Bom lại nổ khiến 2 người biểu tình Thái Lan bị thương

VOV.VN - Ngoài ra còn có các cuộc giao tranh bằng súng rải rác gần các địa điểm mà người biểu tình chiếm đóng.

Theo Reuters, vụ tấn công trên xảy ra vào sáng 25/2 khi lãnh đạo biểu tình cáo buộc rằng những người ủng hộ Chính phủ dự định đưa các chiến binh vũ trang vào Bangkok.

Giám đốc Cơ quan An ninh Quốc gia Thái Lan Paradorn Pattanathabutr cho biết đã có 2 người bị thương trong một vụ nổ diễn ra tại một địa điểm bên ngoài Công viên Lumpini tại thủ đô Bangkok.

Người biểu tình được đưa đến trụ sở Bộ Ngoại giao tại Bangkok bằng xe tải (Ảnh Reuters)

“Vào lúc 1h sáng 25/2, chúng tôi nghe thấy một tiếng nổ lớn kèm theo nhiều tiếng súng. Các quan chức an ninh sẽ điều tra khu vực trên và sớm cung cấp thêm nhiều thông tin”, ông Paradorn nói.

Ông Paradorn cũng cho biết thêm rằng đã có một vụ nổ khác gần văn phòng của Đảng Dân chủ đối lập nhưng không có ai bị thương.

Trước đó, thủ lĩnh biểu tình Suthep Thaugsuban cáo buộc phe “áo Đỏ” ủng hộ Chính phủ rằng, lực lượng này đang muốn đưa các chiến binh vũ trang tại các khu vực nông thôn ở miền Bắc và Đông Bắc Thái Lan vào thủ đô Bangkok.

Ông Suthep cho rằng hành động này là nhằm kích động bạo lực trong tương lai và chỉ trích cảnh sát Thái Lan đã không làm gì để ngăn chặn việc này.

"Rõ ràng rằng ông Jatuporn Promphan (thủ lĩnh phe áo Đỏ) muốn chia đôi đất nước”, ông Suthep tuyên bố với người biểu tình ngày 24/2.

Trong khi đó, Thủ tướng tạm quyền Yingluck Shinawatra kêu gọi đàm phán để giải quyết cuộc khủng hoảng chính trị tại nước này.

“Đây là lúc các bên cần ngồi lại với nhau”, bà Yingluck tuyên bố với báo chí: “Rất nhiều người yêu cầu tôi từ chức nhưng tôi hỏi lại họ rằng liệu từ chức có phải là một giải pháp tốt”?./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phe biểu tình Thái Lan tẩy chay công ty gắn với Thủ tướng
Phe biểu tình Thái Lan tẩy chay công ty gắn với Thủ tướng

VOV.VN - Một số người biểu tình đã trả lại thẻ SIM điện thoại di động cho các công ty được cho là có liên hệ với gia đình bà Yingluck.

Phe biểu tình Thái Lan tẩy chay công ty gắn với Thủ tướng

Phe biểu tình Thái Lan tẩy chay công ty gắn với Thủ tướng

VOV.VN - Một số người biểu tình đã trả lại thẻ SIM điện thoại di động cho các công ty được cho là có liên hệ với gia đình bà Yingluck.

Tư lệnh Lục quân Thái Lan kêu gọi các bên thương lượng
Tư lệnh Lục quân Thái Lan kêu gọi các bên thương lượng

VOV.VN - Ông Prayuth đã kêu gọi các phe phái coi trọng lợi ích của đất nước, tôn trọng Hiến pháp và pháp luật.

Tư lệnh Lục quân Thái Lan kêu gọi các bên thương lượng

Tư lệnh Lục quân Thái Lan kêu gọi các bên thương lượng

VOV.VN - Ông Prayuth đã kêu gọi các phe phái coi trọng lợi ích của đất nước, tôn trọng Hiến pháp và pháp luật.

Nổ lớn tại Bangkok (Thái Lan), 6 người bị thương
Nổ lớn tại Bangkok (Thái Lan), 6 người bị thương

VOV.VN - Vụ nổ xảy ra vào tối 21/2 tại một điểm biểu tình ở giữa thủ đô Thái Lan, giữa lúc căng thẳng chính trị không có dấu hiệu hạ nhiệt.

Nổ lớn tại Bangkok (Thái Lan), 6 người bị thương

Nổ lớn tại Bangkok (Thái Lan), 6 người bị thương

VOV.VN - Vụ nổ xảy ra vào tối 21/2 tại một điểm biểu tình ở giữa thủ đô Thái Lan, giữa lúc căng thẳng chính trị không có dấu hiệu hạ nhiệt.

