằng bố có thể làm được điều gì cho con. Con muốn gì ở bố”. Canning viết: “Nó nói nó chỉ muốn tôi là bố của nó”.

Ông Canning nói rằng, ông không muốn con gái của ông xuất hiện trên trang tìm kiếm liên quan đến cái chết hoặc tấn công tình dục. Vì vậy, việc cần làm là ông ấy phải viết về Rehtaeh để mọi người hiểu hơn.

Trong thông điệp gửi tới Bộ trưởng Bộ Tư pháp, ông Canning nói, ông cũng đã đưa cả địa chỉ của Bộ trưởng Bộ tư Pháp bang Nova Scotia. Trong đó, ông chia sẻ sự mất lòng tin về việc không có sự buộc tội nào được đưa ra sau những cáo buộc của con gái mình về việc bị hãm hiếp và rằng tấm ảnh vào buổi tối mà con gái mình bị tấn công đã bị đưa lên mạng. Ông Canning nói: trường hợp của con gái ông đã bị đối xử như một sự cố ức hiếp thay vì một vụ tấn công tình dục…

Ông cho rằng những người mà con gái ông có thể tin cậy lại khiến cho cô ấy thất vọng, trong đó có cả những giáo viên và cảnh sát. "Con gái tôi đã không bị bắt nạt đến chết mà nó đã thất vọng đến chết".

Trong bức thư, ông cũng nói đến việc hiến nội tạng của cô con gái. “Tôi biết rằng chiều nay, con gái tôi đã cứu sống một người phụ nữ trẻ tuổi bằng trái tim hiến tặng của nó”. Ông nói rằng, cuộc đời ông đã trở thành một cơn ác mộng. Và trong tâm khảm,ông cảm thấy như mình đã chết./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hai lính Mỹ nhận 19 năm tù vì tội hiếp dâm tại Nhật Bản
Hai lính Mỹ nhận 19 năm tù vì tội hiếp dâm tại Nhật Bản

(VOV) - Trong phán quyết của mình, thẩm phán cho rằng 2 kẻ gây tội ác này “đáng kinh tởm và bạo lực”.

Hai lính Mỹ nhận 19 năm tù vì tội hiếp dâm tại Nhật Bản

Hai lính Mỹ nhận 19 năm tù vì tội hiếp dâm tại Nhật Bản

(VOV) - Trong phán quyết của mình, thẩm phán cho rằng 2 kẻ gây tội ác này “đáng kinh tởm và bạo lực”.

Cô gái trẻ bị 2 bạn đồng hương hiếp dâm
Cô gái trẻ bị 2 bạn đồng hương hiếp dâm

(VOV) - Thấy cô gái bị say bia, hai thanh niên cùng quê đã thay phiên nhau thực hiện hành vi đồi bại.

Cô gái trẻ bị 2 bạn đồng hương hiếp dâm

Cô gái trẻ bị 2 bạn đồng hương hiếp dâm

(VOV) - Thấy cô gái bị say bia, hai thanh niên cùng quê đã thay phiên nhau thực hiện hành vi đồi bại.

Nạn hiếp dâm khiến du khách nữ ngại tới Ấn Độ
Nạn hiếp dâm khiến du khách nữ ngại tới Ấn Độ

(VOV) - Điều tra cho thấy, các vụ cưỡng hiếp nữ giới Ấn Độ và du khách nữ ở nước này đã làm số du khách đến đây giảm mạnh.

Nạn hiếp dâm khiến du khách nữ ngại tới Ấn Độ

Nạn hiếp dâm khiến du khách nữ ngại tới Ấn Độ

(VOV) - Điều tra cho thấy, các vụ cưỡng hiếp nữ giới Ấn Độ và du khách nữ ở nước này đã làm số du khách đến đây giảm mạnh.

Ấn Độ xét xử 6 bị cáo vụ hiếp dâm tập thể gây chấn động
Ấn Độ xét xử 6 bị cáo vụ hiếp dâm tập thể gây chấn động

(VOV) - Thẩm phán đã đọc 13 tội danh của các bị cáo, trong đó có tội giết người, với hình phạt cao nhất là tử hình.

Ấn Độ xét xử 6 bị cáo vụ hiếp dâm tập thể gây chấn động

Ấn Độ xét xử 6 bị cáo vụ hiếp dâm tập thể gây chấn động

(VOV) - Thẩm phán đã đọc 13 tội danh của các bị cáo, trong đó có tội giết người, với hình phạt cao nhất là tử hình.

Tổng thống Ấn Độ ký sắc lệnh về trừng phạt tội phạm hiếp dâm
Tổng thống Ấn Độ ký sắc lệnh về trừng phạt tội phạm hiếp dâm

(VOV) -Theo đó, sắc lệnh trừng phạt mạnh tay hơn bao gồm cả án tử hình đối với các tội phạm hiếp dâm, cũng như tấn công bằng acid…

Tổng thống Ấn Độ ký sắc lệnh về trừng phạt tội phạm hiếp dâm

Tổng thống Ấn Độ ký sắc lệnh về trừng phạt tội phạm hiếp dâm

(VOV) -Theo đó, sắc lệnh trừng phạt mạnh tay hơn bao gồm cả án tử hình đối với các tội phạm hiếp dâm, cũng như tấn công bằng acid…

Lại xảy ra vụ hiếp dâm nghiêm trọng ở Ấn Độ
Lại xảy ra vụ hiếp dâm nghiêm trọng ở Ấn Độ

(VOV) -Ba bé gái trong cùng một gia đình ở độ tuổi 6, 9 và 11 vừa bị hiếp dâm và giết hại ở bang Maharashtra.

Lại xảy ra vụ hiếp dâm nghiêm trọng ở Ấn Độ

Lại xảy ra vụ hiếp dâm nghiêm trọng ở Ấn Độ

(VOV) -Ba bé gái trong cùng một gia đình ở độ tuổi 6, 9 và 11 vừa bị hiếp dâm và giết hại ở bang Maharashtra.

Nhân viên y tế hiếp dâm bé gái lĩnh án 17 năm tù
Nhân viên y tế hiếp dâm bé gái lĩnh án 17 năm tù

(VOV) -Sau khi đưa bé gái hơn 3 tuổi vào trong phòng khám, nhân viên y tế đã thực hiện hành vi hiếp dâm.

Nhân viên y tế hiếp dâm bé gái lĩnh án 17 năm tù

Nhân viên y tế hiếp dâm bé gái lĩnh án 17 năm tù

(VOV) -Sau khi đưa bé gái hơn 3 tuổi vào trong phòng khám, nhân viên y tế đã thực hiện hành vi hiếp dâm.

Bạn trai nạn nhân vụ hiếp dâm ở Ấn Độ quyết làm chứng
Bạn trai nạn nhân vụ hiếp dâm ở Ấn Độ quyết làm chứng

Nhóm dâm tặc không chỉ cưỡng hiếp cô nữ sinh một cách bạo tàn mà còn đánh bạn trai cô đến mức khiến anh phải ngồi xe lăn.

Bạn trai nạn nhân vụ hiếp dâm ở Ấn Độ quyết làm chứng

Bạn trai nạn nhân vụ hiếp dâm ở Ấn Độ quyết làm chứng

Nhóm dâm tặc không chỉ cưỡng hiếp cô nữ sinh một cách bạo tàn mà còn đánh bạn trai cô đến mức khiến anh phải ngồi xe lăn.