Bộ Thương mại Trung Quốc ra tuyên bố về Đàm phán thương mại Trung - Mỹ

VOV.VN - Sáng 10/1, Bộ Thương mại Trung Quốc đã ra tuyên bố chính thức về Đàm phán thương mại cấp Thứ trưởng giữa Trung Quốc và Mỹ.

Tuyên bố nêu rõ, Trung Quốc và Mỹ đã tổ chức Đàm phán cấp thứ trưởng về kinh tế thương mại tại Bắc Kinh từ ngày 7/1- 9/1. Hai bên tích cực thực hiện nhận thức chung quan trọng giữa nguyên thủ hai nước, trao đổi sâu rộng và kỹ lưỡng về các vấn đề thương mại và cơ cấu mà hai bên cùng quan tâm, tăng cường hiểu biết lẫn nhau, tạo nền tảng cho việc giải quyết những vấn đề hai bên quan ngại. Hai bên cũng nhất trí sẽ tiếp tục duy trì liên hệ chặt chẽ.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng. Ảnh: Reuters

Tuyên bố không đưa ra bất cứ chi tiết nào về kết quả đạt được tại cuộc đàm phán. Tuy nhiên, nhìn chung, dư luận Trung Quốc cho rằng, cuộc đàm phán này đã có những tiến triển tích cực. Việc đàm phán kéo dài thêm nửa ngày so với dự kiến được cho là tín hiệu tích cực cho thấy hai bên nghiêm túc đàm phán và mong muốn đi đến thỏa thuận. Điều này đã được người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng khẳng định hôm qua (9/1).

Bên cạnh đó, sự có mặt của Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc ngày 7/1 tại địa điểm đàm phán đã cho thấy sự trọng thị và thiện chí của nước này trong đàm phán với Mỹ. Thậm chí, có ý kiến cho rằng, việc yêu cầu "thay đổi cơ cấu" của Mỹ đối với Trung Quốc cũng nằm trong tiến trình đi sâu cải cách mở cửa và đi sâu cải cách toàn diện của Bắc Kinh./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc ủng hộ Triều Tiên và Mỹ đối thoại, đạt kết quả tích cực
Trung Quốc ủng hộ Triều Tiên và Mỹ đối thoại, đạt kết quả tích cực

VOV.VN - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc khẳng định nước này sẽ đóng vai trò là nhân tố tích cực trong các cuộc đối thoại Mỹ-Triều trong tương lai.

Trung Quốc ủng hộ Triều Tiên và Mỹ đối thoại, đạt kết quả tích cực

Trung Quốc ủng hộ Triều Tiên và Mỹ đối thoại, đạt kết quả tích cực

VOV.VN - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc khẳng định nước này sẽ đóng vai trò là nhân tố tích cực trong các cuộc đối thoại Mỹ-Triều trong tương lai.

Ông Kim Jong-un kết thúc sớm chuyến thăm Trung Quốc?
Ông Kim Jong-un kết thúc sớm chuyến thăm Trung Quốc?

VOV.VN - Theo AP, một đoàn tàu đặc biệt được cho là chở Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã rời khỏi Bắc Kinh ngày 9/1.

Ông Kim Jong-un kết thúc sớm chuyến thăm Trung Quốc?

Ông Kim Jong-un kết thúc sớm chuyến thăm Trung Quốc?

VOV.VN - Theo AP, một đoàn tàu đặc biệt được cho là chở Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã rời khỏi Bắc Kinh ngày 9/1.

Vai trò của Trung Quốc đối với Thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 2
Vai trò của Trung Quốc đối với Thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 2

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Trung Quốc chính thức xác nhận việc lãnh đạo Triều Tiên tới thăm Bắc Kinh trong bối cảnh Mỹ và Triều Tiên tìm kiếm Thượng đỉnh lần 2.

Vai trò của Trung Quốc đối với Thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 2

Vai trò của Trung Quốc đối với Thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 2

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Trung Quốc chính thức xác nhận việc lãnh đạo Triều Tiên tới thăm Bắc Kinh trong bối cảnh Mỹ và Triều Tiên tìm kiếm Thượng đỉnh lần 2.

Hình ảnh chuyến thăm Trung Quốc bất ngờ của ông Kim Jong-un
Hình ảnh chuyến thăm Trung Quốc bất ngờ của ông Kim Jong-un

VOV.VN - Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cùng phu nhân Ri Sol-ju đang có chuyến thăm 4 ngày tới Trung Quốc theo lời mời của Chủ tịch Tập Cận Bình.

Hình ảnh chuyến thăm Trung Quốc bất ngờ của ông Kim Jong-un

Hình ảnh chuyến thăm Trung Quốc bất ngờ của ông Kim Jong-un

VOV.VN - Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cùng phu nhân Ri Sol-ju đang có chuyến thăm 4 ngày tới Trung Quốc theo lời mời của Chủ tịch Tập Cận Bình.

Trung Quốc cam kết mua một lượng hàng hóa và dịch vụ từ Mỹ
Trung Quốc cam kết mua một lượng hàng hóa và dịch vụ từ Mỹ

VOV.VN - Thông tin được đưa ra sau khi cuộc đàm phán thương mại cấp Thứ trưởng giữa Mỹ và Trung Quốc vừa kết thúc chiều 9/1 (Bắc Kinh, Trung Quốc).

Trung Quốc cam kết mua một lượng hàng hóa và dịch vụ từ Mỹ

Trung Quốc cam kết mua một lượng hàng hóa và dịch vụ từ Mỹ

VOV.VN - Thông tin được đưa ra sau khi cuộc đàm phán thương mại cấp Thứ trưởng giữa Mỹ và Trung Quốc vừa kết thúc chiều 9/1 (Bắc Kinh, Trung Quốc).