Bỉ đòi cấm mang khăn trùm đầu

Sắp tới, Bỉ - quốc gia đầu tiên tại châu Âu cấm khăn trùm đầu, sau khi Hạ viện nước này bỏ phiếu trong đêm 29/4 cấm mang loại khăn che mặt của Hồi giáo này nơi công cộng. Những người ủng hộ nói luật này sẽ giúp chống lại khủng bố và trao quyền cho phụ nữ Hồi giáo.

Một phụ nữ Hồi giáo (trái) đi trên phố ở Bỉ


Luật cấm mang khăn trùm đầu sẽ có hiệu lực trên các đường phố, các công viên và các khu thể thao hoặc các tòa nhà. Những người vi phạm có thể bị phạt đến 33 USD và bị giam đến 7 ngày trừ phi họ có giấy phép của cảnh sát. Tuy nhiên luật này còn phải chờ cho tới sau mùa Hè bởi vì có thể có những phản đối tại Thượng viện và bầu cử vào ngày 13/6 tới.

Trong khi đó, các tổ chức nhân quyền quốc tế và các nhóm tôn giáo lên án lệnh cấm này, cảnh báo rằng luật mới tạo ra “một tiền lệ nguy hiểm”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên