Bực tức với Nga, EU vẫn không dám “động thủ” mạnh

VOV.VN - Nhu cầu dầu khí khiến nhiều ngoại trưởng EU phải kiềm chế khi muốn chỉ trích Nga về động thái tại Ukraine.

Tại một cuộc họp khẩn cấp ở Brussels, Ngoại trưởng các nước Đức, Pháp, Italy và Tây Ban Nha đã cự lại các lời kêu gọi tiến hành trừng phạt thương mại đối với Nga. Thay vào đó, họ giới hạn các cuộc thảo luận vào việc đóng băng các cuộc hội đàm với Nga về tự do hóa thị thực nhằm tạo điều kiện cho công dân Nga thăm châu Âu.

Xuồng hải quân Nga bảo vệ tàu chiến Nga tại khu vực cảng Sevastopol (ảnh: EPA)


Washington đe dọa “đá” Nga khỏi nhóm các nền kinh tế G8 nhưng Berlin lại phản đối điều này.

Trong khi đó, một bức ảnh chụp tài liệu mật của chính phủ Anh ngay tại khu vực phố Downing (London) đã cho thấy Anh “hiện nay sẽ không ủng hộ các chế tài thương mại hay đóng cửa trung tâm tài chính của London với các công dân Nga”.

Anh lưỡng lự trong chuyện trừng phạt Nga vì quá trình phục hồi của kinh tế Anh vẫn còn mong manh. Giống như nhiều nước EU khác, đặc biệt là Đức, nước Anh nhập khẩu tới 40% lượng dầu khí của mình từ Nga.

Còn Đức, thay vì tìm kiếm hay ủng hộ biện pháp mạnh tay, thì lại thúc đẩy ý tưởng “nhóm liên hệ” đi Ukraine và theo dõi các phàn nàn của hai phe sau khi Nga kiểm soát Crimea.

Trong khi đó, tình hình tại Crimea đã có tác động đến nền kinh tế Nga. Đồng rouble đã giảm 2% so với đồng USD và thị trường chứng khoán Nga đã mất 55 tỷ USD vào hôm 3/3 do tình trạng bất ổn khiến giới đầu tư mất lòng tin. Giá của công ty Gazprom – hãng dầu khổng lồ của Nga chuyên xuất khẩu sang EU thông qua Ukraine đã giảm tới 12 tỷ USD.

Tuy nhiên, Nga vẫn nắm chắc Crimea. Mỹ thừa nhận Nga làm chủ tình hình ở Crimea bằng 6.000 binh sĩ lục quân và không vận.

  >> Xem thêm: Liệu bán đảo Crimea có tách khỏi Ukraine?

Vào sáng 3/3, tin tức cho hay lính Nga đã củng cố hơn nữa sự kiểm soát của họ đối với vùng tự trị này sau khi chiếm một bến phà tại thành phố cảng Kerch cách Nga 12 dặm.

Số binh sĩ này được phản ánh là nói tiếng Nga, đi xe mang biển số Nga. Tuy nhiên họ từ chối khẳng định danh tính của họ.

Hãng Interfax đưa tin, chiến đấu cơ phản lực của Nga đã hai lần đi vào không phận Ukraine bên trên Biển Đen vào ban đêm. Phía Ukraine đã tung 1 máy bay lên để ngăn chặn.

Biên phòng Ukraine cho biết xe thiết giáp tập trung gần một bến phà bên bờ Nga của kênh Kerch giữa 2 nước, các tàu biển của Nga cũng được quan sát di chuyển đến và xung quanh thành phố Sevastopol, và lực lượng Nga đã cắt điện thoại tại một số khu vực.

Đại sứ Pháp Gerard Araud chia sẻ, diễn biến tại Crimea khiến ông nhớ lại vụ Liên Xô can thiệp vào Tiệp Khắc năm 1968

Về phần mình Đại sứ Nga Vitaly Churkin coi các lãnh đạo của chính quyền mới ở Kiev là các phần tử “dân tộc cực đoan bài Nga”.

