Binh sỹ Pháp tiến sâu hơn vào miền bắc Mali

(VOV) - Chưa đầy 1 tháng, Pháp đã giúp chính phủ Mali giành lại phần lớn các thị trấn miền bắc ở Mali.

Những đoàn xe chở binh sỹ Pháp từ thị trấn Timbuktu của Mali tiếp tục hướng về phía bắc, tới thành phố Gao. Chiến dịch từ Timbuktu đến Gao gặp nhiều khó khăn do cát cản trở sự di chuyển của những đoàn xe cùng thiết bị quân sự.

Pháp hiện triển khai 4.000 lính bộ binh giúp Mali và các lực lượng châu Phi đánh đuổi phiến quân ra khỏi miền Bắc Mali. Trong khi đó, Lực lượng Pháp cũng nhảy dù xuống Tessalit, (thị trấn ở cực bắc, cách biên giới Algeria 50 km) nhằm đẩy lui phiến quân ra khỏi nơi ẩn náu ở vùng đồi núi này.

Không quân Pháp tấn công phiến quân Mali (ảnh: weaselzippers)

Sau 4 tuần can thiệp quân sự, khoảng 4.000 binh sỹ Pháp với sự yểm trợ của máy bay chiến đấu và trực thăng đã đẩy phiến quân ra khỏi các trung tâm thành phố lớn ở miền bắc Mali, buộc phiến quân lui vào sâu hơn trong sa mạc hoặc vùng rừng núi. Chưa đầy 1 tháng, Pháp đã giúp chính phủ Mali giành lại phần lớn các thị trấn miền bắc ở Mali từ tay lực lượng phiến quân có liên hệ với Al Qaeda./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Pháp tiêu tốn 70 triệu ero cho chiến dịch tại Mali
Pháp tiêu tốn 70 triệu ero cho chiến dịch tại Mali

(VOV) - Kể từ khi tiến hành chiến dịch quân sự tại Mali, Pháp đã giúp chính quyền Mali giành lại nhiều thị trấn.

Pháp tiêu tốn 70 triệu ero cho chiến dịch tại Mali

Pháp tiêu tốn 70 triệu ero cho chiến dịch tại Mali

(VOV) - Kể từ khi tiến hành chiến dịch quân sự tại Mali, Pháp đã giúp chính quyền Mali giành lại nhiều thị trấn.

Khủng hoảng Mali giúp thắt chặt quan hệ Mỹ - Pháp
Khủng hoảng Mali giúp thắt chặt quan hệ Mỹ - Pháp

(VOV) - Phó Tổng thống Mỹ Biden hết lời ngợi khen vai trò quyết định của Pháp trong cuộc chiến Mali.

Khủng hoảng Mali giúp thắt chặt quan hệ Mỹ - Pháp

Khủng hoảng Mali giúp thắt chặt quan hệ Mỹ - Pháp

(VOV) - Phó Tổng thống Mỹ Biden hết lời ngợi khen vai trò quyết định của Pháp trong cuộc chiến Mali.

Liên Hợp Quốc xem xét triển khai quân đội tại Mali
Liên Hợp Quốc xem xét triển khai quân đội tại Mali

(VOV) - Có thể mất thêm hai tháng để thực hiện chuyển giao giữa lực lượng an ninh châu Phi và Liên Hợp Quốc.

Liên Hợp Quốc xem xét triển khai quân đội tại Mali

Liên Hợp Quốc xem xét triển khai quân đội tại Mali

(VOV) - Có thể mất thêm hai tháng để thực hiện chuyển giao giữa lực lượng an ninh châu Phi và Liên Hợp Quốc.