Bom nổ giữa đám cưới, chú rể cùng ít nhất 20 người thiệt mạng

VOV.VN - Một trái bom phát nổ tại một đám cưới của người Kurd ở thành phố Hasaka phía đông bắc Syria vào hôm 3/10 khiến hàng chục người thiệt mạng.

Theo nguồn tin người Kurd, có ít nhất 20 người chết, còn theo truyền thông nhà nước Syria con số này là 30.

Vị trí thành phố Hasaka. Ảnh: Al Jazeera.

Đài quan sát Nhân quyền Syria cho hay, 22 người chết trong vụ nổ, nhiều người đang trong tình trạng nguy kịch. Tổ chức này khẳng định trong số người tử vong có cả chú rể và một cán bộ của một chính đảng người Kurd ở Syria.

Theo Đài quan sát Nhân quyền Syria nói trên, số người bị thương đã được nhập viện và hiện đang cần được hiến máu.

Tổ chức YPG (các đơn vị dân vệ người Kurd) ra thông cáo cho hay ít nhất 20 người đã thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương.

Trong khi đó, truyền thông nhà nước cho biết có ít nhất 30 người chết và 90 người bị thương trong vụ nổ bom.

Theo hãng tin Amaq thân cận với tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng, một kẻ đánh bom tự sát đã tấn công các chiến binh YPG ở ngoại ô thành phố bằng súng máy và đai đánh bom tự sát.

Một số nguồn tin chưa được xác nhận cho biết một phụ nữ đã thực hiện đánh bom liều chết trong vụ này.

Lực lượng IS đã bị đánh bật khỏi hầu hết tỉnh Hasaka nhưng nhóm này tiếp tục đánh lực lượng Kurd theo kiểu du kích.

Trong khi đó theo hãng thông tấn nhà nước SANA, vào đầu ngày 3/10, hai kẻ đánh bom tự sát đã giết chết một số người ở thành phố Hama do chính phủ Syria kiểm soát.

Theo nguồn tin cảnh sát, kẻ thứ nhất kích hoạt đai bom ở một quảng trường, 15 phút sau kẻ thứ 2 cho nổ bom ở cùng địa điểm.

Washington coi người Kurd ở Syria là đồng minh chính của họ trong cuộc chiến chống các chiến binh IS. Mỹ đã vũ trang và cung cấp nhiều loại thiết bị cho lực lượng quân sự người Kurd./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đánh bom liều chết ở Syria, 12 người thiệt mạng
Đánh bom liều chết ở Syria, 12 người thiệt mạng

VOV.VN - Hôm 22/9, một vụ đánh bom liều chết xảy ra tại khu vực miền Nam Syria làm 12 người, gồm cả thành viên phe đối lập, thiệt mạng.

Đánh bom liều chết ở Syria, 12 người thiệt mạng

Đánh bom liều chết ở Syria, 12 người thiệt mạng

VOV.VN - Hôm 22/9, một vụ đánh bom liều chết xảy ra tại khu vực miền Nam Syria làm 12 người, gồm cả thành viên phe đối lập, thiệt mạng.

Người Pháp gốc Syria nói về cuộc chiến Syria và Chiến tranh Việt Nam
Người Pháp gốc Syria nói về cuộc chiến Syria và Chiến tranh Việt Nam

VOV.VN - Bà Midani quốc tịch Pháp gốc Syria phân tích về chủ nghĩa can thiệp Mỹ trong nội chiến Syria và liên hệ với Chiến tranh Việt Nam trước đây.

Người Pháp gốc Syria nói về cuộc chiến Syria và Chiến tranh Việt Nam

Người Pháp gốc Syria nói về cuộc chiến Syria và Chiến tranh Việt Nam

VOV.VN - Bà Midani quốc tịch Pháp gốc Syria phân tích về chủ nghĩa can thiệp Mỹ trong nội chiến Syria và liên hệ với Chiến tranh Việt Nam trước đây.

Bom nổ gần Đại sứ quán Mỹ tại Afghanistan
Bom nổ gần Đại sứ quán Mỹ tại Afghanistan

VOV.VN - Hiện chưa có tổ chức nào lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ tấn công Đại sứ quán Mỹ tại Afghanistan.

Bom nổ gần Đại sứ quán Mỹ tại Afghanistan

Bom nổ gần Đại sứ quán Mỹ tại Afghanistan

VOV.VN - Hiện chưa có tổ chức nào lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ tấn công Đại sứ quán Mỹ tại Afghanistan.

Liệu Mỹ có dùng biện pháp quân sự để giải quyết dứt điểm vấn đề Syria?
Liệu Mỹ có dùng biện pháp quân sự để giải quyết dứt điểm vấn đề Syria?

VOV.VN - Phía Mỹ vừa bất ngờ dọa cắt đứt liên lạc ngoại giao về Syria với Nga và bắn tin sẽ dùng giải pháp mạnh - bao gồm cả quân sự - để xử lý vấn đề Syria.

Liệu Mỹ có dùng biện pháp quân sự để giải quyết dứt điểm vấn đề Syria?

Liệu Mỹ có dùng biện pháp quân sự để giải quyết dứt điểm vấn đề Syria?

VOV.VN - Phía Mỹ vừa bất ngờ dọa cắt đứt liên lạc ngoại giao về Syria với Nga và bắn tin sẽ dùng giải pháp mạnh - bao gồm cả quân sự - để xử lý vấn đề Syria.

Vì sao cuộc chiến tranh Syria không thể có hồi kết?
Vì sao cuộc chiến tranh Syria không thể có hồi kết?

VOV.VN - Theo các chuyên gia, cuộc chiến tranh Syria sẽ ngày càng tồi tệ hơn và sẽ kéo dài hơn những cuộc nội chiến trường kỳ nhất trong lịch sử.

Vì sao cuộc chiến tranh Syria không thể có hồi kết?

Vì sao cuộc chiến tranh Syria không thể có hồi kết?

VOV.VN - Theo các chuyên gia, cuộc chiến tranh Syria sẽ ngày càng tồi tệ hơn và sẽ kéo dài hơn những cuộc nội chiến trường kỳ nhất trong lịch sử.