Bulgaria sẵn sàng đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch luân phiên EU

VOV.VN - Bulgaria sẵn sàng đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch luân phiên của Liên minh châu Âu (EU), từ năm 2018 với mục tiêu làm cho EU ổn định hơn, mạnh mẽ hơn.

Đây là cam kết của Thủ tướng Bulgaria Boyko Borissov trong cuộc họp toàn thể của Ủy ban châu Âu (EC) diễn ra tại thủ đô Brussels vào ngày 8/11.

Thủ tướng Bulgaria Borissov. Ảnh: EurActiv.

Phát biểu trước Ủy ban châu Âu, Thủ tướng Borissov cho biết Bulgaria quyết định đặt khẩu hiệu “Đoàn kết tạo ra sức mạnh” cho nhiệm kỳ Chủ tịch luân phiên của mình trong nửa đầu năm 2018, với kỳ vọng sẽ giúp EU vượt qua những thách thức trong việc giải quyết các vấn đề khó của khu vực. Ông nêu ra những ưu tiên của Bulgaria trong nhiệm kỳ này, trong đó chú trọng tới sự đồng thuận, tính cạnh tranh và sự gắn kết trong Liên minh châu Âu.

Theo Thủ tướng Borissov, dù các cuộc đàm phán Anh rời khỏi Liên minh châu Âu (Brexit) có khó khăn, nhưng chúng không thể làm lu mờ các vấn đề quan trọng khác của châu lục như an ninh và di cư, phát triển kinh tế, xây dựng một liên minh năng lượng, bảo vệ môi trường và tăng cường vai trò toàn cầu của châu Âu. Ông cam kết nỗ lực hết mình để đạt được sự đồng thuận về các vấn đề an ninh và di cư, cải thiện kiểm soát biên giới, cải cách chính sách tị nạn và phân phối ngân sách EU trong tương lai.

Người đứng đầu chính phủ Bulgaria đề nghị Liên minh châu Âu cũng cần quan tâm đặc biệt tới các nước khu vực Tây Balkan để đảm bảo khu vực này luôn an toàn, ổn định và phát triển.

Thủ tướng Borissov  nói: “Với vai trò quan trọng của khu vực Tây Balkan đối với châu Âu, đây là cơ hội để chúng ta đưa quá trình hội nhập của khu vực này vào chương trình nghị sự khi Anh rời khỏi Liên minh châu Âu. Đây là một khu vực có cảnh quan tuyệt đẹp, có nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú, có nhiều di sản văn hóa lịch sử quan trọng. Đã đến lúc chúng ta phải quan tâm tới khu vực này.”

Thủ tướng Borissov cam kết Bulgaria sẽ thúc đẩy quá trình hội nhập của các nước Tây Balkan vào Liên minh châu Âu trong nhiệm kỳ của mình, và vấn đề này sẽ được thảo luận tại hội nghị thượng đỉnh của EU và 6 nước khu vực Tây Balkans được tổ chức vào tháng 5 tới tại thủ đô Sofia.

Về phần mình, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker hoan nghênh sự chuẩn bị chu đáo của Bulgaria khi đảm nhận chức Chủ tịch luân phiên của EU vào tháng Giêng tới, và ông hy vọng với khẩu hiệu đặt ra Bulgaria sẽ đóng góp tích cực vào việc giải quyết những vấn đề nóng bỏng của châu lục.

“Tôi rất thích khẩu hiệu “Đoàn kết tạo ra sức mạnh” của Bulgaria; đó là một thực tế và nó sẽ được chứng minh trong sáu tháng khi Bulgaria làm Chủ tịch của EU. Bulgaria sẽ là thủ đô của châu Âu trong sáu tháng. Đây là một cơ hội đặc biệt để đất nước kỳ diệu này thể hiện và chứng minh những đóng góp của mình cho châu Âu.”

