Binh sĩ Ukraine ở miền Đông mong được về nhà và “từ biệt vũ khí”

VOV.VN - 18 binh sỹ Ukraine bị thương và được cứu chữa tại Nga mong không còn chiến tranh để trở về nhà.

Trên các phương tiện thông tin đại chúng Nga hôm qua và hôm nay (24/7) phản ánh hình ảnh những binh sỹ Ukraine bị thương do những trận pháo kích hoặc bom mìn đang được cứu chữa tại một bệnh viện vùng biên giới thuộc tỉnh Rostovna Donu của Nga.

Sau khi được sơ cứu và không còn nguy hiểm đến tính mạng, các bác sỹ cho các thương binh này xuất viện. Tất cả họ đều ước mơ được trở về nhà và nói “từ biệt vũ khí”. Trong số gần 20 binh sỹ ở đây, hầu như tất cả đều khẳng định họ không muốn chiến đấu.

Sergey Lagut là một công nhân xây dựng nhưng đã được triệu tập vào quân ngũ Ukraine và đã phục vụ được 4 tháng nói: "Tôi hy vọng rằng sẽ được gặp cha mẹ, chỉ mong có thế. Tôi hy vọng rằng chiến tranh sẽ kết thúc, không bao giờ xảy ra nữa và sẽ không có ai phải vì nó mà không trở về”.

Ông Vitali Moskalenko, Tổng Lãnh sự Ukraine tại Rostovna Donu nói: “Họ không phải là tù binh chiến tranh. Đây là những người bị thương trong các cuộc giao tranh ở các vùng miền Đông Ukraine và phải đưa sang lãnh thổ Nga để cứu chữa vết thương. Bởi vậy, phía Ukraine đánh giá cao hành động nhân đạo của ngành y, của tất cả những ai đã trực tiếp và gián tiếp tham gia giúp đỡ, cả việc cứu chữa và những việc khác”.

Theo lời các bác sỹ, đa số các thương binh đều không còn nguy hiểm đến tính mạng và có thể xuất viện. Còn 4 người phải ở lại bệnh viện tỉnh Rostov và tiếp tục được cứu chữa. Trước đó, tại bệnh viện Quybushev, viên chỉ huy của một đơn vị đặc nhiệm thuộc Bộ Nội vụ Ukraine mang tên “Ge-pard” bị thương vào bụng và đã chết do mất quá nhiều máu. Các bác sỹ Nga ở Rostov đã nỗ lực hết sức nhưng cũng đã không thể cứu được một binh sỹ Ukraine bị thương khác. Người lính đó mới 29 tuổi./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga cáo buộc Ukraine giả mạo tài liệu về vụ rơi máy bay MH17
Nga cáo buộc Ukraine giả mạo tài liệu về vụ rơi máy bay MH17

VOV.VN - Nga ngày 23/7 đã cáo buộc Ukraine đưa các thông tin trái chiều về các sự kiện đang diễn ra tại khu vực miền Đông Ukraine.

Nga cáo buộc Ukraine giả mạo tài liệu về vụ rơi máy bay MH17

Nga cáo buộc Ukraine giả mạo tài liệu về vụ rơi máy bay MH17

VOV.VN - Nga ngày 23/7 đã cáo buộc Ukraine đưa các thông tin trái chiều về các sự kiện đang diễn ra tại khu vực miền Đông Ukraine.

Sau vụ MH17, Australia có thể cử binh sỹ tới Ukraine
Sau vụ MH17, Australia có thể cử binh sỹ tới Ukraine

VOV.VN - Tuyên bố của bà Bishop được đưa ra trước khi lên đường tới Ukraine để thảo luận về kế hoạch bảo vệ hiện trường vụ MH17.

Sau vụ MH17, Australia có thể cử binh sỹ tới Ukraine

Sau vụ MH17, Australia có thể cử binh sỹ tới Ukraine

VOV.VN - Tuyên bố của bà Bishop được đưa ra trước khi lên đường tới Ukraine để thảo luận về kế hoạch bảo vệ hiện trường vụ MH17.

Thủ tướng Nga họp nội các về việc hỗ trợ người tị nạn Ukraine
Thủ tướng Nga họp nội các về việc hỗ trợ người tị nạn Ukraine

VOV.VN - Hiện nay số người tị nạn trong các trại tạm trú ở Nga đã lên tới 38.000 người. 

Thủ tướng Nga họp nội các về việc hỗ trợ người tị nạn Ukraine

Thủ tướng Nga họp nội các về việc hỗ trợ người tị nạn Ukraine

VOV.VN - Hiện nay số người tị nạn trong các trại tạm trú ở Nga đã lên tới 38.000 người. 

Quốc hội Ukraine thông qua lệnh động viên cục bộ
Quốc hội Ukraine thông qua lệnh động viên cục bộ

VOV.VN - Theo sắc lệnh trên, quân đội Ukraine sẽ được tăng cường 15 đơn vị tác chiến và 44 đơn vị hậu cần.

Quốc hội Ukraine thông qua lệnh động viên cục bộ

Quốc hội Ukraine thông qua lệnh động viên cục bộ

VOV.VN - Theo sắc lệnh trên, quân đội Ukraine sẽ được tăng cường 15 đơn vị tác chiến và 44 đơn vị hậu cần.

Quân ly khai bắn hạ 2 máy bay Ukraine gần khu vực MH17 gặp nạn
Quân ly khai bắn hạ 2 máy bay Ukraine gần khu vực MH17 gặp nạn

VOV.VN - Cả đại diện của Ukraine và lực lượng ly khai đều đã lên tiếng xác nhận thông tin trên.

Quân ly khai bắn hạ 2 máy bay Ukraine gần khu vực MH17 gặp nạn

Quân ly khai bắn hạ 2 máy bay Ukraine gần khu vực MH17 gặp nạn

VOV.VN - Cả đại diện của Ukraine và lực lượng ly khai đều đã lên tiếng xác nhận thông tin trên.