Phe biểu tình Thái Lan bị tố âm mưu lật đổ Chính phủ
Phe biểu tình Thái Lan bị tố âm mưu lật đổ Chính phủ

VOV.VN -Phe Chính phủ cho rằng, PDRC đang bất chấp những nguy cơ bất ổn chính trị để giành quyền điều hành đất nước.

Phe biểu tình Thái Lan bị tố âm mưu lật đổ Chính phủ

Phe biểu tình Thái Lan bị tố âm mưu lật đổ Chính phủ

VOV.VN -Phe Chính phủ cho rằng, PDRC đang bất chấp những nguy cơ bất ổn chính trị để giành quyền điều hành đất nước.

Thái Lan: Nổ lớn trong khu mua sắm, một em bé thiệt mạng
Thái Lan: Nổ lớn trong khu mua sắm, một em bé thiệt mạng

VOV.VN -Cảnh sát đã phong tỏa hiện trường, song chưa xác nhận nguyên nhân dẫn đến vụ nổ trên.

Thái Lan: Nổ lớn trong khu mua sắm, một em bé thiệt mạng

Thái Lan: Nổ lớn trong khu mua sắm, một em bé thiệt mạng

VOV.VN -Cảnh sát đã phong tỏa hiện trường, song chưa xác nhận nguyên nhân dẫn đến vụ nổ trên.

Khủng hoảng chính trị ở Thái Lan sắp đến "đỉnh điểm"?
Khủng hoảng chính trị ở Thái Lan sắp đến "đỉnh điểm"?

VOV.VN -Theo các chuyên gia, diễn biến chính trị căng thẳng đang dần đẩy Thái Lan vào tình trạng "chân không quyền lực".

Khủng hoảng chính trị ở Thái Lan sắp đến "đỉnh điểm"?

Khủng hoảng chính trị ở Thái Lan sắp đến "đỉnh điểm"?

VOV.VN -Theo các chuyên gia, diễn biến chính trị căng thẳng đang dần đẩy Thái Lan vào tình trạng "chân không quyền lực".

Hàng ngàn người Thái Lan xuống đường ủng hộ bà Yingluck
Hàng ngàn người Thái Lan xuống đường ủng hộ bà Yingluck

VOV.VN -Những người tham gia khẳng định sẽ không gây ra bất cứ vụ bạo lực nào với người biểu tình đối lập.

Hàng ngàn người Thái Lan xuống đường ủng hộ bà Yingluck

Hàng ngàn người Thái Lan xuống đường ủng hộ bà Yingluck

VOV.VN -Những người tham gia khẳng định sẽ không gây ra bất cứ vụ bạo lực nào với người biểu tình đối lập.

Bom nổ, đạn bay - Thủ tướng Thái Lan Yingluck rời Bangkok
Bom nổ, đạn bay - Thủ tướng Thái Lan Yingluck rời Bangkok

VOV.VN - Bà Yingluck đã rời khỏi thủ đô Thái Lan và đang ở cách xa thành phố này tới 150km, văn phòng của bà cho hay.

Bom nổ, đạn bay - Thủ tướng Thái Lan Yingluck rời Bangkok

Bom nổ, đạn bay - Thủ tướng Thái Lan Yingluck rời Bangkok

VOV.VN - Bà Yingluck đã rời khỏi thủ đô Thái Lan và đang ở cách xa thành phố này tới 150km, văn phòng của bà cho hay.

Tương lai nào cho Thủ tướng tạm quyền  Thái Lan?
Tương lai nào cho Thủ tướng tạm quyền Thái Lan?

VOV.VN - Bà Yingluck chắc chắn sẽ không dễ dàng từ nhiệm trước sức ép ngày một gia tăng của lực lượng biểu tình.

Tương lai nào cho Thủ tướng tạm quyền  Thái Lan?

Tương lai nào cho Thủ tướng tạm quyền Thái Lan?

VOV.VN - Bà Yingluck chắc chắn sẽ không dễ dàng từ nhiệm trước sức ép ngày một gia tăng của lực lượng biểu tình.

Thủ tướng Thái Lan quyết lôi thủ phạm đánh bom ra công lý
Thủ tướng Thái Lan quyết lôi thủ phạm đánh bom ra công lý

VOV.VN - Còn lãnh đạo phe đối lập Thaugsuban thì tuyên bố đây là biểu tình hòa bình phi bạo lực.

Thủ tướng Thái Lan quyết lôi thủ phạm đánh bom ra công lý

Thủ tướng Thái Lan quyết lôi thủ phạm đánh bom ra công lý

VOV.VN - Còn lãnh đạo phe đối lập Thaugsuban thì tuyên bố đây là biểu tình hòa bình phi bạo lực.