Bom thư gửi tới Đại sứ quán Hy Lạp và quan chức Italy

Gói bưu kiện chứa chất nổ từ Italy ngày 12/12 được gửi đến Đại sứ quán Hy Lạp ở Paris, trùng thời điểm hàng loạt bom thư xuất hiện tại Roma, Italy.

Sau khi phát hiện gói bưu kiện khả nghi vì không có tên người gửi, Đại sứ quán Hy Lạp tại Paris đã trình báo cảnh sát và lực lượng đặc biệt đã xử lý để gói bưu kiện này không gây nổ. Đại sứ quán Hy Lạp khẳng định không người nào bị thương vì gói bưu kiện này.

Cùng ngày, tại Italy, 2 lá thư mang theo những viên đạn đã bị chặn lại tại Bưu điện trung tâm thành phố Roma. 2 lá thư này được gửi đến Thị trưởng thành phố Roma Gianni Alemanno và tân Bộ trưởng Tư pháp Paola Severino.

Trước đó, hôm 9/12 vừa qua, một quả bom thư đã phát nổ ngay tại trụ sở cơ quan thu thuế quốc gia Equitalia và làm bị thương một nhân viên thu thuế ở đây.

Các điều tra viên cho rằng vụ tấn công ở Equitalia có liên quan đến bom thư đã được gửi tới người đứng đầu ngân hàng Đức ông Josef Ackermann hôm 7/12 vừa qua. Tuy nhiên lá thư này đã được chặn lại ở Đức.

Trước dịp Giáng sinh năm ngoái, một nhóm vô chính phủ đã lên tiếng nhận trách nhiệm về 2 vụ tấn công bằng bom thư nhằm vào Đại sứ quán Thụy Sỹ và Chile tại Italy làm 2 người bị thương./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên