Bộ trưởng Quốc phòng Ai Cập tuyên bố ra tranh cử Tổng thống

VOV.VN - Vài ngày trước, Hội đồng tối cao các lực lượng vũ trang Ai Cập (SCAF) trao quyền cho ông ra tranh cử.

Bộ trưởng Quốc phòng Ai Cập, tướng Abdel Fattah al-Sisi hôm 6/2, tuyên bố sẽ tranh cử Tổng thống.

Tờ Al-Seyassah của Kuwait dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Ai Cập al-Sisi cho biết, để đáp ứng những yêu cầu của người dân nước này, ông sẵn sàng ra tranh cử trong cuộc bầu cử Tổng thống dự kiến diễn ra trong khoảng thời gian từ ngày 17/2 đến ngày 18/4 tới.

Quân đội Ai Cập trong một lần triển khai trên phố phường thủ đô Cairo (ảnh: timesofisrael)


Tuyên bố được người đứng đầu quân đội Ai Cập đưa ra chỉ vài ngày sau khi Hội đồng tối cao các lực lượng vũ trang Ai Cập (SCAF) trao quyền cho ông ra tranh cử tổng thống trong cuộc bầu cử sắp tới.

Hội đồng tối cao các lực lượng vũ trang Ai Cập cũng nhấn mạnh rằng, họ để cho ông al-Sisi quyền quyết định có ra tranh cử tổng thống hay không, dựa trên "tình cảm yêu nước và yêu cầu của nhân dân Ai Cập."

Quân đội Ai Cập do tướng al-Sisi lãnh đạo đã phế truất Tổng thống Mohammet Morsi  hồi đầu tháng 7/2013 sau các cuộc biểu tình lớn phản đối chính quyền của ông Morsi và phong trào Anh em Hồi giáo.

Trong thời gian qua, những người ủng hộ cựu Tổng thống Morsi đã tổ chức các cuộc biểu tình chống lại chính quyền lâm thời Ai Cập, kêu gọi phục chức cho ông Morsi.

Về phần mình, Bộ trưởng Quốc phòng Ai Cập mặc dù trước đó liên tục khẳng định quân đội sẽ không tham gia vào chính trị, song nhiều ứng cử viên Tổng thống tiềm năng cũng tuyên bố ủng hộ người đứng đầu quân đội ra tranh cử Tổng thống./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tướng lãnh Ai Cập bật đèn xanh cho Sisi tranh cử tổng thống
Tướng lãnh Ai Cập bật đèn xanh cho Sisi tranh cử tổng thống

VOV.VN - Nhiều người dân Ai Cập đang trông chờ vào khả năng của vị tân nguyên soái này trong ổn định tình hình đất nước.

Tướng lãnh Ai Cập bật đèn xanh cho Sisi tranh cử tổng thống

Tướng lãnh Ai Cập bật đèn xanh cho Sisi tranh cử tổng thống

VOV.VN - Nhiều người dân Ai Cập đang trông chờ vào khả năng của vị tân nguyên soái này trong ổn định tình hình đất nước.

Ai Cập xét xử Tổng thống bị lật đổ Morsi
Ai Cập xét xử Tổng thống bị lật đổ Morsi

VOV.VN -Phiên tòa diễn ra trong bối cảnh an ninh được thắt chặt xung quanh nơi xử án.

Ai Cập xét xử Tổng thống bị lật đổ Morsi

Ai Cập xét xử Tổng thống bị lật đổ Morsi

VOV.VN -Phiên tòa diễn ra trong bối cảnh an ninh được thắt chặt xung quanh nơi xử án.

Ai Cập tiêu diệt 7 tay súng vũ trang ở bắc bán đảo Shinai
Ai Cập tiêu diệt 7 tay súng vũ trang ở bắc bán đảo Shinai

VOV.VN-Các tay súng bị tiêu diệt trong chiến dịch truy quét các tay súng nổi dậy của lực lượng an ninh Ai Cập ở phía bắc bán đảo Shinai.

Ai Cập tiêu diệt 7 tay súng vũ trang ở bắc bán đảo Shinai

Ai Cập tiêu diệt 7 tay súng vũ trang ở bắc bán đảo Shinai

VOV.VN-Các tay súng bị tiêu diệt trong chiến dịch truy quét các tay súng nổi dậy của lực lượng an ninh Ai Cập ở phía bắc bán đảo Shinai.

Ai Cập thắt chặt an ninh cho phiên xử ông Morsi
Ai Cập thắt chặt an ninh cho phiên xử ông Morsi

VOV.VN - Tổng thống bị lật đổ Mohamed Morsi bị cáo buộc kích động bạo lực chống lại người biểu tình năm 2012 khi ông còn đương nhiệm.

Ai Cập thắt chặt an ninh cho phiên xử ông Morsi

Ai Cập thắt chặt an ninh cho phiên xử ông Morsi

VOV.VN - Tổng thống bị lật đổ Mohamed Morsi bị cáo buộc kích động bạo lực chống lại người biểu tình năm 2012 khi ông còn đương nhiệm.

Ai Cập phản ứng trước quyết định thay đổi trình tự bầu cử
Ai Cập phản ứng trước quyết định thay đổi trình tự bầu cử

VOV.VN - Ai Cập sẽ tiến hành bầu cử Tổng thống trước bầu cử Quốc hội.

Ai Cập phản ứng trước quyết định thay đổi trình tự bầu cử

Ai Cập phản ứng trước quyết định thay đổi trình tự bầu cử

VOV.VN - Ai Cập sẽ tiến hành bầu cử Tổng thống trước bầu cử Quốc hội.

5 ngoại giao Ai Cập bị bắt cóc ở Lybia đã được thả
5 ngoại giao Ai Cập bị bắt cóc ở Lybia đã được thả

VOV.VN - Do tình hình phức tạp, Ai Cập cũng đã sơ tán các nhà ngoại giao và nhân viên Đại sứ quán Ai Cập tại thủ đô Tripoli của Lybia.

5 ngoại giao Ai Cập bị bắt cóc ở Lybia đã được thả

5 ngoại giao Ai Cập bị bắt cóc ở Lybia đã được thả

VOV.VN - Do tình hình phức tạp, Ai Cập cũng đã sơ tán các nhà ngoại giao và nhân viên Đại sứ quán Ai Cập tại thủ đô Tripoli của Lybia.

Mối quan hệ ngày càng xấu, Ai Cập triệu Đại sứ Qatar
Mối quan hệ ngày càng xấu, Ai Cập triệu Đại sứ Qatar

VOV.VN - Thông tin trên được Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ai Cập Badr Abdelatty đưa ra tại cuộc họp báo hôm 4/2.

Mối quan hệ ngày càng xấu, Ai Cập triệu Đại sứ Qatar

Mối quan hệ ngày càng xấu, Ai Cập triệu Đại sứ Qatar

VOV.VN - Thông tin trên được Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ai Cập Badr Abdelatty đưa ra tại cuộc họp báo hôm 4/2.