Chủ tịch Juncker ủng hộ những ưu tiên mà Bulgaria đã đặt ra trong nhiệm kỳ của mình, trong đó có thảo luận về quá trình hội nhập của các nước khu vực Tây Balkans vào Liên minh châu Âu. Ông khẳng định EU luôn mở cửa đón nhận thành viên mới, nhưng cần phải có lộ trình thích hợp cho các quốc gia Tây Balkans. Ông cũng hoan nghênh ý tưởng của Bulgaria tổ chức hội nghị thượng đỉnh của EU với các quốc gia khu vực này vào năm tới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chiêm ngưỡng vẻ đẹp ngọt ngào của phụ nữ Bulgaria
Chiêm ngưỡng vẻ đẹp ngọt ngào của phụ nữ Bulgaria

VOV.VN - Cùng ngắm vẻ đẹp tự nhiên và ngọt ngào của các phụ nữ trẻ đến từ đất nước Bulgaria - “xứ sở của hoa hồng”.

Chiêm ngưỡng vẻ đẹp ngọt ngào của phụ nữ Bulgaria

Chiêm ngưỡng vẻ đẹp ngọt ngào của phụ nữ Bulgaria

VOV.VN - Cùng ngắm vẻ đẹp tự nhiên và ngọt ngào của các phụ nữ trẻ đến từ đất nước Bulgaria - “xứ sở của hoa hồng”.

Rơi máy bay trực thăng ở Bulgaria làm 1 người chết, 2 người bị thương
Rơi máy bay trực thăng ở Bulgaria làm 1 người chết, 2 người bị thương

VOV.VN - Một máy bay quân sự của Bulgaria đã bị rơi xuống Biển Đen trong khi tập luyện ngày 9/6, làm 1 sĩ quan chỉ huy thiệt mạng và 2 người khác bị thương.

Rơi máy bay trực thăng ở Bulgaria làm 1 người chết, 2 người bị thương

Rơi máy bay trực thăng ở Bulgaria làm 1 người chết, 2 người bị thương

VOV.VN - Một máy bay quân sự của Bulgaria đã bị rơi xuống Biển Đen trong khi tập luyện ngày 9/6, làm 1 sĩ quan chỉ huy thiệt mạng và 2 người khác bị thương.

EU đề ra các tiêu chuẩn khí thải mới cho xe ôtô đến năm 2030
EU đề ra các tiêu chuẩn khí thải mới cho xe ôtô đến năm 2030

VOV.VN - Những hãng xe nào không đáp ứng tiêu chuẩn về khí thải sẽ đối mặt với mức phạt 95 euro với mỗi gam CO2 phát thải vượt mức cho phép.

EU đề ra các tiêu chuẩn khí thải mới cho xe ôtô đến năm 2030

EU đề ra các tiêu chuẩn khí thải mới cho xe ôtô đến năm 2030

VOV.VN - Những hãng xe nào không đáp ứng tiêu chuẩn về khí thải sẽ đối mặt với mức phạt 95 euro với mỗi gam CO2 phát thải vượt mức cho phép.

Các Bộ trưởng EU họp hoạch định tương lai mà không có Anh
Các Bộ trưởng EU họp hoạch định tương lai mà không có Anh

VOV.VN - Các Bộ trưởng Tài chính Liên minh châu Âu (EU) hôm nay (6/11) nhóm họp tại Brussels (Bỉ) mà không có sự tham gia của Anh.

Các Bộ trưởng EU họp hoạch định tương lai mà không có Anh

Các Bộ trưởng EU họp hoạch định tương lai mà không có Anh

VOV.VN - Các Bộ trưởng Tài chính Liên minh châu Âu (EU) hôm nay (6/11) nhóm họp tại Brussels (Bỉ) mà không có sự tham gia của Anh.

EU lần đầu bàn về quan hệ với Anh sau Brexit
EU lần đầu bàn về quan hệ với Anh sau Brexit

VOV.VN - 27 nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) hôm nay (8/11) có cuộc thảo luận tại Brussels (Bỉ) về mối quan hệ tương lai với Anh hậu Brexit.

EU lần đầu bàn về quan hệ với Anh sau Brexit

EU lần đầu bàn về quan hệ với Anh sau Brexit

VOV.VN - 27 nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) hôm nay (8/11) có cuộc thảo luận tại Brussels (Bỉ) về mối quan hệ tương lai với Anh hậu Brexit.