  >> Đọc thêm: Nga tập trận sát Ukraine, Mỹ lo sợ 1 Gruzia thứ 2

Ông nay nhắc lại việc Pháp trước kia từng ngăn người biểu tình hòa bình đeo mặt nạ trên phố và nhắc nhở người Mỹ về việc cựu Tổng thống Ronald Reagan đã xâm lược quốc gia Grenada vào năm 1983 để bảo vệ 1.000 dân Mỹ.

“Chúng tôi có hàng triệu người nói tiếng Nga sống ở Crimea, và chúng tôi lo cho những quan ngại của họ”, ông Churkin nói./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vì sao Nga sẽ không can thiệp vào Ukraine nữa?
Vì sao Nga sẽ không can thiệp vào Ukraine nữa?

VOV.VN - Cây bút của New York Times bình phẩm về khả năng can thiệp của Nga và mối quan hệ giữa ông Putin và ông Yanukovych.

Vì sao Nga sẽ không can thiệp vào Ukraine nữa?

Vì sao Nga sẽ không can thiệp vào Ukraine nữa?

VOV.VN - Cây bút của New York Times bình phẩm về khả năng can thiệp của Nga và mối quan hệ giữa ông Putin và ông Yanukovych.

Toàn cảnh trận chiến đường phố đẫm máu tại Kiev, Ukraine
Toàn cảnh trận chiến đường phố đẫm máu tại Kiev, Ukraine

VOV.VN - Biểu tình kéo dài trong vài tháng đã tạo ra đột biến khi phe biểu tình kiểm soát được thủ đô, Quốc hội và văn phòng Tổng thống.

Toàn cảnh trận chiến đường phố đẫm máu tại Kiev, Ukraine

Toàn cảnh trận chiến đường phố đẫm máu tại Kiev, Ukraine

VOV.VN - Biểu tình kéo dài trong vài tháng đã tạo ra đột biến khi phe biểu tình kiểm soát được thủ đô, Quốc hội và văn phòng Tổng thống.

3 thành phố miền Nam Ukraine muốn gia nhập Crimea
3 thành phố miền Nam Ukraine muốn gia nhập Crimea

VOV.VN - Nếu quyền tự chủ của khu tự trị này được mở rộng, những thành phố này sẵn sàng trở thành một phần của Crimea.

3 thành phố miền Nam Ukraine muốn gia nhập Crimea

3 thành phố miền Nam Ukraine muốn gia nhập Crimea

VOV.VN - Nếu quyền tự chủ của khu tự trị này được mở rộng, những thành phố này sẵn sàng trở thành một phần của Crimea.

Liệu bán đảo Crimea có tách khỏi Ukraine?
Liệu bán đảo Crimea có tách khỏi Ukraine?

VOV.VN - Khu vực này có quan hệ gần gũi với nước Nga, nên người ta có thể xem đây là điểm chia tách tiềm tàng hàng đầu của Ukraine.

Liệu bán đảo Crimea có tách khỏi Ukraine?

Liệu bán đảo Crimea có tách khỏi Ukraine?

VOV.VN - Khu vực này có quan hệ gần gũi với nước Nga, nên người ta có thể xem đây là điểm chia tách tiềm tàng hàng đầu của Ukraine.

Ông Yanukovych gửi thư “mời” Nga đưa quân vào Ukraine
Ông Yanukovych gửi thư “mời” Nga đưa quân vào Ukraine

VOV.VN -Phương Tây cho rằng, lá thư này không thể biện minh cho hành động “can thiệp quân sự” của Nga vào Ukraine.

Ông Yanukovych gửi thư “mời” Nga đưa quân vào Ukraine

Ông Yanukovych gửi thư “mời” Nga đưa quân vào Ukraine

VOV.VN -Phương Tây cho rằng, lá thư này không thể biện minh cho hành động “can thiệp quân sự” của Nga vào Ukraine.

