Biểu tình do căng thẳng giáo phái tại Iraq

(VOV) - Những người biểu tình yêu cầu đối xử công bằng với người Sunni.

Ngày 1/2, hàng chục nghìn người biểu tình Sunni đã chặn một tuyến đường cao tốc chính tại miền Tây Iraq sau khi một nhóm phiến quân kêu gọi người Sunni nổi dậy chống lại chính phủ do người Shiite lãnh đạo.

Cuộc biểu tình của người Hồi giáo Sunni ở Ramadi ngày 1/2 (Ảnh: Reuters)

Các cuộc biểu tình chính diễn ra tại Fallujah và Ramadi, khu vực từng là căn cứ địa của al-Qaeda.

Người biểu tình cũng tuần hành tại thủ đô Baghdad và tại thành phố Samarra. Cuộc biểu tình diễn ra vào thời điểm gia tăng căng thẳng giáo phái tại Iraq. Cộng đồng người Sunni thiểu số phàn nàn họ bị đối xử bất công và vụ bắt giữ các vệ sỹ của một chính khách cấp cao người Sunni hồi tháng 12 vừa qua đã làm bùng lên làn sóng biểu tình hầu như diễn ra hàng tuần.

Yêu sách của người biểu tình gồm thả những người Sunni bị giam giữ trong các nhà tù, hủy luật chống khủng bố bị cho là hà khắc và các chính sách chưa công bằng với người Sunni.

Trong khi đó, Thủ tướng Iraq al Maliki cáo buộc al-Qaeda và các thành viên trong chế độ cũ của cựu Tổng thống Saddam Hussein có liên quan đến các hoạt động biểu tình và kích động gây căng thẳng giáo phái.

Theo thống kê, riêng tháng 1 vừa qua, 178 người đã bị thiệt mạng trong các cuộc tấn công do phiến quân người Sunni thực hiện và các vụ bạo lực trên khắp Iraq./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Iraq đối mặt nguy cơ chia rẽ sâu sắc
Iraq đối mặt nguy cơ chia rẽ sâu sắc

(VOV) -Ngày 15/1, lại có thêm 1 nghị sĩ Hồi giáo dòng Sunni của Iraq trở thành mục tiêu của các vụ tấn công liều chết.

Iraq đối mặt nguy cơ chia rẽ sâu sắc

Iraq đối mặt nguy cơ chia rẽ sâu sắc

(VOV) -Ngày 15/1, lại có thêm 1 nghị sĩ Hồi giáo dòng Sunni của Iraq trở thành mục tiêu của các vụ tấn công liều chết.

Quân đội Iraq nổ súng ngăn cản người biểu tình
Quân đội Iraq nổ súng ngăn cản người biểu tình

(VOV) -5 người biểu tình đã thiệt mạng và hơn 20 người khác bị thương khi đụng độ với cảnh sát và quân đội.

Quân đội Iraq nổ súng ngăn cản người biểu tình

Quân đội Iraq nổ súng ngăn cản người biểu tình

(VOV) -5 người biểu tình đã thiệt mạng và hơn 20 người khác bị thương khi đụng độ với cảnh sát và quân đội.

Máu người Shiite tại Iraq lại đổ
Máu người Shiite tại Iraq lại đổ

(VOV) - Một chiếc ô tô có chở đầy bom bất ngờ phát nổ khi chiếc xe buýt chở các tín đồ hồi giáo dòng Shiite đi qua.

Máu người Shiite tại Iraq lại đổ

Máu người Shiite tại Iraq lại đổ

(VOV) - Một chiếc ô tô có chở đầy bom bất ngờ phát nổ khi chiếc xe buýt chở các tín đồ hồi giáo dòng Shiite đi qua.

Đánh bom liên tiếp ở Iraq, 13 người chết
Đánh bom liên tiếp ở Iraq, 13 người chết

(VOV) - Hơn 41 người khác bị thương sau khi một loạt các vụ đánh bom xung quanh Thủ đô Baghdad

Đánh bom liên tiếp ở Iraq, 13 người chết

Đánh bom liên tiếp ở Iraq, 13 người chết

(VOV) - Hơn 41 người khác bị thương sau khi một loạt các vụ đánh bom xung quanh Thủ đô Baghdad