Binh sĩ Anh bị chặt đầu man rợ trên đường phố London

(VOV) - Nhân chứng cho biết, nạn nhân đã bị tấn công bằng ôtô trước khi bị chém vào đầu.

Một binh sĩ Anh đã bị chém chết ngay trên đường phố gần một doanh trại quân đội ở Woolwich, phía nam London.

Nhân viên pháp y làm việc tại hiện trường (Ảnh: Getty)

Binh sĩ Anh thiệt mạng sau nhát chém của kẻ thủ ác vào đầu. Cảnh sát đã có mặt ngay sau vụ tấn công, bắn bị thương 2 đối tượng mang theo vũ khí.

Trong đoạn băng video của ITV News, một gã đàn ông da đen tay cầm con dao dính đầy máu đang cố gắng biện minh cho hành động dã man của mình: “Tôi thật sự xin lỗi vì những gì mà phụ nữ đã phải chứng kiến ngày hôm nay, nhưng trên mảnh đất của chúng tôi, phụ nữ phải chứng kiến những cảnh tương tự”. “Các bạn sẽ không bao giờ được an toàn, hãy lật đổ chính phủ vì họ chẳng quan tâm gì đến các bạn”, gã đàn ông nói tiếp.

Kẻ tấn công đã nói bằng giọng tiếng Anh gốc, đi về phía nạn nhân nằm trên đường, trước khi nói chuyện với một gã đàn ông khác đứng gần một chiếc xe bị bẹp đầu đỗ gần đó.

Đoạn phim và hình ảnh được chụp bởi các nhân chứng khác cho thấy cảnh điên cuồng diễn ra ở ngã ba phố John Wilson và doanh trại quân đội ở Woolwich.

Hình ảnh trên ITV News cho thấy kẻ thủ ác trên tay vẫn còn cầm con dao dính đầy máu sau khi tấn công một binh sĩ Anh trên đường phố ở phía Nam London (Ảnh: ITV News)

Một nhân chứng cho biết, những kẻ tấn công đã đâm ôtô vào nạn nhân trước khi tấn công nạn nhân bằng dao.

Cảnh sát cho biết, hai gã đàn ông bị cảnh sát bắn trọng thương đã được đưa tới một bệnh viện ở London để điều trị vết thương./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Anh họp khẩn cấp về vụ 1 binh sỹ bị giết tại thủ đô London
Anh họp khẩn cấp về vụ 1 binh sỹ bị giết tại thủ đô London

(VOV) - Truyền thông cho hay một binh sỹ Anh bị giết chết tại phía Nam thủ đô London.

Anh họp khẩn cấp về vụ 1 binh sỹ bị giết tại thủ đô London

Anh họp khẩn cấp về vụ 1 binh sỹ bị giết tại thủ đô London

(VOV) - Truyền thông cho hay một binh sỹ Anh bị giết chết tại phía Nam thủ đô London.