Binh sĩ Ấn Độ và Pakistan đấu súng ở Kashmir, 5 dân thường thiệt mạng

VOV.VN - Cuộc đấu súng tái diễn giữa các lực lượng Ấn Độ và Pakistan dọc biên giới Kashmir ngày hôm qua (23/5), đã làm thiệt mạng 5 dân thường.

Như vậy, tổng số người chết trong 6 ngày đụng độ vừa qua ở vùng Kashmir  lên tới con số 16.

Vùng Kashmir. Ảnh: Sott.

Theo một quan chức Chính phủ Ấn Độ, ít nhất 80.000 cư dân của hàng chục ngôi làng dọc đường biên giới dài 200km, đoạn giữa vùng Jam-mu do Ấn Độ kiểm soát ở Kashmir với tỉnh Punjab của Pakistan, đã phải rời bỏ nhà cửa sơ tán từ tuần trước.

Nhà chức trách Ấn Độ đã cho đóng cửa tất cả các trường học trong vòng 5km từ đường biên giới và lực lượng Chính phủ sử dụng xe bọc thép để sơ tán cư dân.  

Quân đội Ấn Độ và Pakistan mới đây đã tiến hành đàm phán, nhưng thất bại trong nỗ lực dập tắt một trong những đợt bùng phát bạo lực đẫm máu nhất kể từ đầu năm. 9 người đã thiệt mạng trong ngày đầu tiên nổ ra đụng độ ở biên giới, ngay trước chuyến thăm Kashmir của Thủ tướng Ấn Độ Narendra  Modi.

Vùng Kashmir bị chia cắt do Ấn Độ và Pakistan mỗi bên kiểm soát một phần, kể từ khi kết thúc chế độ thực dân Anh vào năm 1947. Quân đội hai nước vẫn thường cáo buộc nhau nổ súng trước, vi phạm thỏa thuận ngừng bắn năm 2003./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Pakistan tố lính Ấn Độ nổ súng ở Kashmir làm 8 dân thường thương vong
Pakistan tố lính Ấn Độ nổ súng ở Kashmir làm 8 dân thường thương vong

VOV.VN - Pakistan cho rằng phía Ấn Độ đã nã súng cối hạng nặng và sử dụng vũ khí tự động tấn công nhằm vào người dân các ngôi làng Naukot và Qaiser Kot.

Pakistan tố lính Ấn Độ nổ súng ở Kashmir làm 8 dân thường thương vong

Pakistan tố lính Ấn Độ nổ súng ở Kashmir làm 8 dân thường thương vong

VOV.VN - Pakistan cho rằng phía Ấn Độ đã nã súng cối hạng nặng và sử dụng vũ khí tự động tấn công nhằm vào người dân các ngôi làng Naukot và Qaiser Kot.

Cảnh sát Ấn Độ bắt nhà báo Pháp “quay phim trái phép” ở Kashmir
Cảnh sát Ấn Độ bắt nhà báo Pháp “quay phim trái phép” ở Kashmir

VOV.VN - Dù không được phép, nhà báo Pháp Edward vẫn quay phim tài liệu ở khu vực nhạy cảm Kashmir và đã bị cảnh sát Ấn Độ bắt giữ.

Cảnh sát Ấn Độ bắt nhà báo Pháp “quay phim trái phép” ở Kashmir

Cảnh sát Ấn Độ bắt nhà báo Pháp “quay phim trái phép” ở Kashmir

VOV.VN - Dù không được phép, nhà báo Pháp Edward vẫn quay phim tài liệu ở khu vực nhạy cảm Kashmir và đã bị cảnh sát Ấn Độ bắt giữ.

Ấn Độ: Hơn 30 người thương vong trong vụ tấn công tại Kashmir
Ấn Độ: Hơn 30 người thương vong trong vụ tấn công tại Kashmir

VOV.VN -Những kẻ tình nghi thực hiện vụ tấn công tại Kashmir đã ném lựu đạn và xả súng gần một trạm xe buýt trong thị trấn.

Ấn Độ: Hơn 30 người thương vong trong vụ tấn công tại Kashmir

Ấn Độ: Hơn 30 người thương vong trong vụ tấn công tại Kashmir

VOV.VN -Những kẻ tình nghi thực hiện vụ tấn công tại Kashmir đã ném lựu đạn và xả súng gần một trạm xe buýt trong thị trấn.

Ảnh: Xót xa thân phận người dân trong giao tranh ở Kashmir
Ảnh: Xót xa thân phận người dân trong giao tranh ở Kashmir

VOV.VN - Giao tranh kéo dài hàng thập kỷ tại khu vực Kashmir đã khiến những dân thường tại đây trở thành những nạn nhân đáng thương nhất.

Ảnh: Xót xa thân phận người dân trong giao tranh ở Kashmir

Ảnh: Xót xa thân phận người dân trong giao tranh ở Kashmir

VOV.VN - Giao tranh kéo dài hàng thập kỷ tại khu vực Kashmir đã khiến những dân thường tại đây trở thành những nạn nhân đáng thương nhất.

Đấu súng ở Kashmir làm 8 binh sỹ Ấn Độ thiệt mạng
Đấu súng ở Kashmir làm 8 binh sỹ Ấn Độ thiệt mạng

VOV.VN - Ngày 26/8, 8 cảnh sát đã thiệt mạng tại khu vực Kashmir do Ấn Độ kiểm soát sau khi bị các tay súng tấn công.

Đấu súng ở Kashmir làm 8 binh sỹ Ấn Độ thiệt mạng

Đấu súng ở Kashmir làm 8 binh sỹ Ấn Độ thiệt mạng

VOV.VN - Ngày 26/8, 8 cảnh sát đã thiệt mạng tại khu vực Kashmir do Ấn Độ kiểm soát sau khi bị các tay súng tấn công.