EU mong muốn dàn xếp với Nga về Ukraine
EU mong muốn dàn xếp với Nga về Ukraine

VOV.VN - EU sẽ chỉ tiến hành các biện pháp trừng phạt nếu Nga không có động thái nhằm giảm leo thang căng thẳng.

EU mong muốn dàn xếp với Nga về Ukraine

EU mong muốn dàn xếp với Nga về Ukraine

VOV.VN - EU sẽ chỉ tiến hành các biện pháp trừng phạt nếu Nga không có động thái nhằm giảm leo thang căng thẳng.

Nga đối mặt áp lực từ Mỹ và phương Tây về vấn đề Ukraine
Nga đối mặt áp lực từ Mỹ và phương Tây về vấn đề Ukraine

VOV.VN - Đại sứ Anh và đại sứ Pháp cho rằng việc Nga viện dẫn yêu cầu của ông Yanukovych chỉ là để biện minh.

Nga đối mặt áp lực từ Mỹ và phương Tây về vấn đề Ukraine

Nga đối mặt áp lực từ Mỹ và phương Tây về vấn đề Ukraine

VOV.VN - Đại sứ Anh và đại sứ Pháp cho rằng việc Nga viện dẫn yêu cầu của ông Yanukovych chỉ là để biện minh.

Ông Putin ra lệnh rút quân khỏi khu vực biên giới Ukraine
Ông Putin ra lệnh rút quân khỏi khu vực biên giới Ukraine

VOV.VN - Tổng thống Nga đích thân ra thao trường quan sát binh sĩ Nga tác chiến.

Ông Putin ra lệnh rút quân khỏi khu vực biên giới Ukraine

Ông Putin ra lệnh rút quân khỏi khu vực biên giới Ukraine

VOV.VN - Tổng thống Nga đích thân ra thao trường quan sát binh sĩ Nga tác chiến.

3 trung đoàn tên lửa Ukraine đứng về phía Crimea
3 trung đoàn tên lửa Ukraine đứng về phía Crimea

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội Crimea khẳng định “dân tộc Ukraine thuộc về thế giới Nga”.

3 trung đoàn tên lửa Ukraine đứng về phía Crimea

3 trung đoàn tên lửa Ukraine đứng về phía Crimea

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội Crimea khẳng định “dân tộc Ukraine thuộc về thế giới Nga”.

Nga tập trận sát Ukraine, Mỹ lo ngại nhớ về bài học Gruzia
Nga tập trận sát Ukraine, Mỹ lo ngại nhớ về bài học Gruzia

VOV.VN - Phía Mỹ đang theo dõi sát sao tình hình gần biên giới Ukraine, đồng thời nghiên cứu lại vụ Nga can thiệp vào Gruzia năm 2008.

Nga tập trận sát Ukraine, Mỹ lo ngại nhớ về bài học Gruzia

Nga tập trận sát Ukraine, Mỹ lo ngại nhớ về bài học Gruzia

VOV.VN - Phía Mỹ đang theo dõi sát sao tình hình gần biên giới Ukraine, đồng thời nghiên cứu lại vụ Nga can thiệp vào Gruzia năm 2008.

Ukraine sẵn sàng dùng mọi phương tiện để tự vệ trước Nga
Ukraine sẵn sàng dùng mọi phương tiện để tự vệ trước Nga

VOV.VN - Tuy nhiên nước này vẫn muốn Nga không sử dụng vũ lực và đối thoại với Kiev.

Ukraine sẵn sàng dùng mọi phương tiện để tự vệ trước Nga

Ukraine sẵn sàng dùng mọi phương tiện để tự vệ trước Nga

VOV.VN - Tuy nhiên nước này vẫn muốn Nga không sử dụng vũ lực và đối thoại với Kiev.